💥Rác thải nhựa  là một vấn đề cấp bách mang tính chất toàn cầu vì những tác động tiêu cực mà nó đem đến cho mẹ thiên nhiên. Chúng ta chỉ cần 5-10ph dùng một túi ni-lon, chai nhựa nhưng lại mất hàng trăm, hàng ngàn năm để phân hủy. Khi rác thải nhựa phân hủy thì hàng tỷ hạt vi nhựa ‘ngấm’ vào nguồn đất, nước mà chúng ta đang sử dụng.Gần đây, các nhà khoa học Hà Lan đã thực hiện nghiên cứu và 87% trong số người được lấy mẫu cho kết quả là phát hiện hạt vi nhựa trong máu. 
🧐Vậy liệu có cách nào để có thể giúp chúng ta phân hủy rác thải nhựa mà không phát sinh hạt vi nhựa ra môi trường? Đứng trước vấn đề nhức nhối này, các nhà khoa học đã nghiên cứu không ngừng để tìm ra hướng giải quyết. Và một loại nhựa được sử dụng rộng rãi ngày nay có thể được kể đến là PET đã và đang được các nhà khoa học nghiên cứu hướng giải quyết.
Vậy nhựa PET có những đặc điểm gì? 
✅ Loại nhựa nhiệt dẻo, loại polyester, trong suốt và độ nhẫn bóng cao.
 ✅ Chịu lực, chịu nhiệt, chống thấm khí O2 và CO2 tốt
✅ Độ bền cơ học, khả năng va chạm kém
✅ Mức độ tái chế rất thấp
👩‍🔬Các kỹ sư hóa học và nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Texas, Mỹ đã sử dụng mô hình học máy để tạo ra các đột biến mới cho một loại enzyme tự nhiên được gọi là PETase, cho phép vi khuẩn phân hủy nhựa PET. Mô hình dự đoán những đột biến nào trong các enzym nào sẽ hoàn thành mục tiêu khử trùng hợp nhanh nhựa phế thải ở nhiệt độ thấp.
 Sau nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng đã được tiến hành trên các sản phẩm nhựa PET với các đột biến của PETase, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và chế tạo loại enzyme cải tiến mới mang tên FAST-PETase. Với các kết quả nghiên cứu khả quan như sau: 
🌟Phân hủy được ở nhiệt độ từ 30-50 độ C và ở nhiều mức pH khác nhau.
🌟Có thể phân hủy hoàn toàn 51 sản phẩm PET khác nhau chưa qua xử lý trong thời gian một tuần.
🌟Trong một số thí nghiệm thậm chí chỉ cần 24h để phân hủy.
Tiềm năng của loại enzyme này đối với việc xử lý rác thải nhựa PET trong tương lai:
🎯 Giúp mang lại hiệu quả trong các vấn đề xử lý môi trường (Làm sạch các bãi rác và phủ xanh các ngành công nghiệp thải ra nhiều chất thải,…).
🎯Phương pháp xử lý nhựa PET thân thiện với môi trường, thay vì đốt, tiêu tốn nhiều năng lượng, phát tán khí độc gây ô nhiễm không khí.
🎯 Nếu các ngành công nghiệp tận dụng quy trình tái chế tiên tiến hàng đầu này, tiềm năng của các ngành sẽ là bất tận.
🧩Bên cạnh đó, loại enzyme FAST-PETase vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế. Cho đến nay vẫn chưa có nhà khoa học nào tìm ra cách tạo ra các enzyme hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ thấp để enzyme vừa dễ vận chuyển vừa có giá cả phải chăng ở quy mô công nghiệp lớn. FAST-PETase có thể thực hiện quá trình này ở nhiệt độ dưới 50 độ C. Và enzyme này chỉ có thể phân hủy an toàn đối với chỉ một loại nhựa cụ thể là PET. Dù chỉ mới tiếp cận được phương pháp được 1 trong 7 loại nhựa thông dụng nhất nhưng chúng ta càng có niềm tin vững chắc rằng sẽ có thể có những hướng tiếp cận, giải pháp mới để phân hủy an toàn các loại nhựa còn lại dựa trên những dữ liệu đối với loại nhựa PET.
Trên đây là bài viết của chúng mình, chúng mình tin rằng đây là một chủ đề thú vị để dành thời gian quan tâm, tìm hiểu. Từ đó, chúng ta có thể tìm ra những phương thức, cách tiếp cận những vấn đề môi trường giúp bảo vệ môi trường, mẹ thiên nhiên. Nếu có bất kỳ vấn đề nào các bạn còn thắc mắc hay còn trao đổi thì đừng có ngần ngại trao đổi với chúng mình nha. Chúng mình mong có thể cùng các bạn đọc khác tìm hiểu, trao đổi, lắng nghe ý kiến của các bạn về chủ đề này cũng như các chủ đề khác nữa đấy.😍😘
Tác giả bài viết: Đinh Hoàng Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Nam - Chemists and Science DUT.
References (Tài liệu tham khảo):
nature.com/articles/s41586-022-04599-z