Trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các diễn đàn online thì số lượng người hằng ngày thể hiện quan điểm vĩ mô, các cách trị quốc, cải cách thế giới nhiều vô số kể. Những thông tin bùi tai công chúng được lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán mỗi khi nói về bất động sản nhưng tại sao nó đơn giản như vậy mà các vị chuyên gia hàng đầu quốc gia đầu đầy sạn lại không thể làm được. Tất nhiên là phải có một bên sai rồi vậy thì để tìm hiểu bên nào sai ta có thể bắ đầu bằng việc chơi hai trò chơi đơn giản là Sims city để có hiểu biết cơ bản về việc phát triển bất động sản:
SIMS CITY
SimCity BuildIt MOD (Vô Hạn Tiền) - DTNGamer.com

Vậy thì làm gì đầu tiên đây, bắt đầu từ những điều cơ bản nhất trước. Để phát triển một khu vực, một thành phố thì điều đầu tiên chúng ta cần có là gì ? Tất nhiên là người dân rồi. Khu vực càng đông dân cư sinh sống thì sẽ càng trở nên sầm uất và giàu có và rồi trở thành các megacity, metropolis. Vậy tiếp theo thì điều kiện đầu tiên để người dân có thể bắt đầu sinh sống là gì ? Một lần nữa, câu trả lời hiển nhiên nhất là đường xá.


Sau khi làm đường xá xong thì phải tạo công ăn việc làm cho người dân và nơi họ sinh sống khi làm công việc đó. BÙM thế là nhà máy và các công ty cũng các dự án nhà ở bắt đầu ra đời
Và sau đó tất nhiên đến sự ra đời của hệ thống điện, nước, xả thải, cứu hỏa, cảnh sát và vui chơi giải trí
Và thế là sự ra đời của một thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh rồi.
Kết luận: Trong quá trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng sẽ giúp cho giá bất động sản khu vực đó tăng lên x2 x3 thậm chí x10 vì giờ đã băt đầu xuất hiện các nhu cầu để ở và sinh hoạt. Và cái thành phố càng tốt càng xịn thì cái giá phải trả để sinh sống ở các thành phố đó càng lớn. Và tất cả các hoạt động này đều dựa trên nền tảng là bất động sản. Nên để phản biện lại cho một lập luận cũ rích là đầu tư bất động sản không đem lại cho lợi ích như việc nghiên cứu sản xuất thì ta có thể nói nếu không có bất động sản cũng chẳng có sản xuất nghiên cứu gì đâu :v