Đứa nào coi Shark Tank và ảo tưởng thì tag nó vào đây!
Dạo này trong friendlist của mình cứ share mấy cái Shark Tank như một cái gì đó kiểu như hội đổi đời, nghe động lực vãi ra, mà bận...

Dạo này trong friendlist của mình cứ share mấy cái Shark Tank như một cái gì đó kiểu như hội đổi đời, nghe động lực vãi ra, mà bận quá giờ mới viết bài được. Hôm bữa nhờ Việt Anh dịch một bài của Medium rồi những vẫn thấy chưa "đã", nên phải viết lại một bài mới vậy!
Shark Tank chỉ là show giải trí, đừng tưởng thiệt. Người có tiền tỷ họ không ngu, không dễ ăn của ngoại đâu!
THỨ NHẤT, KPI của mọi show truyền hình đều là SỐ VIEW!
View nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền. Cơ bản thì có nhiều loại nội dung bảo đảm được view, ví dụ như:
- Fomo (Fear of missing out): Tức là bạn sợ lỡ mất điều gì đó, ví dụ như bài share từ bạn bè, từ một điều gì đó mà mọi người biết mà bạn ko biết. Từ đó mới đẻ ra cái kiểu giật tít “cái con mẹ gì đó... và cái kết bất ngờ”. Bạn sợ bỏ lỡ mất cái kết bất giờ gì đấy nên bạn bấm vào xem. Và nhiều kiểu nữa... nhưng đại khái là vậy.
- The more you fear, the more you share: Kiểu như đưa lên mấy cái clip mì tôm giả, trứng giả, nằm sấp bị vú lép, nằm ngửa bị vú xệ, vân vân và mây mây... Tóm lại kiểu này gọi là hù dọa, bạn càng sợ, bạn càng share.
- Aspirational: Tức là đưa cho bạn cái mà bạn ham muốn nhưng lại rất dễ dàng đạt được, thế là bạn mê luôn. Ví dụ: “Vòng eo 56 chỉ bằng cách uống nước trong 30 ngày”, hay “5 phút tập bài này mỗi ngày sẽ giúp bạn có 6 múi trong 3 tháng”, vân vân... Và lên nói vài câu thì được vài tỷ. Yeah!
- Độc lạ, chơi ngu lấy tiếng: Những kiểu nội dung bá đạo, độc lạ, ko ai làm được, chơi ngu lấy tiếng,... đều hút view. Ví dụ thí nghiệm đập đầu vào iphoneX xem cái nào bể trước, ví dụ để đỉa bu 1 tiếng đồng hồ sẽ thế nào, vân vân....
Mình có nhiều năm làm quản lý nội dung nên đại khái chiêu trò rất nhiều chứ không chỉ có 4 điều trên. Nhưng cái mình thấy nguy hiểm nhất trong các loại nội dung câu view chính là ASPIRATIONAL!
Đây là thể loại tạo ra ảo tưởng. Ví dụ: Nếu bạn tưởng rằng một loại trái cây gì đó chữa được bệnh, bạn sẽ ko đi khám bệnh mà sẽ ngồi ăn cái thứ trái cây đó... đến chết. Nếu bạn tưởng bạn có thể nhảy từ trên lầu xuống bằng vài bài tập parkour đơn giản xem trên Youtube thì có khi bạn sẽ bị liệt cả đời,... Và nếu bạn tưởng rằng chỉ bằng vài câu nói có thể gọi được vốn vài tỷ thì bạn sẽ chẳng làm được gì ngoài chém gió.

Nếu bạn muốn đọc sâu hơn một xíu, thì hãy đọc bài này:
Nhưng cơ bản thì có vài điều thế này:
- Hơn 75% deal Shark Tank ở Mỹ đều thất bại khi bàn vào chi tiết. Bạn uống ly trà sữa 60k nhưng ra tốn 2k tiền gửi xe thì bạn cũng không chịu, vậy nên đừng nói họ có cả trăm tỷ thì vứt vài tỷ vào đây có gì khó đâu. Họ giàu hơn bạn nên đừng nghĩ họ ngu hơn bạn!
- 100% những start-up thành công vang dội trên thế giới không cần đi gọi vốn. Nếu nó thật sự tốt, người ta sẽ giành nhau để rót vốn khi chẳng ai biết nó là cái gì nữa cơ.
- Những dự án đưa lên truyền hình chủ yếu là để marketing, boost sale. Chứ dự án thực sự ngon thì chẳng ai đem rao lên truyền hình gọi vốn. Bạn cũng thấy là những dự án mang đi thi thì đều không khả thi về kinh tế, nếu khả thi kinh tế thì họ đã tự làm rồi chẳng cần mang đi thi.
- Một dự án tốt không phải là “chém gió tốt”. Thực chất, pitching chỉ là một phần rất rất nhỏ. Pitching tốt là câu rao hàng ăn khách, nhưng bạn không thể bán hàng chỉ dựa vào một câu rao hàng được. Sản phẩm, đội ngũ, đối tác, mạng lưới, growth rate,... hàng tỷ thứ cần phải consider trước khi rót vốn chứ chả ai mua hàng của bạn chỉ vì bạn nói nó tốt. Thực chất, phần lớn những dự án tốt thì founder lại rất kém khoản ăn nói, vì họ phải tập trung vào sản phẩm chứ không phải là ngồi đó luyện tài chém gió.
- Ý tưởng là rác, thực thi mới quan trọng. Shark Tank tạo cho bạn cảm giác là chỉ cần có một ý tưởng ngon lành là sẽ có tiền. Đừng ảo tưởng. Thức tỉnh đi! Đừng nghĩ là ý tưởng đó chỉ có mình bạn nghĩ ra. Trong thế giới 7 tỷ người này, bạn không đủ điên và không đủ độc để không đụng hàng đâu. Hàng trăm hàng ngàn người đã nghĩ ra trước bạn rồi, và hãy đặt câu hỏi: Tại sao tới giờ họ chưa làm được?
- Nếu một nhà đầu tư nhắm mắt rót tiền, khả năng rất cao là dự án sẽ thất bại. Mối quan hệ của doanh nghiệp với nhà đầu tư thực ra còn hơn cả kén vợ tìm chồng cơ. Họ không phải là người nuôi bạn, mà họ phải có khả năng giúp doanh nghiệp của bạn phát triển, giúp ý tưởng của bạn thăng hoa lên một đẳng cấp khác, và sẵn sàng cùng bạn giải quyết vấn đề trên hành trình rất dài sau này của bạn...
- Khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người. Cái này chắc bạn phải tìm hiểu thêm bài viết của Paul Graham và Sam Altman. Google chưa tính phí, thử đi nhé!
Tóm lại, con đường khởi nghiệp có cả tỷ thứ gian truân. Nếu bạn nghĩ dễ ăn, thì chúc mừng, bạn chuẩn bị ăn hành ngập mồm rồi đấy! Muốn thành công, thì phải chịu khó. Ngồi coi mấy tập Shark Tank thì dễ lắm, mà mấy ai được chịu ngồi xem 20 giờ bài giảng khởi nghiệp nghiêm túc?
Ví dụ như series này: https://sosub.org/playlist/khoa-hoc-khoi-nghiep-YC/
Đó là khóa học nghiêm túc nhất, đầy đủ nhất, bài bản nhất, được giảng bởi những nhân vật hàng đầu Thung Lũng Silicon của Mỹ. Nhưng đó cũng chỉ mới là 30% của một start-up mà thôi. Con đường khởi nghiệp rất dài, rất khó khăn, và tất nhiên là không có dấu chân của những kẻ lười biếng chỉ biết ngồi coi Tivi và mơ mộng.
Xin kết bằng một câu danh ngôn mà mình rất thích từ Sơn Tùng MTP, nếu bạn muốn trở thành một entrepreneur!
"Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được."

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Jesterϕ
Không bàn tính "nguỵ tri thức khởi nghiệp, câu view trá hình" thì thấy chương trình này tạm - đỡ hơn nhiều chương trình nhảm (mà thực ra khán giả có khẩu vị hẳn hoi chứ không phải là đám đông rỗng tuếch) - họ góp ý thì nhà đài sẽ biết nên cắt, ngưng phát sóng cái gì (kênh phản hồi thì YT, Fb).
"Nội dung nguy hiểm nhất chính là ASPIRATIONAL" - cái này đúng một phần.
Dù cho bạn có viết bài cảnh tỉnh hay không thì tôi chắc con số người ta hô hào đi "khởi nghiệp đi rồi lên chém gió được vài tỷ như chơi, làm giàu không khó ...blah blah" chỉ trên đầu ngón tay.
Và nếu như có rủ rê nhau startup để rồi trắng tay, thì họ ít nhất cũng học được bài học lớn (cũng có thể rất đắt) trong cuộc đời - cái chính điều tôi muốn nói là họ dám hành động - dám sai để đi đúng.
SharkTank nếu bạn có cho nó là rác thì cũng chả sao, ít nhất nó cũng khiến người xem suy nghĩ, vận dụng logic để phân tích.
Đa số chương trình bây giờ các bạn chuyển kênh đều là hài và biểu diễn nghệ thuật - không phải là bồi dưỡng cái giá trị cảm xúc... hơi quá nhiều hay sao
(google vài giây cũng thấy nhiều bài xoáy về "loạn gameshow hài" )
p/s: Bạn làm quản lý nội dung thì ắt hẳn nắm rõ keyword mà mỗi người đắn đo gõ phím khi bật Chrome/Firefox/Safari là gì, nên mình có thắc mắc:
[?] Startup cần nhất là $ - chính xác là stakeholder và backer. Vậy giữa "âm thầm làm rồi thành công" và "lên truyền hình, để ai ai cũng suy nghĩ về tính hiệu quả của startup rồi họ đầu tư vào" thì bạn thấy cái nào hiệu quả hơn ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giá trị ảo tưởng của startup thì ai dấn thân thì thấu rõ nhất, cái cần đáng quan tâm là gắn kết người Việt để giúp đỡ cộng đồng, kiến tạo sản phẩm tin cậy.
p/s: Vẫn chờ bài "Ngẫm SharkTank - nghĩ tới sức mạnh cộng đồng để phát triển".
Bài của bạn cũng là 1 dạng ASPIRATIONAL "thức tỉnh", quan điểm cũng không hẳn sai mà thực tế cộng đồng chúng ta cần lan toả giá trị dám dấn thân hơn nữa.

- Báo cáo

Ken Tran
Cmt siêu có tâm, thankiu bạn. Bài của mình có mục đích câu view, gây war, và "PR trá hình" cho SOSUB, vì mình là admin SOSUB mà. =))
- Báo cáo

mjzupham
Ông đưa ra bài viết tốt sau đó mới chèn sosub vào khá nhẹ nhàng nên không làm tôi cảm thấy khó chịu. haha
- Báo cáo

Im_Salz
:)) bác nói hộ tiếng lòng e nhưng thật có tâm
- Báo cáo

Hồ Tiểu Giang
Mục đích để PR sản phẩm, push sale là hoàn toàn chính xác. Một video của đài quốc gia, chất lượng tốt để đến với đông người dùng.
- Báo cáo

Khánh Lữ
Thú thật là em thích xem chương trình đó, vì tính giải trí cao. Nhưng mà lần nào bật lên xem cũng có một vài suy nghĩ trong đầu, đó là "Nếu dự án Startup đấy đủ hay thì sao không tự làm nhỉ ? Tại sao phải đi lên sóng kêu gọi một cách public ntn ?" và hàng chục câu hỏi khác... Qua bài viết của mấy anh/chị ở trên đây thì em được khai sáng rồi
Giờ thì ngồi xem bọn họ chém gió tiếp vậy 


- Báo cáo

Nguyễn Vũ Anh Minh
nhưng mình nghĩ cũng tốt hơn xem các Next Top Model này nọ :))
- Báo cáo

Mr Nobody
Mình đồng tình với nhận định rằng nếu ý tưởng của start-up thực sự ngon thì chẳng cần đi gọi vốn, tự khắc có hàng tá người tranh giành nhau. Người ta sẽ tự tìm đến bạn nếu cảm thấy chơi với bạn là có lợi 

- Báo cáo

Im_Salz
vấn đề định nghĩa trong kinh doanh thế nào là ngon, và phân biệt cái nào trông có vẻ ngon và ngon thật, ^^
- Báo cáo