Dù lượn “Bay Trên Mùa Vàng” Mù Cang Chải - Yên Bái (Phần 2)
Tiếp tục về câu chuyện B ay dù lượn lễ hội Bay trên Mùa Vàng tại Mù Cang Chải (Yên Bái) . Chuẩn bị cho chuyến đi Bạn cần chuẩn...
Tiếp tục về câu chuyện Bay dù lượn lễ hội Bay trên Mùa Vàng tại Mù Cang Chải (Yên Bái).
Chuẩn bị cho chuyến đi
Bạn cần chuẩn bị quần áo dài để chống nắng và tránh xướt xát. Nếu có thể, nên mang thêm 1 bộ dự phòng trong trường hợp bị ướt hoặc bẩn. Mang giày thể thao, cao cổ (bốt, giày bóng rổ) càng tốt. Ngoài ra cần chuẩn bị mũ rộng vành che nắng, găng tay bảo hộ (loại sợi, loại dùng để bảo hộ lao động), kính râm, kem chống nắng, chống vắt, đồ ăn nhẹ, nước uống (1-2 chai 0,5L).

Tuy nhiên, bạn nên kiên nhẫn đợi video từ BTC. Bởi mình thấy BTC chỉ sau 3,4 ngày là bắt đầu gửi lại video cho du khách, bạn không phải đợi lâu đâu. Mình có nói chuyện với một số bạn, đưa thẻ nhớ cắm vào máy Go Pro nhưng vì lý do kỹ thuật, không khớp với máy quay, bị lỗi nên không ghi được cảnh bay, thật uổng phí.

Nếu bạn có máy ảnh và muốn mang đi nên có dây buộc, dùng điện thoại di động có thể bị rơi mất!
Trong suốt sự kiện, các nhiếp ảnh gia sẽ tác nghiệp tại bãi hạ cánh và cất cánh. Tuy nhiên để “bùng nổ” trên Facebook và Instargram thì bạn nên nạp đầy pin và mang đầy đủ phụ kiện (gậy tự sướng, máy ảnh…) để chụp cho mình những tấm ảnh kỷ niệm ấn tượng nhất.
Hình thức bay đôi dù lượn phù hợp với mọi đối tượng, tuổi tác do không cần tập luyện, không yêu cầu thể lực. Từ trẻ em đến người có tuổi, phụ nữ đều có thể bay.

Tuy nhiên, dù lượn chống chỉ định với các bệnh tiền đình, tim mạch, cao huyết áp, xương khớp hay động kinh.
Nếu bạn hay bị say tàu xe thì nên hạn chế ăn sáng hoặc uống thuốc chống say trước khi bay 1h. Trọng lượng giới hạn của hành khách là 150 kg.
Tại bãi cất cánh, trong lúc chờ đến lượt, bạn có thể nói chuyện giao lưu với các vị khách, phi công khác, chụp ảnh với những cánh dù trên cao hay ngắm thung lũng lúa vàng từ đồi Khau Phạ. Các phi công sẽ được ngẫu nhiên sắp xếp cho bạn!

Tại bãi cất cánh có trồng Tam Giác Mạch để phục vụ du khách ngắm cảnh, chụp ảnh. Tam giác mạch không chỉ có ở Hà Giang mà khắp vùng Tây Bắc do người H’mông trồng.
Trên đèo Khau Phạ có nhiều vị trí đắc địa được địa phương xây dựng lầu quan sát, ngắm thung lũng ruộng bậc thang, ngắm dù. Các địa điểm đều miễn phí, riêng có điểm cất cánh, mình thấy có bán vé 10k/lượt 20 phút. Mình đã gặp một bạn gái cũng là khách bay dù, trên đường đi qua khu vực tháp quan sát bị móc mất điện thoại! Các bạn nên cẩn thận, chu đáo với các đồ đạc của mình, tránh để kẻ xấu lợi dụng.

Đi là Đến
7 giờ tối xe xuất phát.
Cuối tuần và đúng đợt lễ hội nên nhà xe rất đông, nhiều người phải nằm giường phụ. Thậm chí giường nằm không đủ, nhiều bạn phải ngủ ngồi suốt đêm vô cùng mệt mỏi. Xe chật chội ồn ào khiến nhiều hành khách mất ngủ cả chuyến đi.
Để đặt được xe, mình đã đặt trước 1 tuần. Bình thường, mình luôn tránh đi vào chính hội, và cố gắng đi lệch ngày thường để không phải chịu cảnh chen chúc. Nhưng khi tham gia vào sự kiện, bạn không có sự lựa chọn. Nếu bạn quyết tâm đi nên chuẩn bị sẵn tâm lý!

Hơn 2 giờ đêm, xe đến nhà hàng Huy Thanh, đồi Khau Phạ. Thời tiết thật sự rất lạnh so với buổi tối ở Hà Nội. Mình và em gái nhanh chóng nhận chỗ ngủ rồi tranh thủ nghỉ ngơi để sáng hôm sau quẩy cho đã!
Nhà hàng cá hồi Huy Thanh là địa điểm tin cậy được BTC lựa chọn để làm sở chỉ huy sự kiện. Bởi vị trí đặc địa lưng chừng đèo, nằm giữa bãi cất cánh và hạ cánh thuận tiện cho xe đưa đón, phi công, vật dụng và du khách lên lên xuống xuống. Ưu điểm của nhà hàng là có sân to phía trước để đỗ xe lớn hoặc có thể tổ chức sự kiện nhỏ, giao lưu, đốt lửa trại, cắm trại. Nhà hàng gồm 2 nhà sàn lớn, có hệ thống nhà vệ sinh, nhà tắm nóng lạnh. Phía sau là bể nuôi cá tầm, cá hồi để phục vụ “tươi” cho du khách.
Tuy nhiên, có nhược điểm là một nhà sàn, khách chỉ được nghỉ vào buổi tối, sau bữa ăn. Bởi thực tế, nhà sàn này không phải phòng nghỉ cho khách mà là nhà hàng, phòng ăn. Nên nếu, bạn có bay dù về sớm, cần nghỉ ngơi thì cũng không có chỗ để nghỉ.

Bạn có thể thuê phòng ở khu vực bãi hạ cánh, bản Lìm Mông có rất nhiều homestay. Thuê tại hai điểm này thuận tiện nhất khi bạn đến bay dù. Nếu nghỉ ở Huy Thanh, ngay mặt đường, tiện bắt xe khách và có thể tham gia các hoạt động của BTC.
Ngoài ra bạn còn có thể đặt phòng ở Tú Lệ hay Nghĩa Lộ. Nhất là Nghĩa Lộ là cửa ngõ giao thông nên khách sạn, phòng ốc phong phú. Chỉ tội là sau đó, bạn lại mất thêm chi phí, thời gian để đến Khau Phạ. Vào đợt cao điểm, sự lựa chọn không ở trong tay du khách mà ở trong tay các nhà hàng, khách sạn. Nếu không nhanh tay đặt trước, thậm chí chuyển tiền trước bạn sẽ bị từ chối!
...
Khí hậu mát lạnh đã tạo điều kiện cho nơi đây nuôi được cá hồi, cá tầm có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao.
Sóng điện thoại Viettel, Moblie nơi đây khá yếu, chập chờn, khó liên lạc. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của 2 hãng này thì có thể bị rơi vào hoàn cảnh như mình. Wifi khách đông quá tải. Sóng điện thoại còn không có nên 3G, 4G càng không thể! Bạn nên nói trước với người nhà, bạn bè trong tình huống không liên lạc được.

Tuy nhiên, bãi cất cánh trên đèo Khau Phạ, sóng ngập tràn, thoải mái để bạn live tream hoạt động của mình.
BTC có thuê vài xe 16 chỗ và xe bán tải giữa điểm cất cánh và hạ cánh đi qua nhà hàng để các du khách, công tác viên có thể chủ động đi lại giữa các điểm. Khi đi từ Huy Thanh đến bãi cất cánh, hạ cánh, bạn chỉ việc ra đường, bắt xe có dán logo của chương trình theo chiều đi mà không mất chi phí!
Giữa đường đèo hiểm trở, không có xe khách, xe ôm, đi nhờ, BTC đã rất chu đáo khi chuẩn bị xe phục vụ phi công và du khách.
Các bạn có thể đọc thêm các thông tin tại Blog Hồ Tiểu Giang của mình.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất