Golden week vừa rồi nhà mình có 1 chuyến đi Okinawa 4 ngày 3 đêm. Sau đây mình sẽ chia sẻ hành trình gợi ý để các bạn có thể tham khảo.

I. Vé máy bay, khách sạn

Vé máy bay
Để đi từ Tokyo đến Naha thì có nhiều hãng bay như  Peach, Jetstar, và ANA. Mình bay hãng Peach từ Narita, khoảng 3h là tới sân bay Naha. Giá vé mua tầm 2,5- 3 man cho 2 người.
Khách sạn
Về vị trí khách sạn thì theo ý kiến cá nhân thì các bạn nên đặt khách sạn ở gần Kokusai Street (国際通り) vì đây trung tâm của thành phố Naha, thuận tiện để ăn uống, mua sắm và đặc biệt là gần ga tàu cũng như bến xe bus(那覇バスターミナル).
Naha chỉ có 1 tuyến tàu monorail gọi là Yui rail  đi qua 19 ga trung tâm của Naha bắt đầu từ sân bay Naha , có vẻ như hàng hiếm nên giá đi tàu cũng đắt hơn so với Tokyo (Mình đi từ sân bay đến 07県庁前 mà hết 270 yên).Vậy nên địa điểm tốt nhất theo như bản đồ tàu bên dưới là gần ga 07 県庁前, 09 牧志. Như các bạn cũng thấy ở dưới bản đồ có 4 vị trí đỏ là địa điểm chính là: Naha Airport, Onoyama Park, Kokusai-dori, và thành Shuri.
Đối với bạn nào di chuyển tàu nhiều thì nên mua vé theo ngày sẽ tiết kiệm hơn: フリー乗車券(https://www.yui-rail.co.jp/ticketinfo/ticket/). 1 ngày 800 yên (400 yên cho trẻ em) hoặc 2 ngày 1400 yên(700 yên cho trẻ em)
Khách sạn mình đặt nằm trước trung tâm tỉnh Okinawa, và đi bộ từ ga 県庁前 2 phút nên khá tiện.Khách sạn nhỏ gọn, tiện nghi, view ngắm tàu cũng khá đẹp. Nếu các bạn muốn book thì vào link bên dưới
Sau đó search ホテルまるき, 那覇市, 沖縄県, 日本 để book phòng. Kết thúc chuyến đi các bạn sẽ nhận được 2000yên.

II. Lịch trình

Như đã nói ở trên nên để đi quanh hòn đảo chính Okinawa thì đi bus hoặc thuê xe là tiện nhất. Mình thuê xe 1 ngày và còn lại đi bus. Vì đi bus thoải mái việc uống bia, rượu và tất nhiên có thời gian để ngủ lấy sức mà đi chơi.Dưới đây là bản đồ đảo Okinawa và những vị trí nổi bật để cho các bạn dễ hình dung. Từ trung tâm Naha đi đến đảo Kouri khoảng gần 90km. Đường xá cũng rộng rãi, ít tắc đường nên không cần phải lên cao tốc làm gì, vừa đi chậm ngắm biển rất thú vị.
1.Ngày 1
Do ngày đầu mất nửa ngày để di chuyển ra sân bay và ngồi máy bay để đến được Naha. Nên sau khi check in khách sạn thì đi bộ ra 国際通り
①Ăn uống và nghe shimauta (島唄))ở ぱいかじ (https://paikaji.jp/shop/kokusaidoori/
Ăn Okinawa soba, khổ qua xào trứng và đặc biệt là uống bia đặc trưng của Okinawa là Orion.(Có bài hát riêng dành cho bia này luôn https://www.youtube.com/watch?v=36NolVPEvTA)
②Ăn hải sản ở chợ Makishi
Tham khảo thêm ở link này https://www.dulichokinawa.com/?p=3769
2.Ngày 2
Mình thuê xe qua dịch vụ https://www.rental-car.jp/
Nên mình chọn cách dậy sớm đi nhận xe từ 9h, thông thường thì có thể trả xe ở sân bay (無人営業) nhưng do chỗ thuê xe khá gần khách sạn nên mình trả xe tại tiệm luôn. Khi thuê xe thì các bạn nên hỏi kĩ đại lý thuê xe về loại xe, loại xăng, cách trả xe,…Thông thường trước khi trả xe thì mình phải đổ xăng đầy bình (満タン) và để lại hóa đơn trên xe khi trả.
Chỗ thuê xe Sea side nhưng lại ở trên một ngọn đồi. 
①Chạy xe từ Naha đi đến làng Mỹ
Đi oto ngắm làng Mỹ cũng là 1 trải nghiệm thú vị, chạy 1 vòng thẳng ra hướng biển rồi vòng quanh, khi chạy thì nên chú ý người đi lại.
②Ghé khu chợ おんなの駅 なかゆくい市場
Điểm dừng chân để ăn uống, mua sắm. Ở đây tới mùa thì có nhiều trái cây, đặc biệt là có bán nước mía.Nước mía ở Okinawa ngọt,cách xay cũng tương tự Việt Nam, nhưng không thêm đá vào.
③Lái xe tới  mũi Manzamo (万座毛) vé tham quan có 100 yên, tiếc là hôm mình lại trời lại mưa to nên chỉ nhìn từ tòa nhà quản lý.
Hình từ internet
④Uống cà phê ở quán quán cà phê FIFI PARLOR
Quán cà phê này cũng là 1 địa điểm đẹp hay được checkin trên insta.(https://www.instagram.com/explore/tags/fifiparlor/)
Từ quán cà phê chạy qua đảo Kouri, chạy trên cây cầu dài nhất Okinawa là Kouri ohashi bridge.Tiếc là trời nhiều mây.
Cũng may là kiếm được 1 góc view đẹp nhìn ra cầu cà các đảo. Nếu các bạn ở Thủy cung mà muốn qua đảo Kouri khám phá thì có thể đi bus hoặc taxi là tiện nhất. Qua đảo thì thuê xe đạp (1000yên) 1 ngày
⑤Thủy cung 沖縄美ら海水族館
Nếu không thuê xe thì các bạn nên mua vé bus nhanh từ đi Thủy cung沖縄美ら海水族館, đây là thủy cung lớn thứ 2 thế giới, chứa 7,3 triệu lít nước và đặc biệt là có 2 con cá nhám voi dài hơn 8 m, thú vị nhất là lúc các con cá voi ăn động vật giáp xác.
Thủy cung chỉ là 1 phần trong khu Ocean Expo park .Như hình bên dưới thì thủy cung là số 2, nên còn nhiều địa điểm có thể khám phá và chơi cả ngày đặc biệt là gia đình có con nhỏ.Vé 2 chiều từ trung tâm Naha là 2900 yên 1 người, tham khảo ở đây https://churaumi.okinawa/guide/access/
Từ thủy cung đi bộ qua đường làng Bise Fukugi (https://www.dulichokinawa.com/?p=41)
3.Ngày 3
①Đi tàu đến thành Shuri: đi tàu đến ga Shuri (首里駅) sau đó đi bộ tầm 10 phút đến cổng Shureimon(守礼門).Mặc dù thành đã bị cháy, nhưng nếu bạn yêu thích lịch sử thì nên ghé thăm để biết thêm 1 nền văn hóa Lưu Cầu, cũng như góp 1 phần nhỏ bé để chính quyền xây dựng lại thành mới. #Pray for shurijo
②Đi bộ về Kokusai street ngắm chợ buổi sáng, bình thường là 10h hàng quán mới bắt đầu hoạt động nên khá vắng vẻ, tha hồ mà chụp ảnh sống ảo.
③Đi bus lên làng Mỹ tầm 740 yên 1 lượt: xuống ga 美浜アメリカンビレッジ入口. Đi bus nên các bạn nên chọn tuyến bus đi thẳng trực tiếp,đỡ phải chuyển tiếp.
Ăn trưa hải sản tabehodai (1980 yên 1 người /90 phút) ở  CHATAN STEAM SEAFOOD 蒸気海鮮
Vừa ăn hải sản , ngắm biển xanh, nắng vàng
Đặc biệt vào tối thứ 7 hàng tuần ở đây có bắn pháo hoa
4.Ngày 4
①Đi bộ ra biển Naminoue
Đi bộ khoảng 1km từ 県庁前  là ra được bãi biển, đi bộ dọc đường cảm giác như đang ở Sơn Trà, Đà Nẵng. đường phố ở trung tâm nên cũng khá thoáng rộng rãi. Tập trung các tòa nhà cao tầng của công ty, ngân hàng, đài truyền hình và các khu mua sắm.
②Đi bus đến Okinawa world: đi bus từ Kokusai doori khoảng 45 phút (590 yên 1 lượt)
Ở đây có hang động Gyokusendo(玉泉洞) là hang tự nhiên lớn thứ 2 tại Nhật, đi hết hang động sẽ có cổng lên, đi qua khu vực trồng trái cây nhiệt đới, nhà cổ Okinawa và khu trải nghiệm nghề thủ công, ăn uống, mua sắm.Đặc biệt ở đây có 2 event các bạn nên căn giờ để tham gia đó là :Eisa Dance và Habu show.Eisa dance là điệu nhảy truyền thống của Okinawa, đặc biệt là có đánh trống và múa lân, nhìn không khác gì đang ở Việt Nam hay Trung Quốc.
Khu nhà cổ Okinawa
Ngoài ra đối diện cũng có 1 hang động nhỏ hơn, có tour để tham quan, học hỏi về tự nhiên , cũng như cà phê, ăn uống trong hang luôn. Nếu mọi người có thời gian thì nên khám phá gangala(ガンガラーの谷)
Chi phí 1 người 2500yen có người hướng dẫn (https://gangala.com/about/#fee)
③Về lại khách sạn và ra sân bay

III.Cảm nhận

Do nhiều yếu tố địa lý, khí hậu cũng như lịch sử nên người Okinawa hoàn toàn khác biệt với người Nhật mặc dù nói tiếng Nhật. (Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên internet về người Okinawa, vương quốc Lưu Cầu,..) Với nền văn hóa pha trộn giữa Trung Quốc, Nhật, Mỹ kết hợp với khí hậu nhiệt đới đặc trưng của xứ đảo, thêm tính cách vui vẻ hòa đồng của con người thông qua những điệu nhảy , múa mạnh mẽ dứt khoát, âm nhạc thì trong trẻo, du dương nên mặc dù về Nhật được cả tuần rồi mình vẫn không thể quên được Okinawa.
Đi một đoạn lại thấy những tòa nhà cũ cũ kiểu Đài Loan, đi 1 đoạn lại thấy đường bê tông với những căn nhà ven biển như đang ở Đà Nẵng.Đi vào 1 khu dân cư lại thấy chuối, ổi, xoài như Việt Nam, đi xe trên đường thì lại thấy xe bên cạnh mở nhạc rap Mỹ xập xình.Cảm giác cứ lẫn lộn, không biết mình đang ở nơi nào.
Nhìn mà thèm mỳ Quảng
Okinawa là một nơi đáng để các bạn khám phá. Khi đi nhớ chú ý thời tiết , đặc biệt là thông tin về bão. Vì bão thường đi từ Philipine qua Đài Loan và Okinawa là nơi đầu tiên của Nhật đón bão.(Tháng 7 đến tháng 8 hàng năm)
Cập nhật 2021/06/22
1 bạn cá mập sau khi cống hiến cho Thủy cung 13 năm 2 tháng đã qua đời vì lý do tuổi tác. Mặc dù đã được đưa ra ngoài bể , chăm sóc riêng nhưng không qua khỏi
Bài viết gốc: