Dẫn nhập

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, chúng ta sẽ tiến tới lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Kể từ năm 1929 đến nay, giải thưởng điện ảnh hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ đã trở thành một trong những giải thưởng quan trọng nhất đối với những người tham gia hoạt động trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Về mặt lịch sử, giải thưởng Oscar đã thu hút một số lượng lớn khán giả yêu mến điện ảnh theo dõi. Theo thống kê, vào năm 1998, một năm sau khi bộ phim “Titanic” của đạo diễn James Cameron đại thắng tại khắp các phòng vé trên thế giới, lễ trao giải này đã thu hút sự chú ý của hơn 57,25 triệu khán giả theo dõi trực tiếp qua chương trình truyền hình. Mặc dù vào những năm sau đó, tỷ lệ này có phần giảm sút mạnh khi chỉ đạt 31,76 triệu người (với tỷ suất 18,66% người xem) vào năm 2008. Tuy nhận được rất nhiều lời góp ý về việc thay đổi nội dung nhằm gia tăng sự sáng tạo đối với chương trình, song cho đến nay hầu như không có bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào.
Mặc dù vậy, đối với mỗi cá nhân và tổ chức tham gia vào quá trình sản xuất tác phẩm điện ảnh, Oscar vẫn là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất hành tinh. Sự cạnh tranh khốc liệt để thể hiện tài năng, chứng tỏ bản thân của những diễn viên và những nhà làm phim đã phần nào đó biến Oscar trở thành trở thành một giải thưởng tiêu biểu của điện ảnh. Bởi không chỉ là cột mốc đánh giá, hay thước đo tài năng của họ mà nó còn là cơ hội giúp họ tiến tới những thành công cao hơn trong sự nghiệp tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Tính đến nay, đã có tổng cộng 2671 bức tượng vàng được trao tại các lễ trao giải và trong số đó có 290 diễn viên khác nhau đã nhận được giải thưởng điện ảnh danh giá này. Bên cạnh đó, đã có ba bộ phim trong lịch sử điện ảnh giành được 11 tượng vàng trong lễ trao giải, bao gồm: “Ben-Hur” (1959, đạo diễn William Wyler), “Titanic” (1997, đạo diễn James Cameron) “The lord of the rings: The return of the King” (2003, đạo diễn Peter Jackson). Một thành tích vô tiền khoáng hậu mà hiếm có tác phẩm nào đạt được.
Chính vì vậy, nhân dịp lễ trao giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh sắp diễn ra tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, California, Mỹ), với sự dẫn dắt chương trình của diễn viên hài Jimmy Kimmel, chúng ta sẽ cùng điểm qua xem những nhà phê bình điện ảnh của một số trang báo uy tín trên thế giới đánh giá và dự đoán như thế nào về các tác phẩm. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn đưa ra những dự đoán đầy tính cá nhân cho những hạng mục có khả năng giành được tượng vàng Oscar lần thứ 95 này.
Tuy nhiên, vì Oscar có tổng cộng 23 giải thưởng và có rất nhiều hạng mục chúng ta không có đầy đủ thông tin, cũng như được tiếp cận với tác phẩm như những tác phẩm tài liệu hay phim ngắn; cùng với đó là những hạng mục phụ như hạng mục hóa trang, thiết kế trang phục, âm nhạc, làm tóc và trang điểm… Vì vậy trong phạm vi bài viết, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới 11 hạng mục lớn và quan trọng nhất của giải thưởng Oscar năm 2023, bao gồm:
- Phim xuất sắc nhất.
- Đạo diễn xuất sắc nhất.
- Nam chính xuất sắc nhất.
- Nữ chính xuất sắc nhất.
- Nam phụ xuất sắc nhất.
- Nữ phụ xuất sắc nhất.
- Kịch bản gốc xuất sắc nhất.
- Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.
- Dựng phim xuất sắc nhất.
- Quay phim xuất sắc nhất
- Âm thanh xuất sắc nhất.
Những tờ báo và blog uy tín về điện ảnh được sử dụng để lấy đánh giá và dự đoán bao gồm: Tờ Variety của Mỹ, tờ Filmfare của Ấn Độ và trang blog điện ảnh uy tín The Film Experience.

Phần 1: Hạng mục Phim xuất sắc nhất

Càng gần đến lễ trao giải, chúng ta lại càng nóng lòng chờ xem tác phẩm nào sẽ đoạt được hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng Oscar năm nay. Theo danh sách được công bố chính thức từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ, đã có mười tác phẩm lọt vào danh sách đề cử này bao gồm:
- All quiet on the western front (đạo diễn Edward Berger).
- Avatar: The way of water (đạo diễn James Cameron).
- The Banshees of Inisherin (đạo diễn Martin McDonagh).
- Elvis (đạo diễn Baz Luhrmann).
- Everything everywhere all at once (đạo diễn Daniel Kwan và đạo diễn Daniel Scheinert).
- The Fabelmans (đạo diễn Steven Spielberg).
- Tar (đạo diễn Todd Field).
- Top Gun: Maverick (đạo diễn Joseph Kosinski).
- Triangle of sadness (đạo diễn Ruben Ostlund).
- Women talking (đạo diễn Sarah Polley).
Theo danh sách đề cử, có vẻ như năm nay Oscar đang phát đi một “tín hiệu lạ” khi có sự tham gia của tác phẩm thương mại đình đám của đạo diễn James Cameron là “Avatar: The way of water”; hay một bộ phim mang thiên hướng chủ nghĩa anh hùng của thập niên 80 – 90 như “Top Gun: Maverich” của đạo diễn Joseph Kosinski.
Có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh của những trang báo uy tín đã đánh giá tác phẩm “Everything everywhere all at once” (đạo diễn Daniel Kwan và đạo diễn Daniel Scheinert) là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục giải thưởng điện ảnh này. Sự hồi phục mạnh mẽ của điện ảnh Châu Á sau đại dịch là một tín hiệu đáng mừng. Tờ Vanityfair cho rằng, hiếm có tác phẩm điện ảnh nào của năm nay vượt trội hơn “Everything everywhere all at once”. Trong một bài đánh giá dưới hình thức lấy ý kiến của những nhà báo và phê bình điện ảnh của trang The Film Experience công bố, đã có tới 110 phiếu bầu chiến thắng cho tác phẩm. Theo sát nút là tác phẩm “The Banshees of Inisherin” của đạo diễn Martin McDonagh với 107 phiếu. Trang báo Indie Wire cũng nhận định, sự ủng hộ của khán giả và giới phê bình điện ảnh cho tác phẩm Châu Á đang rất lớn, tuy nhiên “The Banshees of Inisherin” vẫn có thể tạo nên một sự bất ngờ vào phút cuối.
- Tờ Variety dự đoán cho tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
- Trang The Film Experience dự đoán cho tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
- Tờ Filmfare của Ấn Độ dự đoán cho tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
Về phía bản thân tôi, mặc dù rất yêu thích “Tar” của đạo diễn Todd Field, song không thể phủ nhận giá trị và tầm vóc của tác phẩm “Everything everywhere all at once”. Vì vậy, tôi dự đoán tác phẩm “Everything everywhere all at once” sẽ đoạt giải tại hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Phần 2: Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất

Hiện nay, tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất chúng ta có năm tác phẩm nhận được đề cử giải Oscar. Việc này đã khiến cho Ban tổ chức giải thưởng Oscar nhận sự chỉ trích của Tổ chức nữ quyền Mỹ khi không có nghệ sỹ nữ nào nhận đề cử. Thực tế, trong số mười tác phẩm nhận đề cử tại hạng mục Phim xuất sắc nhất cũng chỉ có năm tác phẩm được nhận đề cử tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Sự kiện này đã tạo nên rất nhiều tranh cãi giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ với các tổ chức nữ quyền. Theo đại diện của tổ chức Women in Film ở Los Angeles cho biết, các thành viên của Viện Hàn lâm đã không coi trọng tiếng nói của phụ nữ khi loại bỏ những đạo diễn nữ ra khỏi đề cử (tiêu biểu là tác phẩm “Women Talking” của nữ đạo diễn Sarah Polley). Họ cho rằng Oscar là bước đệm vững chắc giúp phát triển sự nghiệp và dẫn đến nhiều dự án hứa hẹn cho người chiến thắng hay được đề cử trong tương lai.
<i>Nữ đạo diễn Sarah Polley.</i>
Nữ đạo diễn Sarah Polley.
Những tác phẩm được góp mặt trong hạng phục Đạo diễn xuất sắc nhất, bao gồm:
- The Banshees of Inisherin (đạo diễn Martin McDonagh).
- Everything everywhere all at once (đạo diễn Daniel Kwan và đạo diễn Daniel Scheinert).
- The Fabelmans (đạo diễn Steven Spielberg).
- Tar (đạo diễn Todd Field).
- Triangle of sadness (đạo diễn Ruben Ostlund).
Trong lịch sử của giải thưởng điện ảnh Oscar, thông thường những bộ phim đạt được giải thưởng Phim xuất sắc nhất cũng sẽ mang về giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên trong những năm gần đây, hai hạng mục này có xu hướng được chia thành hai bộ phim khác nhau. Tờ Indie Wire của Mỹ nhận định, đạo diễn Steven Spielberg có khả năng sẽ chiến thắng cả hai hạng mục quan trọng này, tuy nhiên dưới sự ủng hộ và đánh giá ngày càng lớn của những nhà phê bình dành cho tác phẩm “Everything everywhere all at once”, rất nhiều khả năng ông sẽ chỉ giành được giải thưởng tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều những “đối thủ sừng sỏ” khác, song theo đánh giá của trang The Film Experience, đạo diễn Steven Spielberg đã nhận được tới 72 phiếu bầu. Con số này đã vượt xa những đối thủ còn lại khi đứng thứ hai là đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert cho tác phẩm “Everything everywhere all at once”. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều về việc này và những dự đoán vẫn đang liên tiếp được đưa ra bởi giới chuyên môn về lễ trao giải.
- Tờ Variety dự đoán đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert với tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
- Tờ Filmfare dự đoán đạo diễn Steven Spielberg với tác phẩm “The Fabelmans”.
- Trang The Film Experience dự đoán đạo diễn Steven Spielberg với tác phẩm “The Fabelmans”.
Tôi lại có một suy nghĩ khác khi dự đoán cho đạo diễn Martin McDonagh với tác phẩm “The Banshees of Inisherin”.

Phần 3: Hạng mục Nam chính xuất sắc nhất

Tại hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, có năm tác phẩm lọt vào danh sách đề cử, bao gồm:
- Diễn viên Colin Farrell trong “The Banshees of Inisherin”.
- Diễn viên Austin Butler trong “Elvis”.
- Diễn viên Brendan Fraser trong “The Whale”.
- Diễn viên Paul Mescal trong “Aftersun”
- Diễn viên Bill Nighy trong “Living”.
Trước khi danh sách đề cử của hạng mục Nam chính xuất sắc nhất được công bố, những nhà phê bình điện ảnh đã đánh giá đây sẽ là cuộc đua khốc liệt của nam diễn viên Colin Farrell trong “The Banshees of Inisherin” và Brendan Fraser trong “The Whale”. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Austin Butler khi hóa thân vào ngôi sao Rock’n Roll huyền thoại Elvis Presley đã giúp anh phần nào trở lại “đường đua”. Tờ Indie Wire nhận định, Austin Butler rất có khả năng sẽ trở thành “chú ngựa ô” của hạng mục này. Giới phê bình lại không nghĩ vậy khi cho rằng diễn viên Colin Farrell là ứng cử viên số một cho giải thưởng Oscar năm nay. Theo sát nút sau anh là nam diễn viên Brendan Fraser.
- Tờ Variety dự đoán nam diễn viên Colin Farrell sẽ giành giải.
- Tờ Filmfare dự đoán nam diễn viên Colin Farrell sẽ giành giải.
- Trang The Film Experience dự đoán nam diễn viên Colin Farrell sẽ giành giải.
Về phía mình, tôi thực sự ấn tượng với những gì nam diễn viên Colin Farrell thể hiện trong tác phẩm “The Banshees of Inisherin”. Vì vậy tôi xin được dự đoán diễn viên Colin Farrell sẽ giành giải cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Phần 4: Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Đây có lẽ là hạng mục khó khăn nhất để có thể dự đoán bởi sự xuất sắc của những nữ diễn viên được đề cử tại hạng mục, bao gồm:
- Diễn viên Dương Tử Quỳnh trong “Everything everywhere all at once”.
- Diễn viên Cate Blanchett trong “Tar”.
- Diễn viên Ana de Armas trong “Blonde”.
- Diễn viên Andrea Riseborough trong “To Leslie”.
- Diễn viên Michelle Williams trong “The Fabelmans”.
Một trong những “tín hiệu lạ” khác của Oscar năm nay đó là diễn viên Ana de Armas trong tác phẩm “Blonde” cũng được góp mặt vào đề cử. Bộ phim hư cấu về cuộc đời cảu Marilyn Monroe đã nhận tới tám đề cử cho giải thưởng “Mâm xôi vàng” (giải thưởng cho những tác phẩm tệ nhất trong năm). Điều này cho thấy, dường như Oscar đang dần trở nên khách quan hơn trong việc đánh giá khả năng diễn xuất của diên viên và nội dung hay chủ đề chính của tác phẩm.
Quay trở lại với hạng mục Nữ diễn chính xuất sắc nhất, chúng ta có Dương Tử Quỳnh hiện tại đang là ứng cử viên được kỳ vọng giành chiến thắng cao nhất tại hạng mục, đặc biệt là từ phía người hâm mộ Châu Á. Bởi nếu chiến thắng, cô sẽ là diễn viên nữ gốc Á đầu tiên đạt được thành tích này. Bên cạnh đó, việc Dương Tử Quỳnh giành chiến thắng cũng phần nào đó xóa bỏ định kiến về việc ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood chuộng những diễn viên “da trắng”. Tuy nhiên, về phía chuyên môn, minh tinh Cate Blanchett đang trở thành ứng cử viên số một cho giải thưởng với màn hóa thân thành nhạc trưởng Lydia Tar như được “đo ni đóng giày” cho riêng cô. Theo đánh giá của trang The Film Experience, với số phiếu bầu là 80 phiếu, hiện tại Cate Blanchett đang bỏ xa Dương Tử Quỳnh khi chỉ đạt được 55 phiếu bầu. Nếu Cate Blanchett giành chiến thắng, cô sẽ trở thành một Meryl Streep thứ hai của điện ảnh thế giới, khi trở thành nữ diễn viên ba lần đoạt giải Oscar. Song, màn thể hiện xuất sắc của Andrea Riseborough trong tác phẩm “To Leslie” cũng vô cùng ấn tượng. Đây chắc chắn sẽ là hạng mục khiến các thành viên của Viện Hàn lâm đắn đo suy nghĩ rất lâu khi trao giải.
- Tờ Variety dự đoán nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh sẽ đoạt giải.
- Tờ Filmfare dự đoán nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh sẽ đoạt giải.
- Trang The Film Experience dự đoán nữ diễn viên Cate Blanchett sẽ đoạt giải.
Với tôi, nhạc trưởng Lydia Tar có lẽ là một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong vài năm trở lại đây của điện ảnh thế giới. Sự đam mê, điên cuồng, năng lượng tỏa ra từ Lydia Tar cùng sự thao túng của cô với những người khác đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Vì vậy, tôi xin được dự đoán nữ diễn viên Cate Blanchett sẽ đoạt giải tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Phần 5: Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Đến với hạng mục này, sự trở lại xuất sắc của Quan Kế Huy trong “Everything everywhere all at once” đã giúp anh vươn lên trở thành ứng cử viên số một cho giải thưởng. Mặc dù phải đối mặt với bốn đề cử trong ba tác phẩm khác, đặc biệt là sự thể hiện đầy xuất sắc bằng ngôn ngữ hình thể của nam diễn viên Brendan Gleeson trong “The Banshees of Inisherin”, tuy nhiên giới chuyên môn đang rất kỳ vọng vào Quan Kế Huy.
Đến với hạng mục này, chúng ta có năm đề cử, bao gồm:
- Diễn viên Quan Kế Huy trong tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
- Diễn viên Brendan Gleeson trong tác phẩm “The Banshees of Inisherin”.
-  Diễn viên Judd Hirsh tác phẩm “The Fabemans”.
- Diễn viên Barry Keoghan trong tác phẩm “The Banshees of Inisherin”.
-  Diễn viên Brian Tyree trong tác phẩm “Causeway”.
Hầu hết tất cả những trang báo và nhà phê bình đều nhận định khả năng thắng giải thưởng của Quan Kế Huy là rất lớn. Diễn viên 51 tuổi gốc Việt này đang nắm trong tay dựu đoán 90% khả năng nhận được tượng vàng. Tuy nhiên, tôi lại dự đoán diễn viên Barry Keoghan trong tác phẩm “The Banshees of Inisherin” sẽ trở thành “chú ngựa ô” của Oscar năm nay. Mặc dù màn trình diễn tinh tế và câu chuyện bị Hollywood quên lãng của Quan Kế Huy đang truyền cảm hứng mạnh mẽ giới truyền thông, nhưng tôi lại đánh giá rất cao nhân vật chàng ngốc lắm lời Dominic Kearney do Barry Keoghan thể hiện.

Phần 6: Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Cùng với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng là điều khiến những thành viên của Viện Hàn Lâm cân nhắc rất kỹ lưỡng. Hiện tại, chúng ta đã có năm đề cử cho bốn tác phẩm, bao gồm:
- Diễn viên Kerry Condon trong tác phẩm “The Banshees of Inisherin”.
- Diễn viên Angela Bassett trong tác phẩm “Black Panther: Wakanda forever”.
- Diễn viên Jamie Lee Curtis trong tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
- Diễn viên Stephanie Hsu trong tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
- Diễn viên Hồng Châu trong tác phẩm “The Whale”.
Một lần nữa, một diễn viên gốc Việt được xướng tên tại đề cử của giải thưởng Oscar 2023. Tuy nhiên, màn thể hiện của Hồng Châu hiện đang chịu sự lép vế trước những diễn viên khác được đề cử. Hầu hết những nhà phê bình đều hướng đánh giá của mình tới màn hóa thân xuất sắc của Kerry Condon trong tác phẩm “The Banshees of Inisherin” và Angela Bassett trong tác phẩm “Black Panther: Wakanda forever”. Tờ Variety nhận định Angela Bassett sẽ có khả năng chiến thắng trong năm nay và trở thành người đầu tiên nhận được giải thưởng cho một tác phẩm thuộc vũ trụ điện ảnh MCU. Bên cạnh đó, nếu đoạt giải, Angela Bassett sẽ là người thứ ba trong lịch sử điện ảnh nhận được tượng vàng Oscar cho một vai diễn trong phim siêu anh hùng. Hai tượng vàng trước đó đều thuộc về màn hóa thân thành “tên hề điên” Joker của Heath Ledger trong tác phẩm “The Dark Knight” (2008) và Joanquin Phoenix trong tác phẩm “Joker” (2019).
Và để đạt được điều đó, Angela Bassett sẽ cần vượt qua đối thủ lớn nhất của mình là Kerry Condon. Sự trầm mặc đầy đau khổ và u uất, cùng nỗi khát khao tự do thoát ly khỏi hòn đảo Inisherin của Kerry Condon đã nhận được sự ủng hộ rất cao của giới chuyên môn. Trong lượt bình chọn bằng phiếu bầu của mình, những thành viên của trang The Film Experience đã dành cho cô 75 phiếu đầu, vượt rất xa Angela Bassett khi chỉ đạt 53 lượt bình chọn. Bên cạnh đó, tờ Variety khẳng định, nếu Kerry Condon thắng giải, có thể sẽ là một “cú sốc” đầy thú vị tại lễ trao giải. Có thể thấy, Kerry Condon đang là người dẫn đầu trong đề cử của hạng mục. Mặc dù vậy, những tờ báo điện ảnh uy tín đang bỏ phiếu bình chọn cho nữ diễn viên Angela Bassett.
-  Tờ Variety dự đoán nữ diễn viên Angela Basset sẽ đoạt giải.
-  Tờ Filmfare dự đoán nữ diễn viên Angela Basset sẽ đoạt giải.
- Trang The Film Experience dự đoán nữ diễn viên Kerry Condon sẽ đoạt giải.
Về phía bản thân tôi, mặc dù rất ấn tượng với Kerry Condon, song tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi Angela Basset. Vì vậy, tôi xin dự đoán nữ diễn viên Angela Basset sẽ đoạt giải tại hạng mục này.

Phần 7: Hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Lại một lần nữa, hai tác phẩm “Everything everywhere all at once”“The Banshees of Inisherin” so kè nhau tại một hạng mục quan trọng. Những tác phẩm có mặt trong đề cử tại hạng mục này, bao gồm:
- The Banshees of Inisherin (đạo diễn Martin McDonagh).
- Everything everywhere all at once (đạo diễn Daniel Kwan và đạo diễn Daniel Scheinert).
- The Fabelmans (đạo diễn Steven Spielberg).
- Tar (đạo diễn Todd Field).
- Triangle of sadness (đạo diễn Ruben Ostlund).
Nhận được tràng pháo tay dài 8 phút tại lễ trao giải Cành Cọ Vàng Cannes, song “Triangle of sadness” của đạo diễn Ruben Ostlund có vẻ như không được đánh giá cao tại Oscar. Tờ Variety nhận định, “Triangle of sadness” hoàn toàn lép vế so với những đối thủ của mình tại giải thưởng. Hướng tới một góc nhìn hài hước nhưng không kém phần đen tối về giới siêu giàu, tuy nhiên tác phẩm của đạo diễn người Thụy Điển đang trở nên “hụt hơi” trên đường đua đến với những tượng vàng Oscar của mình. Trong khi đó “The Banshees of Inisherin” trong mọi cuộc đua đều đang phải đối đầu trực diện với “Everything everywhere all at once”, khi tác phẩm này nắm trong tay 11 đề cử tại các hạng mục khác nhau. Sự xuất sắc ấy đã khiến cho “Everything everywhere all at once” được hầu hết giới chuyên môn nhận định sẽ giành giải thưởng cho hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Một số tờ báo và trang blog đã có những dự đoán như sau:
- Tờ Variety dự đoán cho tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
-  Trang The Film Experience dự đoán cho tác phẩm “The Banshees of Inisherin”.
- Tờ Filmfare của Ấn Độ dự đoán cho tác phẩm “Everything everywhere all at once”.
Tuy nhiên, tôi lại có suy nghĩ khác khi đối với tác phẩm “Tar” của đạo diễn Todd Field. Tuy chỉ mang về sáu đề cử và vốn là một phim nghệ thuật (arthouse) kinh phí thấp với doanh thu không đáng kể, song đây lại trở thành một tín hiệu tốt khi cho thấy Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đang có những coi trọng nhất định về dòng phim nghệ thuật thuần túy. Vì vậy, tôi xin được dự đoán tác phẩm “Tar” sẽ chiến thắng tại hạng mục này.

Phần 8: Hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

Đây là hạng mục mà có lẽ “All quiet on the western front” của đạo diễn Edward Berger hy vọng nắm phần thắng cao nhất (ngoại trừ hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất mà trong bài viết không đề cập). Tác phẩm dựa trên cuốn sách phản chiến cùng tên của nhà văn người Đức Erich Maria Remarque. Cuốn sách đã được chuyển thể lần đầu tiên vào năm 1930 và chiến thắng giải Oscar cho hai hạng mục quan trọng là Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên những nhà phê bình điện ảnh không nghĩ vậy khi đã có rất nhiều dự đoán tác phẩm “Women talking” của đạo diễn Sarah Polley sẽ giành giải thưởng tại hạng mục này. Chúng ta có năm đề cử, bao gồm:
- All quiet on the western front (đạo diễn Edward Berger).
- Top Gun: Maverick (đạo diễn Joseph Kosinski).
- Women talking (đạo diễn Sarah Polley).
- Living (đạo diễn Oliver Hermanus).
- Glass Onion: A knives out mystery (đạo diễn Rian Johnson).
Theo bình chọn của trang The Film Experience, tác phẩm “Women talking” hiện có 75 phiếu bầu và bỏ xa những đối thủ còn lại của mình. Một điều ngạc nhiên thú vị khi những chuyên gia không thực sự đánh giá cao tác phẩm “All quiet on the western fornt”, thậm chí tác phẩm trinh thám “Glass Onion: A knives out mystery” đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với tác phẩm về Thế chiến một.
-  Tờ Variety dự đoán cho tác phẩm “Women talking”.
-  Trang The Film Experience dự đoán cho tác phẩm “Women talking”.
- Tờ Filmfare của Ấn Độ dự đoán cho tác phẩm “All quiet on the western fornt”.
Cá nhân tôi xin được dự đoán “All quiet on the western fornt” sẽ chiến thắng tại hạng mục này.

Phần 9: Hạng mục Dựng phim xuất sắc nhất

Thực sự đây là hạng mục khiến nhiều người phải đau đầu cân nhắc khi lựa chọn. Bởi những tác phẩm được đề cử đều là những tác phẩm vô cùng xuất sắc.
- Elvis (đạo diễn Baz Luhrmann).
- Everything everywhere all at once (đạo diễn Daniel Kwan và đạo diễn Daniel Scheinert).
-  Tar (đạo diễn Todd Field).
-  Top Gun: Maverick (đạo diễn Joseph Kosinski).
Nếu đã theo dõi các tác phẩm, bạn sẽ thấy sự xuất sắc trong khâu dựng phim của “Elvis” khi để những ký ức đan xen thực tại, những dòng suy nghĩ của nhân vật Elvis Presley được chèn ngang vào những phân đoạn cao trào vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên “Everything everyone all at once” đã tạo ra một trong những trường đoạn giao thoa đa vũ trụ cực kỳ thú vị của nhân vật Evelyn Quan Wang do Dương Tử Quỳnh thủ vai. Liên tục là sự xuất hiện của các trường không gian, thời gian khác nhau được đan xen hợp lý và tài tình làm cho mạch phim không bị rối, ngược lại điều này còn tạo ra một hiệu ứng thú vị và ly kỳ khó tả. Ở chiều hướng khác, “Top Gun: Maverick” lại khiến khán giả hồi hộp và căng thẳng trong những phân đoạn nhào lộn như đang ngồi trong buồng lái thực sự cùng các phi công. Có thể nói, sự thú vị của mỗi bộ phim đã tạo nên một cuộc đua nghẹt thở tại hạng mục này và khiến những thành viên của Viện Hàn Lâm cũng trở nên bối rối. Một số tờ báo đã có những dự đoán của riêng mình như sau:
- Tờ Variety dự đoán cho tác phẩm “Top Gun: Maverick”.
- Trang The Film Experience dự đoán cho tác phẩm “Top Gun: Maverick”.
- Tờ Filmfare của Ấn Độ dự đoán cho tác phẩm “Everything everyone all at once”.
Cùng chung ý kiến với tờ Variety và trang The Film Experience, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi “Top Gun: Maverick”. Sự hồi hộp và căng thẳng của tác phẩm mang lại thực sự rất mới lạ, mà ở đó hầu như không hiện diện những nhân vật phản diện hay những trường đoạn chiến đấu cao trào vỡ òa cảm xúc. Một sự căng thẳng thuần túy xuất phát từ hình ảnh đã làm tôi thực sự yêu thích lối dựng phim của tác phẩm. Vì vậy, tôi dự đoán “Top Gun: Maverick” sẽ giành giải thưởng Oscar tại hạng mục này.

Phần 10: Hạng mục Quay phim xuất sắc

Lại một hạng mục nữa là mà “All quiet on the western front” có hy vọng chiến thắng, khi những đối thủ của tác phẩm này hiện tại không có tác phẩm nào thực sự quá nổi bật. Có năm đề cử tại hạng mục Quay phim xuất sắc, bao gồm:
- All quiet on the western front.
- Elvis.
- Tar.
- Baro, Flase Chronicle of a handful of truths.
- Empire of light.
Sự bi tráng của những cảnh quay đại cảnh hay những góc máy rộng lấy toàn cảnh chiến trường đã thực sự thuyết phục khán giả. Điều đó đã mang về 90% dự đoán “All quiet on the western front” sẽ nắm phần thắng trong tay mình. Vì vậy, tôi xin dự đoán tác phẩm phản chiến của Đức sẽ chiến thắng tại hạng mục.

Phần 11: Hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất.

Khá bất ngờ khi tác phẩm “Tar” của đạo diễn Todd Field không có mặt trong danh sách đề cử tại hạng mục Âm thanh. Thay vào đó chúng ta có năm đề cử sau:
- Top Gun: Maverick
- Elvis.
- All quiet on the western front.
- Avatar: The way of water.
-  The Batman.
“Top Gun: Maverick”, “All quiet on the western front”“Elvis” lại tiếp tục đối đầu cùng nhau tại một hạng mục liên quan đến âm thanh. Hiện nay, trang Filmfare vẫn đang bỏ ngỏ dự đoán của mình cho tác phẩm này. Bên cạnh đó là những ý kiến khác nhau về sự xuất sắc của “Top Gun: Maverick”“All quiet on the western front”. Nếu như “All quiet on the western front” gây ấn tượng bằng cách sử dụng những đoạn nhạc điện tử tạo sự căng thẳng tăng dần, để rồi vỡ òa trong tiếng súng trường, tiếng đạn pháo của chiến trường khốc liệt; thì ở chiều hướng ngược lại “Top Gun: Maverick” lại sử dụng những âm thanh thô của tiếng động cơ máy bay, tiếng xé gió hay tiếng súng máy, được kết hợp hài hòa với những bản nhạc mang thiên hướng thập niên 80 đầy hưng phấn.
Chính vì vậy tờ Variety và trang The Film Experience nhận định “Top Gun: Maverick” sẽ chiến thắng, tuy nhiên những nhà phê bình lại đang hướng tới khả năng “All quiet on the western front” sẽ trở thành điểm sáng của giải Oscar.
Cá nhân tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi âm thanh trong “Top Gun: Maverick”. Bởi theo chia sẻ của đoàn làm phim, diễn viên Tom Cruise và những diễn viên khác đã thực sự lái những chiếc chiến cơ F-18 bay lượn trên bầu trời và hạn chế dùng CGI nhất có thể. Sự chân thực ấy là khiến tôi yêu mến phần âm thanh trong phim. Vì vậy, tôi xin dự đoán “Top Gun: Maverick” sẽ là chủ nhân của tượng vàng Oscar tại hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất năm nay.

Lời kết

Sẽ chỉ còn một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ đến với lễ trao giải, vì vậy những dự đoán này hoàn toàn mang tính cá nhân sau khi được thưởng thức các tác phẩm. Để tóm tắt lại bài viết, tôi sẽ tổng kết những dự đoán của mình tại mười một hạng mục quan trọng nhất của buổi lễ trao giải, bao gồm:
- Hạng mục Phim xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm “Everything everywhere all at once”
- Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Martin McDonagh với tác phẩm “The Banshees of Inisherin”.
- Hạng mục Nam chính xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên Colin Farrell.
- Hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Cate Blanchett.
- Hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên Quan Kế Huy.
- Hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Angela Basset.
- Hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm “Tar”.
- Hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm “All quiet on the western fornt”.
- Hạng mục Dựng phim xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm “Top Gun: Maverick”.
- Hạng mục Quay phim xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm “All quiet on the western front”.
- Hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm “Top Gun: Maverick”.