Trước khi đọc, bạn nên biết: Màu xanh tượng trưng cho Đảng Dân Chủ đại diện bởi Hillary Clinton, màu đỏ tượng trưng cho Đảng Cộng Hòa đại diện bởi Donald Trump.

Chiến thắng của Trump là nhờ vào Đảng Dân Chủ, nên nếu bạn ủng hộ Hillary, bạn có thể đổ lỗi cho họ.

Hãy bắt đầu với những nhân tố chính trong cuộc bầu cử này. Nó được tóm gọn lại trong khẩu hiệu sau:
Đa số thầm lặng đứng với Trump
 (Silent Majority: Đa số thầm lặng - những người có quan điểm ôn hoà hoặc không có khả năng bày tỏ, không muốn bày tỏ công khai quan điểm đó _rung.vn)
Khẩu hiệu này được những người ủng hộ Trump tạo nên. Nó được đón nhận đồng thời như một lời tuyên truyền và...
...một lời cảnh báo.
Lời cảnh báo này đã bị làm lu mờ đi bởi giới truyền thông. Họ cười nhạo nó.
Chúng là những “đứa trẻ” ngoan, nhưng Clinton có tiếng nói lớn, gg.
Và cuối cùng kết quả bầu cử cho thấy câu khẩu hiệu đó nói hoàn toàn đúng. Một lượng người khổng lồ đang im lặng ủng hộ Trump vượt quá số phiếu mong đợi.
Tại sao họ là nhân tố chính?
Và tại sao số phiếu lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy?
Đầu tiên, Đảng Dân Chủ đã phạm phải một sai lầm, mà sai lầm đó chưa từng ảnh hưởng tiêu cực đến họ trong lịch sử bầu cử:

Họ tin rằng những bang đã từng bỏ phiếu cho màu xanh lần này cũng sẽ làm như vậy.

Và từ đây mọi thứ đã trở nên tệ hại. Mọi tiên đoán về kết quả bầu cử đều sử dụng sai lầm này, Đảng Dân Chủ đã ngộ nhận rằng họ sẽ nắm chắc phiếu của những người đã ủng hộ họ trong quá khứ. Họ tập trung vào các  bang trường khác và phủ nhận khả năng đội nhà có thể chống lại họ. Họ phủ nhận sự cảnh báo về đa số thầm lặng.
 Wisconsin, Pennsylvania, và Michigan đã bầu cho màu xanh hơn 2 thập kỉ qua. Nhưng ở cuộc tranh cử này, họ quay sang bầu cho màu đỏ, làm cho mọi người bất ngờ và khả năng Clinton trúng cử giảm mạnh. Cộng đồng đa số thầm lặng đã thực sự tác động rất mạnh.
Nhưng tại sao họ vẫn im lặng cho đến bây giờ?

Chiến dịch của Clinton làm cho việc ghét Trump trở nên phổ biến và dễ đón nhận.

Chiến dịch của Clinton là thông đồng với báo chí truyền thông để liên tục tung ra những video tiêu cực về Donald Trump đồng thời phủ nhận, lấp liếm những vụ bê bối của bà.
Trong các bài phát biểu, Trump thường đề cập đến các nhóm thiểu số. Ông luôn đưa ra những lời khen ngợi đi kèm với sự chỉ trích, và không quên giải thích rằng ông không hề lôi toàn bộ các nhòm thiểu số đó ra để đổ lỗi.
Và rồi báo chí vồ lấy cơ hội đó. Thật sự không khó để thể chỉnh sửa hoặc cắt đi phần Trump giải thích và họ chèn thêm sự cổ vũ nhiệt tình của thính giả vào sau đó. Kết quả là những ai không biết rằng đoạn video đã được chỉnh sửa sẽ thấy rằng Trump và những người ủng hộ Trump thật điên rồ và đáng ghê sợ.
Và sự chia rẽ được tạo ra.

“Trump phân biệt chủng tộc và những người ủng hộ Trump cũng vậy” trở thành nguyên nhân để ghét bỏ những người đứng với Trump. Từ lí do này, những người ủng hộ Trump sẽ bị phản đối hay thậm chí là kì thị nếu họ công khai người mà họ tin chọn làm tổng thống. Cho nên họ đã lựa chọn cách giữ im lặng.

Chiến dịch của Clinton không ngừng ở đây. Họ trả cho những người nổi tiếng một số tiền lớn để đề cập đến Hillary, với mục đích rằng sẽ chiếm được lòng tin của  Millennials (tên gọi chung cho thế hệ những người sinh năm từ 1980 đến 2000) . Họ thậm chí còn trả cho các Youtuber nổi tiếng để tạo các video ủng hộ Hillary. Họ làm chúng như các đứa trẻ ngoan đang hỗ trợ Hillary để chống lại ác quỷ Trump. Làm thế nào để những người ủng hộ Trump phản đối một ngôi sao nhạc pop họ yêu thích đang bảo mọi người là ác quỷ? Lại một lần nữa họ nên giữ im lặng.
Truyền thông và showbiz đang gọi Donald Trump là ác quỷ. Thật không khó để hiểu tại sao đa số thầm lặng được hình thành một cách lớn mạnh như vậy.
  Trump muốn “Make America Great Again (MAGA)” (Khiến nước Mĩ vĩ đại một lần nữa). Làm thế nào để ông ấy có thể đạt được điều này? Chúng ta không thể biết được, nhưng nó làm tăng khả năng chiến thắng của Trump lên rất nhiều. Bên cạnh đó, “MAGA” tức ông đang thừa nhận nước Mĩ hiện nay không vĩ đại – dựa trên niềm tin rằng Hoa Kì đang có vấn đề dưới quyền cai trị suốt 8 năm của Đảng Dân Chủ. Nước Mĩ đang chịu đựng. Tỉ lệ thất nghiệp cao, chính phủ tạo ra con số thất nghiệp giả che mắt mọi người, nhằm tạo cơ hội chiến thắng trong các cuộc bầu cử tiếp theo. Trump đã xác định các khu vực đang ảnh hưởng đến lượng lớn người Mĩ, như những khu vực thiếu việc làm. “Make America Great Again” tuy có ý nghĩa mơ hồ nhưng mang đầy hứa hẹn cho người Mĩ.

Đảng Dân Chủ đã làm gì?

Một slogan của đảng Dân Chủ: Nước Mĩ đã thực sự vĩ đại.
“MAGA” đã chạm đến những người đang nghi ngờ về tương lai nước Mĩ, trong khi chính quyền hiện tại lại phủ nhận trong suốt 2 nhiệm kì. Nó cho thấy rằng cuối cùng sự lo lắng đó cũng đã được thừa nhận. Họ đã biết rằng Đảng Dân Chủ sẽ nhấn chìm các quan ngại về Mĩ và nói với những người khác họ rằng nước Mĩ đã thực sự vĩ đại, không cần sự thay đổi gì khác.

“MAGA” đã tạo ra ít nhiều hi vọng cho những người muốn thay đổi.

Trong lúc đó, chiến dịch Clinton đang loay hoay để tạo ra một câu khẩu hiệu mới. Đầu tiên, họ đăng chúng trên website, ví dụ như:
“We cannot afford a Donald Trump presidency.”  (Tạm dịch: Chúng ta không thể để Donald Trump làm tổng thống.)
Họ lại tiếp tục đi tìm khẩu hiệu khác, và cuối cùng chọn được “I’m with her” (Tôi theo cô ấy). Khẩu hiệu này được dùng trong những ngày bầu cử.
Mọi người nhìn thấy ở Trump: “Make America Great Again, chúng ta có rắc rối nhưng tôi sẽ sửa chúng cho các bạn!”
Mọi người nhìn thấy ở Hillary: “Theo chúng tôi và giúp chúng tôi trở thành tổng thống. Tại vì tôi không phải là Trump. Ông ta thật ghê rợn. Tôi, tôi, tôi, đến lượt tôi.”
Một câu khẩu hiệu quan tâm đến toàn nhân dân nước Mĩ.
Một câu khẩu hiệu chỉ nói về Hillary Clinton.

Và rồi chúng ta đi đến các cuộc tranh luận.

Trump đã làm gì trong các buổi tranh luận? Ông ấy tập trung vào các cuộc đấu tranh của công nhân, thậm chí là vào các bang màu xanh. Kể cả khi câu hỏi không liên quan gì đến công nhân nhưng ông ta vẫn sử dụng chủ đề đó để tiếp tục nói, nói tại sao công việc đang ngày càng khan hiếm và cách ông ta sửa chúng. Chiến dịch Clinton vẫn tập trung vào moi móc các sai sót của Trump và lấp liếm các vụ bê bối của mình hơn là thấu hiểu sự chịu đựng của những bang màu xanh - những bang mà bà tưởng chắc chắn sẽ theo bà.
Đa số im lặng ở các bang còn lại đã có kế hoạch khác.

Những email và Wikileaks

Những người ủng hộ Hillary cho rằng những email đó không quan trọng. Nhưng nếu nội dung trong email không quan trọng, tại sao Hillary vẫn che dấu chúng? Và rồi có Wikileaks, nơi tung ra ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy sự thông đồng giữa Clinton và truyền thông, các câu hỏi tranh luận được tiết lộ trước, các hoạt động chi tiêu quỹ từ thiện khó hiểu,...
Đa số thầm lặng đã có đủ lí do họ cần.

Cuộc chiến bầu cử bắt đầu

Và rồi họ - đa số thầm lặng đã đánh một cú thật mạnh. Vào ngày bầu cử, họ đã làm đảo lộn sự tiên đoán: những bang nhiều lần bầu cho màu xanh trong lịch sử quay sang bầu cho màu đỏ. Trên bản đồ, những khu vực không nên biến thành màu đỏ đột nhiên trở thành màu đỏ. Cánh báo chí hoảng loạn, họ đã dễ dàng cho rằng không đời nào Trump có thể thắng.
Donald Trump đã chiến đấu chống lại số lượng khổng lồ những người chế nhạo ông, ông khôi phục sau sự phản bội của Đảng Cộng Hòa vì đã công khai một bình luận về phụ nữ của ông. Ông ta chống lại truyền thông, báo chí, giới nổi tiếng, người ủng hộ Trump giữ im lặng, và họ thắng.

Có tỉ phú nào đã từng thua cuộc?


Bài viết được mình dịch lược bớt vài phần. Các bạn có thể đọc thêm tại: www.quora.com