AFF Cup 2018 đã đến rất gần và mình có một vài những cái chia sẻ về tình hình của đội tuyển cũng như những lựa chọn nhân sự của HLV Park Hang Seo cho giải đấu sắp tới. Mong các bạn ủng hộ, đừng gạch đá nhé.
Giải vô địch Đông Nam Á chỉ còn gần một tháng nữa sẽ khởi tranh và với những thành công vang dội tại các giải đấu tầm châu lục trong năm 2018 này như VCK U23 châu Á ở Thường Châu hay Asiad 18, chức vô địch AFF Cup là điều mà bản thân các cầu thủ và NHM đang rất nóng lòng mong chờ. HLV Park Hang Seo hiểu trách nhiệm và sứ mệnh của mình và trong phát biểu mới nhất của mình, ông thầy 59 tuổi cũng cùng có chung tham vọng như biết bao người khác về danh hiệu AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.
Nhưng trong mỗi đợt tập trung đội tuyển U23 hay tuyển quốc gia, bài toán về nhân sự, về việc chọn ai, loại ai, sao không chọn người này hay người kia,... vẫn là thứ khiến thầy Park cảm thấy đau đầu nhất. Giữ những người hùng U23 và các đàn anh dày dạn kinh nghiệm, HLV Park Hang Seo có nên hài hòa tất cả để tạo nên một tập thể mạnh và đồng đều ở mọi tuyến?
HLV Park Hang Seo sẽ không ưu tiên các cầu thủ U23 mà đó sẽ là sự cạnh tranh có tính công bằng của tất cả cầu thủ
Quả thật, đây là tình thế khá là khó xử đối với thầy Park nhưng với một người nổi tiếng là cương quyết và thẳng thắn như ông, mọi sự ưu ái có thể sẽ không còn tồn tại. Ở U23 Việt Nam, HLV người Hàn có những học trò cưng như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh,... đã cùng ông làm nên lịch sử cho bóng đá Việt ở hai giải châu lục trong năm 2018.
Lối chơi đẹp mắt, hợp lý, thể hiện đúng bản lĩnh, khí chất và đẳng cấp của cầu thủ và con người đát Việt đã khiến hàng triệu triệu người hâm mộ quê nhà rất tự hào và hãnh diễn về những "chàng trai quốc dân" kể trên.  Nghiễm nhiên từ thời điểm đấy họ trở thành trung tâm, là mối quan tâm chính của dư luận, của xã hội nước nhà, là những idol, thần tượng mới của công chúng, đặc biệt là với các bạn trẻ. Những ca sĩ Hàn Quốc hay những những anh chàng đẹp trai nào trong lĩnh vực giải trí đều bị cho sang một bên mà ở đó, những cầu thủ U23 mới là những người "chiếm sóng" cục bộ.
Công Phượng, Xuân Trường không còn là bất khả xâm phạm với HLV Park?
Đi đến bất cứ nơi đâu, dù là ở sân tập hay ngoài phố, sự hiện diện của bất kỳ ai trong số họ, ngay cả những cầu thủ dự bị cũng chắc chắn sẽ gây ra náo loạn và tạo ra một lượng fans vô cùng lớn. Nhưng mặt trái của sự quan tâm này cũng đã khiến một số cầu thủ đánh mất phong độ thời gian đầu mùa giải V-League vừa qua từ Quang Hải, Tiến Dũng đến Công Phượng vì ăn theo sự nổi tiếng đó với liên tiếp các show đóng quảng cáo hay quảng bá thương hiệu.
Phần khác, sau thành công ngoài mong đợi, liên tiếp các lời khen thưởng rồi khoản tiền kếch xù ập đến cũng khiến họ bị áp lực rất lớn là phải đá tốt và đáp ứng mong muốn từ NHM. Thầy Park có lẽ biết quá rõ nên để giảm tải cái sự kỳ vọng ở mức cực điểm như vậy, ngoài các ngôi sao của U23, sự đồng hành của một số cựu binh có thâm niên ở tuyển lâu năm là điều cần thiết.
Như trường hợp của Văn Thanh- cầu thủ U23 rất được mến mộ nhưng bất ngờ gặp chấn thương và bỏ lỡ AFF Cup 2018 đầy đáng tiếc. Dĩ nhiên, ở tình thế này, những học trò ở U23 như Hồng Duy hay Xuân Mạnh đã dược tính đến. Nhưng đây là đội tuyển quốc gia và sự khắc nghiệt là hoàn toàn khác so với các giải trẻ. HLV Park muốn tạo một môi trường cạnh tranh cho tất cả, ai cũng có cơ hội trám vào vị trí đó của Thanh nếu thật sự cho thấy được năng lực và trình độ.
Đội tuyển quốc gia là nơi ưu tiên sự dày dạn, bản lĩnh trận mạc và đây là điều mà các cầu thủ của U23 còn phải học hỏi rất nhiều từ các đàn anh. Lấy thí dụ như Văn Toàn không hề kém tài so với Văn Quyết hay tương tự là Tiến Linh với Anh Đức, Công Phượng với Đinh Thanh Trung. Cái chính là sự cọ sát và kinh nghiệm ở những giải đấu tầm quốc tế khi những cầu thủ trẻ, họ có thể chưa phát triển đầy đủ cả về con người lẫn tài năng.
Hãy nhìn sang các đối thủ cùng khu vực ở AFF Cup sắp tới để thấy rằng đội tuyển của họ khác rất nhiều so với lứa U23 mà theo tôi đánh giá, thậm chí không bằng Việt Nam mình. Như Thái Lan, họ thua tủi nhục ở cả hai giải trẻ trong năm 2018 ở cấp độ U23 nhưng ở AFF tới đây, đội ĐKVĐ vẫn rất đáng gờm triệu tập tới 5 cầu thủ nhập tịch đang chơi ở châu Âu.
Tương tự là Inđônêsia- đối thủ rất kị giơ với VN trong nhiều năm qua cũng cho lên tuyển hai ngôi sao đang thi đấu ở Nam Mỹ và đã thi đấu rất hay ở Asiad 18 vừa qua khi có đến không dưới 5 tình huống phối hợp ăn ý với nhau dẫn đến bàn thắng. 
Phillipines còn kinh khủng hơn khi có sự xuất hiện của cả anh chàng thủ môn đang chơi ở Premier League, dù chỉ là đội bóng tầm trung như Cardiff. Myanmar hay Malaysia cũng vậy, khi đội quốc gia của họ được đánh giá là có chiều sâu và đồng đều hơn đội trẻ. Nói thể để thấy rằng với chúng ta, ai đều biết tình yêu và sự mến mộ cho lứa U23 VN là rất lớn, lan tỏa ở cả trong nước lẫn quốc tế. Nhưng bóng đá không phải là showbiz, không phải là nơi mà tình cảm có thể lấn át được trình độ. Mà quan trọng là ai phù hợp với chiến thuật và lối chơi của đội thì sẽ được lựa chọn, Bởi dù gì, kết quả vẫn là thước đo để đánh giá sự thành công.
Thậm chí, những người không lên tuyển như Xuân Tú, Ngô Hoàng Thịnh hay Khắc Ngọc,... đến giờ vẫn còn để lại sự nuối tiếc khi đây là một trong các gương mặt nổi bật nhất ở mùa V-League vừa kết thúc và kinh nghiệm của họ sẽ rất hữu ích để dìu dắt lứa dàn em hiện tại tỏa sáng (có thể đợt Asian Cup vào tháng 1 sẽ được gọi). Phía trước là AFF Cup và cả Asian Cup những giải đấu sẽ quyết định đến tương lai của HLV Park và sẽ khẳng định rằng những "quả ngọt" ở những giải trẻ đã qua là đẳng cấp thật sự của một nền bóng đá hay chỉ là nhất thời? Nên nhớ, đây là đội tuyển chứ không phải lứa U, nên nếu thất bại, cơ hội để thầy park sửa sai là không nhiều.
Tôi và người dân VN tin ông như ông đã từng nói trong cuốn sách "Quản trị Park Hang Seo- bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc" rằng sự tự tin chiếm đến gần một nửa thành bại của một đội bóng. 
Điều đó đến nay vẫn đúng đến tận bây giờ và AFF Cup 2018 sẽ là thêm một cơ hội để ông thể hiện tài năng và được nhiều người Việt Nam yêu quý hơn nữa.
Các bạn hãy đưa ra tranh luận nha đây là quan điểm của riêng mình. Ae thấy cửa vô địch của cta có sáng nhất k?