Đối thoại - Kỹ năng, nghề nghiệp, định hướng về sự nghiệp
Tôi chuẩn bị nghỉ phép đợt đầu trong năm, thành ra tự dưng có chút thời gian rảnh rỗi. Vốn định ngồi viết một bài đại loại về "Cẩm...

Tôi chuẩn bị nghỉ phép đợt đầu trong năm, thành ra tự dưng có chút thời gian rảnh rỗi. Vốn định ngồi viết một bài đại loại về "Cẩm nang làm việc của The Merc" nhưng mà... lười, cho nên thôi chắc để dịp khác.
Tuy nhiên dạo này Spiderum có vẻ đông vui nên cũng muốn đóng góp tí chút. Vậy nên tôi làm cái này để trao đổi trực tiếp về vấn đề kỹ năng, nghề nghiệp cũng như một số cách thức để định hướng cho tương lai công việc của các bạn đang ở độ tuổi sinh viên hoặc mới ra trường 1-2 năm. Ra trường lâu rồi mà vẫn loay hoay thì cũng cứ trao đổi.
Tôi nghĩ là tôi có đủ khả năng để tư vấn ở một mức độ nào đó, hữu dụng hay không thì cũng là ý kiến chủ quan của các bạn.
Xin mời.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Sinh viên năm 3 ĐH Kinh tế, chuyên ngành KDQT, không hứng thú cũng như không giỏi về ngành mình học. Học 3 buổi trong tuần
- Hiện tại đang muốn học thêm digital marketing(SEO, copywrite,...) và thêm mảng design(PTS, AI, AE)
- Có mong muốn học thêm về luật, cụ thể là luật dân sự và luật về kinh tế
- Đang làm thêm ở một shop quần áo ở quận 1. 2 ca 9h-18h và 13h-21h, có thể xoay ca. Lương 22k/h
*Câu hỏi:
1. Em đang muốn học thêm mảng design, em đang phân vân giữa tự học và đi học ở trung tâm. Em có tự học rồi nhưng còn mông lung nhiều chỗ lắm. Còn học ở trung tâm em rất ngại xin tiền bố mẹ vì tiền học phí ở trường đã đắt rồi...
Đối với người trẻ như em thì thông thường hai thứ thiếu nhãn tiền là tiền và kỹ năng, và luôn bị phân vân giữa hai vấn đề này. Tuy nhiên để có được cả hai thứ cùng một lúc cũng là điều rất khó, cho nên để có được hiệu quả, việc đầu tiên là nên tập trung nguồn lực. Đối với bối cảnh của em, anh nghĩ việc đầu tiên em nên làm là tập trung vào vào việc phân bổ số tiền kiếm được của mình như thế nào, bởi đấy là nguồn lực đầu tiên em đang có thể tự mình làm ra được.
Như vậy:
- Em xác định được số tiền cụ thể cho một khóa học đồ họa. Đấy là mục tiêu đầu tiên. Số tiền đấy là A.
Việc không yêu thích cái mình đang làm là cái chắc chắn sẽ xảy ra nhé, kể cả là khi em đang làm công việc mà lúc bắt đầu em rất thích, thậm chí là đam mê luôn đi. Thông thường thì sau khoảng 1, 2 năm đấy là cái không thể tránh khỏi. Nhưng đồng thời lúc đấy lại chính là cơ hội để phát triển, vấn đề là em có nhìn đấy là cơ hội và nắm được hay không mà thôi. Ở đây trong hoàn cảnh của em có 2 tình huống:
Với tầm 17 tuổi thì anh nghĩ là cũng khó để em biết được mình thực sự thích gì, nên cách tốt nhất là trực tiếp học thử một ngôn ngữ lập trình nào đó. Việc học trong thời gian này, nên diễn ra ít nhất trong nửa năm cho đến một năm. Và em nên nhớ rằng mình sẽ còn nhiều thời gian để học sau này nên trong trường hợp có không thích ngôn ngữ lập trình đó thì sau vẫn đổi được. Việc học trong thời gian đầu chủ yếu sẽ giúp em nắm được tư duy lập trình cũng như bắt đầu hiểu được bản thân mình có thể làm gì.
Còn đối với mỗi loại phần mềm sẽ cần những yêu cầu về kỹ năng khác nhau. Về tổng quan nếu làm việc trong ngành phần mềm thì em sẽ cần hai loại kiến thức chủ yếu:
Có series bài của bạn Scarlet học ở Canada rất hay về cách tiếp cận lập trình, em cũng có thể đọc thêm: http://scarlet.spiderum.com/