Bình luận sách “Võ Thuật Tinh Hoa - Môn Phái Côn Luân” – Tác giả: Lý Hồng Hon
Trong cuốn sách nêu trên, các nội dung được trình bày rõ ràng, có quá trình đầy đủ từ căn bản cho người luyện võ. Tuy nhiên, phù hợp hơn cả với đối tượng đã có kinh nghiệm luyện tập võ thuật hoặc đã có kinh nghiệm huấn luyện.
Lý do là chỉ khi thực hành đủ lâu dưới một sự quản thúc nghiêm ngặt thì mới đúc kết được kinh nghiệm tập luyện thông qua quan sát và rèn luyện. Từ những kinh nghiệm xuyên suốt quá trình đó, khi đọc đến sách này mới mở mang được đầu óc; từ đây có thể lên được kế hoạch tập luyện hoặc giáo trình huấn luyện người khác.
Trong sách có đề cập đến vấn đề quan sát ở phần nhãn pháp tại trang 46: “Mọi việc trên đời, ta nhìn biết phân biệt hay dở mới là người có nhãn pháp.” Từ câu nêu trên, ta thấy được người viết sách này là người có kinh nghiệm sống phong phú, khi đưa được một phương pháp tập luyện võ thuật vào trong đời sống, có lợi ích thiết thực. Không tiện nêu thêm một số phương pháp mà tác giả đã đề xuất trong sách này vì hơi chung chung. Người không luyện võ cũng có thể tự đúc kết qua quá trình trải nghiệm cuộc sống.
Ngoài ra, vai trò của người Thầy và điều kiện để đào tạo một võ sĩ cũng được tác giả đề cập đến thông qua hai câu thơ:
“Hữu sư cô lực phế liệu sư, Hữu công vô sư phế liệu công.”
Đại ý nói rằng người tập võ không có năng khiếu thì có thầy cũng không nên đại sự. Người có năng khiếu mà không có người thầy thì chỉ là người mù mò đường chẳng đến đâu.
Về đấu pháp, trong sách nêu trên thì đại đa số những môn võ thời thượng hiện nay cũng đã được truyền bá và ứng dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây chính là phương pháp luyện quyền và ứng dụng của việc luyện tập quyền thuật.
Sách rất đề cao việc tập luyện quyền thuật truyền thống, và tùy vào người tập luyện thì thời điểm luyện quyền cũng tương đối chi tiết và chính xác. Điều này chứng minh người xưa đã rất hiểu về cơ thể học, đặc biệt là theo phương pháp của người Đông Phương. Điều này cũng đã góp phần đề cao văn hóa Phương Đông.
Chung quy lại, “Võ Thuật Tinh Hoa - Môn Phái Côn Luân” của tác giả Lý Hồng Hon là một quyển sách có giá trị với người luyện võ. Tốt nhất là dành cho đối tượng đã có kinh nghiệm luyện tập và có đam mê với Võ Thuật Cổ Truyền. Ngoài ra, đa số người đọc thì chỉ có thể biết thêm về môn võ này.