Đội hình 2004-2005 của Chelsea hiện tại ra sao
Đã 13 năm kể từ ngày nửa Xanh thành London lên ngôi vô địch lần đầu dưới triều đại của Người Đặc Biệt,có bao giờ bạn tự hỏi đội hình...
Đã 13 năm kể từ ngày nửa Xanh thành London lên ngôi vô địch lần đầu dưới triều đại của Người Đặc Biệt,có bao giờ bạn tự hỏi đội hình vô địch ngày đó,những Cech,Gallas,Terry,Lampard hiện tại đang làm gì sau 13 năm,những danh hiệu nào họ đã đạt được ? Bài viết này chính là câu trả lời:

Petr Cech:

Có thể nói,anh là một trong những tượng đài trong khung gỗ của The Blue,với hơn 333 trận cho nửa xanh thành London,4 danh hiệu Premier League 4 FA Cup cùng chiến công vô địch Champions League vào năm 2012.
Hiện tại dù đã bước sang tuổi 36,Petr Cech vẫn chưa dừng lại và vẫn đang tỏa sáng với Arsenal,gần đây nhất là việc lọt vào tới vòng Bán Kết của Europa League và chỉ để thua trước Atletico Madrid của Diego Simeone.
William Gallas:

Hậu vệ trái người Pháp thi đấu cho The Blue trong khoảng thời gian từ 2001-2006,tới nay,chiến công lớn nhất của anh vẫn là vô địch Premier League với Chelsea ở mùa 2004-2005.Sự nghiệp thi đấu cấp CLB của anh chấm dứt vào mùa 2013-14 trong màu áo Perth Glory,một CLB của giải A-League của Châu Âu.
John Terry:

Bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở Chelsea từ năm 1998,và chỉ kết thúc sau đó 20 năm,trong khoảng thời gian đó,John Terry đã cùng với Chelsea đoạt 5 danh hiệu Ngoại Hạng Anh và 1 danh hiệu Champions League,hiện tại anh đang "thất nghiệp sau khi chia tay Aston Villa sau khi mùa giải 2017-18 kết thúc
Ricardo Carvalho:

Lần đầu tiên khoác áo Chelsea vào năm 2004 sau khi chuyển đến từ Porto cùng ông thầy cũ của mình,Carvalho đã đóng góp rất nhiều trong sự thành công của Chelsea.Anh cùng với Terry tạo ra một trong những cặp trung vệ ăn ý nhất của Ngoại Hạng Anh.
Sau thành công với Chelsea,anh chuyển đến Real Madrid và chơi ở đấy trong 3 năm trước khi chuyển đến Monaco.
Hiện tại,trung vệ này đang thi đấu cho CLB Shanghai SIPG của Trung Quốc.
Paulo Ferreira:
Chuyển tới Porto cùng thời điểm với trung vệ Carvalho,anh thi đấu cho Chelsea từ 2002 đến 2004,đóng góp 141 trận cho Nửa xanh thành London,và chỉ giã từ sự nghiệp khi đã giành đủ 2 danh hiệu Châu Âu (Champions League và Europa League vào các năm 2012 và 2013)
Sau khi giã từ sự nghiệp,anh vẫn gắn bó với CLB với chức danh đại sứ hình ảnh của CLB

Arjen Robben:

Được coi là 1 trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Hà Lan thời điểm đó,nhưng khi chuyển đến Chelsea,anh không để lại ấn tượng gì nhiều,một phần vì những chấn thương liên miên (anh có biệt danh "Đôi Chân Pha Lê" cũng vì những chấn thương như vậy) nên dấu ấn của Arjen Robben ở Chelsea là khá mờ nhạt,anh đóng góp 67 trận cho Chelsea trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2007,sau đó,anh tiếp tục chuyển sang Bayern Munich.Và sau đó tạo nên Cú Ăn 3 thần thánh với Die Roten vào mùa 2012-13
Frank Lampard Jr:

Ra mắt The Blue vào năm 2001,cho tận tới lúc nghỉ hưu,Lampard vẫn được coi là một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất của Chelsea.Anh là người đã đóng góp cú đúp vào lưới Bolton Wanderers vào ngày 1.5.2005 nhằm đưa Chelsea đến ngôi vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB.
Sau khi giã từ sự nghiệp,Lampard bắt đầu sự nghiệp HLV ở CLB Hạng Nhất Derby County
Claude Makelele:

Kẻ giết chết số 10 thi đấu từ năm 2003-2008 cho Chelsea sau khi chuyển đến từ Real Madrid,dù sau đó Chelsea được bổ sung thêm Obi Mikel và Essien,anh vẫn luôn là một trong những lựa chọn chắc chắn nhất nơi hàng tiền vệ của Chelsea.
Sau khi kết thúc sự nghiệp,Makelele trở thành HLV cho K.A.S Eupen,1 CLB của Bỉ.
Joe Cole:

Thi đấu 7 năm cho Chelsea (2003 cho đến 2010),là mẫu tiền vệ đa năng có thể chơi ở nhiều vị trí trên sân,anh luôn là lựa chọn đầu tiên của Mourinho trên hàng tiền vệ Chelsea.
Đóng góp 182 trận cho Chelsea,anh chuyển qua Liverpool nhưng không để lại dấu ấn gì nhiều.
Hiện tại,tiền vệ này đang thi đấu cho Tampa Bays Rovers,1 CLB ở giải USL Pro (1 giải đấu trong hệ thống của Mỹ).
Damien Duff:

Chỉ thi đấu 81 trận cho Chelsea trước khi chuyển đến Newcastle United vào năm 2009,là 1 trong những gương mặt sáng giá nhất ở vị trí tiền vệ phải,anh trở thành đối tác ăn ý với Robben trên hàng tiền vệ của Chelsea,ghi được 10 bàn thắng,trong đó bàn thắng quan trọng nhất có lẽ là vào lưới Barcelona trong chiến thắng 4-2 của The Blues ở Champions League
Sau khi giã từ sự nghiệp,Duff hiện tại đang là HLV cho đội 1 của Shamrock Rovers,1 CLB của Ai-Len
Didier Drogba:

Có số lượng thời gian thi đấu chỉ sau Henry ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho The Blues dù gặp nhiều vấn đề sức khỏe.Drogba vẫn đóng góp cho Chelsea 16 bàn trong số 40 trận đá cho Chelsea ở riêng mùa giải đó,mùa giải mà anh với Chelsea lên ngôi lần đầu.
Sau mùa giải đó,Drogba tiếp tục sự nghiệp trong màu áo của The Blues,có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là vô địch Champions League với Chelsea vào năm 2011-12.
Sau khi chia tay Chelsea ở mùa giải 2014-15,Drogba chuyển đến lần lượt Montreal Impact rồi tiếp đến là Phoenix Rising,anh vẫn chưa dừng lại,đúng với phong cách "Voi Rừng" của mình.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất