Nhắc đến nước Nga ta phải nhắc đến Điện Kremlin bởi công trình này đại diện cho kiến trúc, lịch sử nước Nga. Điện Kremlin là nơi cư trú chính thức của các Tổng thống Nga- hiện là Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông Putin hiếm khi nào sống ở đó mà chỉ đến làm việc.

Khái quát về điện Kremlin

Điện Kremlin là trung tâm địa lý và lịch sử của Moskva nằm tại vị trí đắc địa trên bờ trái sông Moskva, trên đồi Borovitskii, là một trong những phần cổ nhất của thành phố, là một tổ hợp kiến trúc kiên cố nằm tại trung tâm thủ đô Moskva. Công trình được cấu thành từ 15 tòa nhà, 20 tòa tháp; các bức tường có tổng chiều dài khoảng 2,4km và dày 6,4m. Toàn bộ công trình có tổng diện tích hơn 275.000m2 với 5 điện chính, 4 nhà thờ và nhiều khu vườn bên trong, được xây từ năm 1482 đến năm 1495. Trong tiếng Nga Kremlin có nghĩa là pháo đài ở thành phố. Từ "Điện Kremlin" cũng được dùng để chỉ chính quyền Tổng thống Nga tương tự từ "Nhà Trắng" tại Mỹ. Từng được dùng làm hoàng cung cho sa hoàng Nga, trong thời kỳ hiện nay là nơi làm việc của các cơ quan tối cao của chính quyền Nga. Từ đây, người ta có thể ngắm nhìn dòng sông Moskva ở phía nam, nhà thờ Thánh Basil và Quảng trường Đỏ ở phía đông và vườn Alexander ở phía tây.

Lịch sử

Dân cư đầu tiên trên khu vực Kremlin có thể có từ thời kỳ đồ đồng (khoảng thiên niên kỷ thứ 2). Tại khu vực nhà thờ Arkhangelskii người ta đã tìm thấy các di tích về dân cư có từ thời kỳ đồ sắt sớm (nửa sau của thiên niên kỷ 1 TCN). Ban đầu Kremlin có vai trò như một sự bảo vệ cho khu dân cư, xuất hiện trên đồi Borovitskii, mũi đất nơi con sông Neglinnaya đổ vào sông Moskva. Những ghi chép đầu tiên nhắc tới Moskva có vào năm 1147. Thành phố Moskva đã được Đại công tước Yuri Dolgoruky mở rộng đáng kể trong thế kỷ 12. Từ năm 1264 nó là nơi ở của các công tước Moskva.

Kiến trúc

(*) Bức tường điện Kremlin
Các bức tường được xây dựng giữa năm 1485 và 1516. Tổng chiều dài của các bức tường là 2235m, chiều cao từ 5 đến 19m và độ dày từ 3,5 đến 6,5 m.
Các bức tường được xây dựng giữa năm 1485 và 1516. Tổng chiều dài của các bức tường là 2235m, chiều cao từ 5 đến 19m và độ dày từ 3,5 đến 6,5 m.
Theo kế hoạch, các bức tường tạo thành một hình tam giác bất thường. Bức tường trên cùng của truyền thống Lombard được trang trí bằng những chiếc răng có dạng hình đuôi bồ câu, tất cả những chiếc răng ở trên đỉnh của bức tường. Những bức tường có những khoảng ôm rộng được bao phủ bởi những mái vòm. Bên ngoài, các bức tường nhẵn, bên trong chúng được trang trí bằng các vòm cong- một kỹ thuật truyền thống được thiết kế để làm nhẹ và tăng cường cấu trúc của tòa nhà.
(*) Tháp điện Kremlin
Tháp điện cũng được xây dựng giữa năm 1485 và 1516. Có 20 tháp dọc theo các bức tường. Ba tháp ở các góc của tam giác có mặt cắt là hình tròn, các tháp còn lại là hình vuông. Tháp cao nhất là Troitskaya có chiều cao 79,3m.
Tháp điện cũng được xây dựng giữa năm 1485 và 1516. Có 20 tháp dọc theo các bức tường. Ba tháp ở các góc của tam giác có mặt cắt là hình tròn, các tháp còn lại là hình vuông. Tháp cao nhất là Troitskaya có chiều cao 79,3m.
Hầu hết các tháp được làm theo cùng một phong cách kiến ​​trúc, được xây dựng vào nửa sau của thế kỷ 17. Riêng tháp Nikolskaya nổi bật so với quần thể chung, được xây dựng lại theo phong cách Gothic giả vào đầu thế kỷ 19. Ban đầu, có một lối đi xuyên suốt bên trong bức tường xuyên qua tất cả các tháp, được bao phủ bởi các mái vòm hình trụ. Theo thời gian, phần lớn lối đi bị bao phủ bởi chất thải xây dựng.
(*) Đại cung điện Kremlin
Đại cung điện Kremli (Grand Kremlin Palace)
Đại cung điện Kremli (Grand Kremlin Palace)
Đây là một công trình tương đối mới được xây dựng bởi Nga hoàng Nicholas I vào năm 1837 nhưng mãi đến năm 1849 mới hoàn thành. Với sự ra đời của chế độ Xô Viết thì Kremli trở thành một trong những biểu tượng của chế độ mới. Giai đoạn 1935 - 1937 những con đại bàng hai đầu đã được thay thế bằng các ngôi sao hồng ngọc có đường kính 3- 3,75 m. Giai đoạn 1959 - 1961 người ta xây dựng Cung Đại hội Kremli có dáng vẻ như một phòng hòa nhạc hiện đại với phác thảo hình chữ nhật phủ đá hoa cương biểu hiện bằng các tháp hẹp và thân cột nhiều tầng gồm các tấm kính.
Một số công trình tiêu biểu khác:
Pháo Sa Hoàng và Chuông Sa Hoàng
Pháo Sa Hoàng và Chuông Sa Hoàng
Cung điện Granovitaya và Cung điện Terem
Cung điện Granovitaya và Cung điện Terem
Cung điện vui nhộn và cung điện quốc hội
Cung điện vui nhộn và cung điện quốc hội
Kho vũ khí và kho bạc
Kho vũ khí và kho bạc
Nhà thờ Uspensky và tháp chuông Ivan đại đế
Nhà thờ Uspensky và tháp chuông Ivan đại đế
Tháp đồng hồ Spasskaya và tòa nhà Thượng Nghị Viện
Tháp đồng hồ Spasskaya và tòa nhà Thượng Nghị Viện

Những sự thật thú vị

+) Ngày nay Kremlin là pháo đài lớn nhất đang hoạt động trên lục địa. Mặc dù châu Âu cũ có thể tự hào về những mẫu vật cổ xưa hơn nhiều nhưng chỉ có Điện Kremlin của những người khổng lồ là tồn tại trong trạng thái tuyệt vời như vậy.
Đây là pháo đài lớn nhất còn hoạt động ở châu Âu
Đây là pháo đài lớn nhất còn hoạt động ở châu Âu
+) Những bức tường đỏ nổi tiếng của Kremlin về mặt lịch sử không hề có màu đỏ. Một thế kỷ rưỡi trước, cả thế giới đều biết rằng Điện Kremlin ở Moscow có màu trắng như tuyết. Do đó, định nghĩa về Moscow là đá trắng. Khu phức hợp này có được màu như hiện tại chỉ sau năm 1880.
Trong các tác phẩm của danh họa Vereshchagin, chúng ta sẽ thấy Điện Kremlin uy nghi trong màu trắng
Trong các tác phẩm của danh họa Vereshchagin, chúng ta sẽ thấy Điện Kremlin uy nghi trong màu trắng
+) Nhưng quần thể kiến ​​trúc ở đây có màu sắc độc đáo nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Để cứu kho báu này khỏi các máy bay ném bom của Đức, người ta quyết định chuyển nó thành một tòa nhà khác. Sau đó Điện Kremlin không chỉ thay đổi màu sắc của nó mà các cửa sổ cũng được sơn.
Điện Kremlin hầu như không hề tổn hại gì sau Thế chiến thứ II
Điện Kremlin hầu như không hề tổn hại gì sau Thế chiến thứ II
+) Tổng thống Nga đã quyết định xây dựng thêm một sân bay trực thăng ở Điện Kremlin vào năm 2015 để thuận tiện cho việc di chuyển và tránh tình trạng tắc đường ở thủ đô Moscow. Trước đó, cảnh sát sẽ phải đóng cửa một số tuyến đường chính mà đoàn xe tổng thống thường đi qua trong một số khung giờ nhất định.
Bãi đỗ trực thăng được xây dựng trong khuôn viện Điện Kremlin vào năm 2015
Bãi đỗ trực thăng được xây dựng trong khuôn viện Điện Kremlin vào năm 2015

Những cơ quan hoạt động trong Kremlin

+) Cục cảnh vệ Liên bang Nga- thực hiện các chức năng bảo vệ các nhân vật trọng yếu của Nga- Nơi làm việc chính thức của tổng thống Nga.
+) Cung Đại hội Kremli- Nơi diễn ra các hoạt động khác nhau.
+) Giáo hội Chính thống giáo Nga- Sử dụng nhà thờ Arkhangelskii, nhà thờ Blagoveshchenskii, nhà thờ Uspenskii và nhà thờ Rizopolozheniya.
+) Viện bảo tàng Kremlin, Moskva. Diễn ra hoạt động triển lãm về Kremlin. Có các tòa nhà về văn hóa. Được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1806.
Và đó là đôi nét về Điện Kremlin- biểu tượng của nước Nga vĩ đại ở hiện tại và Liên Xô trong quá khứ, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây <3