Dịch từ bài viết “ Understanding the dynamic dou Martial and Rashford 2019/20” đăng trên tạp chí Total football analysis số ra ngày 25/6/2020 của tác giả Cain Smith.

Link bài viết:
Số liệu trong bài viết được tính đến thời điểm trước trận MU gặp Sheffield United trong khuôn khổ EPL 2019/2020 diễn ra vào ngày 25/6/2020 (giờ Việt Nam)
Vào giai đoạn Jose Mourinho còn tại vị ở United, Antony Martial và Marcus Rashford đang cạnh tranh nhau cho một suất đá chính trong đội hình. Mùa giải 2017-2018, tính riêng trong khuôn khổ Premier League, 2 tiền đạo này chỉ có 5 lần cùng ra sân ngay từ đầu.
Cả Martial lẫn Rashford đều có những điểm tương đồng trong giai đoạn phát triển sự nghiệp của mình, cả hai đều được bố trí đá bên hành lang cánh trái nhưng lại có xu hướng bó vào trung lộ. Tuy nhiên, phong cách chơi của cả hai có những điểm khác biệt rõ rệt. Sở trường của Martial là khả năng rê dắt bóng còn Rashford mạnh ở những pha bóng đòi hỏi tốc độ và sức mạnh.
Tuy nhiên ở mùa giải trước, dường như cả hai đã tỉm được tiếng nói chung trong  cách chơi cũng như vị trí. Martial chơi ở trung lộ, hoạt động “gần giống” một false 9 (số 9 ảo) trong khi Rashford từng bước thi đấu thành công trong vai trò inside-forward ở cánh trái.
Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer trở thành HLV của MU, cả hai trở thành những nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của ông và luôn được bố trí cùng xuất phát trong đội hình chính, nhờ vậy mà họ có được sự kết hợp khá ăn ý suốt mùa giải, mặc dù có thời điểm một trong hai người gặp phải những chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải gần đây.
 Bài phân tích này sẽ trình bày theo dạng tổng hợp lại và phân tích đánh giá dựa trên những màn trình diễn của cả Rashford và Martial ở những lần họ cùng ra sân cho MU ở mùa giải 2019/2020. Qua bài phân tích này, chúng ta sẽ hiểu được cách họ được sử dụng trong hệ thống của Ole và tại sao cả hai nhanh chóng trở thành đối tác ăn ý trong màu áo Quỷ đỏ.

Phẩm chất cá nhân

Trước khi đi sâu vào phân tích cách mà cả hai kết hợp với nhau trên hàng công của United, tôi sẽ đề cập về phẩm chất cá nhân của từng người và chỉ ra cách thức từng người đe dọa đến khung thành đối phương .

Anthony Martial

Anthony Martial đánh dấu sự trở lại vị trí trung tâm hàng tiền đạo mùa này cùng với chiếc áo số 9 ưa thích. Anh có được cho mình 15 bàn và 6 kiến tạo trên tất cả các đầu trường tính đến thời điểm này của mùa giải, với tổng cộng 2526 phút thi đấu, trung bình 120 phút tiền đạo người Pháp lại nổ súng 1 lần.
Martial đang có một mùa giải ấn tượng, tiền đạo người Pháp thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với các đồng đội ở hàng tiền vệ và thường đóng vai trò là một công cụ tịnh tiến bóng tốt cho MU. Martial có tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác ấn tượng với 82.62% cùng với đó là trung bình 5.49 forward passes per 90. Anh thường sử dụng những tình huống đi bóng hoặc những đường chuyền để tịnh tiến bóng, bên cạnh đó anh có trung bình lần lượt 1.54 progresssive runs và 2.17 passes respectively mỗi trận.
 Martial cũng sở hữu những pha dứt điểm lạnh lùng, yếu tố then chốt, cần phải có đối với bất kì tiền đạo cắm nào, Anh sở hữu tỉ lệ chuyển hóa cơ hội ấn tượng lên tới 20% ở mùa giải này cũng như có tỉ lệ sút trúng đích đạt 49.24%.

Marcus Rashford

Marcus Rashford đang có mùa giải thành công nhất trong những năm trở lại đây. Anh đã tìm được vị trí phù hợp cho mình, thi đấu như một inside forward ở bên cánh trái và đang từng bước thích nghi được với vị trí đó ở mùa giải này. Tuy nhiên Rashford lại bất ngờ gặp chấn thương khi đang có phong độ thăng hoa ở giai đoạn tháng 1. Tiền đạo người anh đã ghi được 19 bàn và 5 kiến tạo trong 2364 phút thi đấu mùa này, trung bình mỗi 98.5 phút anh lại đóng góp một bàn/kiến tạo.
Rashford về cơ bản làm tốt nhất khi rê bóng ở khu vực hàng phòng ngự đối phương, bất kể đó là khu vực sát đường biên dọc hay bó vào trung lộ một chút, kết hợp với việc phối hợp với đồng đội hoặc tung ra cú sút. Rashford có trung bình 5.97 pha rê bóng mỗi 90 phút, điều cho thấy sự phù hợp của anh với vị trí này. Anh cũng đã ghi 6 bàn sau khi thực hiện tình huống rê bóng tại Premier League mùa giải năm ngoái.
 Đội tuyển Anh trở nên rất đáng xem ở khu vực final third (1/3 cuối sân) trong mùa giải này, bởi những tình huống  Rashford thực hiện những pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm như đã đề cập ở trên. Điều này phản ánh thông qua việc, anh có trung bình 3.14 cú sút mỗi 90 phút. Rashford cũng đã cải thiện khả năng chuyền bóng ở mùa giải này, anh có cho mình trung bình 3.08 đường chuyền vào khu vực vòng cấm, 1.14 pha chọc khe mỗi trận, giúp cải thiện khả năng phối hợp của anh ta mùa giải này.

Khả năng hoán đổi vị trí

Điểm nổi bật và dễ dàng nhận ra ở bộ đôi Martial- Rashford là khả năng hoán đổi vị trí trong những tình huống dàn xếp tấn công. Theo Transfermarkt, Rashford có tới 46.2% thời lượng các trận đấu chơi với vị trí tiền đạo và 42.7%  thời gian đá ở cánh trái, trong khi đó Martial với 37.5% ở vị trí tiền đạo và 52.8% ở hành lang cánh trái.
Thực tế cho thấy cả hai đều có thể chơi được ở cả hai vị trí đó, khiến cho họ có thể thường xuyên hóan đổi vị trí trong các trận đấu. Điều này đặc biệt phù hợp với Martial, người có thói quen dạt biên nhận bóng.

Bản đồ nhiệt của Rashford và Martial mùa giải này đang phản ảnh đúng rằng họ chấp nhận việc hoạt động rộng trên hàng công. Với Rashford, vùng hoạt động chủ yểu của anh ở khu vực cánh trái nhưng đồng thời anh cũng bó vào giữa khá nhiều. Về phần Martial, vùng hoạt động của anh trải dài khắp các khu vực trên hàng tiền đạo, với vùng hoạt động chủ yếu là trung lộ.

Tình huống trên là một ví dụ điển hình về sự hoán đổi vị trí của Martial và Rashford . Khi Martial thực hiên pha chạy chỗ sang bên cánh trái, Rashford bó vào trung lộ, điều này lập tức khiên các cầu thủ phòng ngự bên kia gặp khó khăn hơn khi tổ chức theo kèm. Rashford sau đó nhận đường chuyền từ Wan- Bissaka bên cánh phải, xâm nhập vào khoảng trống trước mặt, sau đó thực hiện đường chuyền vào trong. Nguyên nhân chính dẫn tới điều này là vì Rashford không bị chú ý bởi bất cứ cầu thủ nào bên phía đối phương khi anh di chuyển từ cành trái dạt vào trung lộ.

Một tình huống nữa, nó cho thấy sư hoán đổi vị trí giữa Martial và Rashford khi chơi cùng nhau. Khi Martial dành phần lớn vùng hoạt động ở khu vực hành lang cánh trái nên anh ta có thể được yêu cầu tham gia triển khai bóng, đồng thời có thể tận dụng sơ hở, tấn công thẳng vào vị trí hậu vệ cánh. Trong khi dó, Rashford được bố trí do chuyển vào giữa cặp trung vệ của Norwich. Mặc dù Martial chẳng thể làm gì trong tình huống này ngoài việc chuyền về cho Luke Shaw, nhưng tình huống trên vẫn cho thấy được ý đồ hoán đổi vị trí của các cầu thủ, điều đó khiến họ trở nên khó lường hơn khi tham gia tấn công.
 Không chỉ hoán đổi vị trí, bộ đôi này cũng hoán đổi nhiệm vụ cho nhau trong các tình huống tấn công. Martial thích chơi lùi hơn để tham gia triển khai bóng và nhận bóng, trong khi Rashford có xu hướng luồn ra sau hàng phòng ngự đối phương. Họ cũng có thể đổi lại và Rashford có thể chơi với vai trò người kéo bóng từ tuyến dưới, trong khi Martial xâm nhập hàng phòng ngự đối phương. Dưới đây là bản đồ về Progressive passes của họ, nó thể hiện cách họ lùi sâu và hỗ trợ tịnh tiến bóng.

Có thể thấy, Martial di chuyển rộng và chơi lùi sâu hơn để tịnh tiến bóng với những đường chuyền, ngược lại Rashford cho thấy anh ta sẽ di chuyển ra các vùng gần biên để nhận bóng, vì lẽ đó, tự bản thân Rashford có thể tịnh tiến bóng lên phía trên. Điều đó khiến cho việc tịnh tiến bóng bằng những đường chuyền từ khu vực biên trở nên dễ dàng hơn, với việc Rashford và Martial, mỗi người có trung bình 3.64 và 2.17 progressive passes per 90.
 Mặc dù đây không phải là một thước đo chính xác để đánh giá về những pha chạy chỗ luồn ra sau hàng thủ đối phương mà cầu thủ đã thực hiện, nhưng bất cứ khi nào 1 người trong bộ đôi Martial- Rashford lùi sâu để thực hiện tịnh tiến bóng lên phía trên, người còn lại sẽ thực hiện pha di chuyển sau đó để nhận bóng hoặc kéo dãn hàng phòng ngự đối phương.

Ảnh trên cho thấy Martial đang ra dấu xin bóng. Hành động này của anh đã thu hút được một trung vệ Norwich theo kèm. Kết quả là một khoảng trống được mở ra sau lưng trung vê trái của Norwich, vùng mà Rashford có thể xâm nhập mà không hề có sự can thiệp đến từ trung vệ. Nếu lúc này có một đường chuyền hướng thẳng ra phía sau hàng phòng ngự để khai thác vùng kể trên, Rashford sẽ có cơ hội giành chiến thắng trong pha đua tốc độ ở bên cánh trái và có thể tiếp tục di chuyển vào trong vòng cấm, nhưng đường chuyền “giả sử” này đã không được thực hiện. Thực tế bóng đã tới chân Martial, và anh ta đã mất bóng sau tình huống đó. Ảnh trên cũng  chỉ ra rằng những pha di chuyển thường thấy của một trong hai sẽ đem lại lợi thế cho người còn lại.
Tình huống trong ảnh này, Rashford đang xin bóng, trong khi thực hiện pha thoát xuống. Như bạn có thể thấy ở ảnh bên trái, cả Rashford và Martial đều di chuyển kéo hậu vệ đối phương theo hướng di chuyển của họ, điều mà đối thủ không hề mong muốn. Pha di chuyển của Martial sau dó đã đã khiến một trung vệ của Norwich lùi về hẳn phía sau so với phần còn lại của hàng phòng ngự Norwich, trong khi Rashford kéo theo một trung vệ khác đến một vị trí cao hơn, điều này khiến cho hàng phòng ngự Norwich trở nên xộc xệch như ở hình bên phải. Kết quả của pha di chuyển của 2 tiền đạo phía United cùng với sự rối loạn của hàng phòng ngự Norwich là một khoảng trống ở hành lang cánh cho United, đặc biệt là bên cánh phải, nơi Wan- Bissaka có thể đón một đường chuyền dài vào khoảng trống ở vùng 1/3 cuối sân.
 Hai cầu thủ có được sự ăn ý tuyệt vời và họ luôn biết mình phải làm gì khi người kia di chuyển. Để đảm bảo họ sẽ không thực hiện  những bước di chuyển giống nhau, sư ăn ý là điều không thể thiếu. Sự hiểu nhau của Martial và Rashford có lợi cho hầu hết các mặt, giả dụ như việc các tiền vệ, hậu vệ sẽ có những phương án khác nhau ở khu vực 1/3 cuối sân, hơn là khi cả hai có chung một cách di chuyển.

Khả năng phối hợp giữa cả hai

Một lợi thế rõ ràng khi cả hai cùng được sử dụng là khả năng phối hợp với nhau thực sự tốt ở 1/3 cuối sân. Thực tế, cho dù cả hai có những giai đoạn không thi đấu cùng nhau bởi một trong hai người gặp chấn thương, họ vẫn là những đối tác hàng đầu trong việc tạo đường chuyền dẫn đến cú sút của đồng đội. Martial đã có 10 pha “kiến tạo” để Rashford dứt điểm, trong khi với Rashford con số này là 8.
Hai cầu thủ này được bố trí chơi ở những vị trí gần nhau, do đó họ có thể thực hiện các pha phối hợp, luân phiên giữa hai khu vực trung lộ hay chếch sang bên cánh trái tùy thuộc vào thế trận. Dưới đây là các ví dụ chỉ ra, khi một người chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh, người còn lại đá tiền đạo, họ vẫn hoạt động ở những khu vực gần nhau, cả 2 chơi gần như một cặp tiền đạo thực thụ.
Ảnh trên cho thấy cách 2 cầu thủ chơi gần nhau trong pha tấn công, với Rashford ở trung lộ, và cả hai tạo thành một cặp tiền đạo. Điều này dẫn tới việc họ có thể thực hiện những đường chuyền nhanh cho nhau khi bóng được đưa tới chân của 1 trong 2. Tuy nhiên, khi Rashford di chuyển vào trung lộ, hậu vệ cánh trái của MU cần dâng lên cao hơn để tận dụng khoảng trống ở hành lang cánh. Trong hình trên, Brandon Williams đáng lẽ nên dâng lên cao hơn để đảm bảo có một mũi tấn công đe dọa hàng thủ đối phương ở bên cánh trái.
Ảnh trên là một ví dụ về pha phối hợp đoạn ngắn mà cả hai thực hiện. Martial có bóng ở rìa vòng cấm, anh nhận ra khoảng trống giữa hậu vệ phải và trung vệ của Burnley. Anh chuyền nhanh cho Rashford và bắt đầu di chuyển vào khoảng trống ngay giữa hàng thủ của Burnley. Pha nhả bóng một chạm của Rashford đã đưa bóng đến chân Martial một cách hoàn hảo, tuy nhiên hậu vệ Burnley đã can thiệp kịp thời. Tuy nhiên pha di chuyển và đường chuyền đó của bộ đôi này xứng đáng được sự khen ngợi.
Hình trên lại là một ví dụ cụ thể chứng minh khả năng phối hợp của Martial và Rashford là tốt như thế nào. Martial thực hiện pha chọc khe cho Rashford, tiền đạo người Pháp sau đó di chuyển vào khoảng trống được tạo ra bên phía cánh trái. Rashford có pha nhả bóng tinh tế với một cú đánh gót và Martial đánh bại Tim Krul để ghi bàn. Bàn thắng cho thấy sự hiểu nhau trong cách di chuyển giữa họ và nó còn là một pha bóng cực kì đồng đội đến từ phía của cả hai.
Bộ đôi này có được khả năng phối hợp rất tuyệt vời ở khu vực final third và điều này sẽ còn tiến xa trong tương lai. Nó thực sự đáng để trông chờ, đặc biệt khi United có thể bổ sung thêm một cầu thủ thứ ba, tăng cường cho bộ đôi này, như Jadon Sancho.

Di chuyển để tạo cơ hội cho đồng đội

Như đã đề cập ở trên, cả hai đều cực kì hiểu cách chơi của nhau. Điểm đáng chú ý nhất trong cách di chuyển của cả hai, là cách họ hỗ trợ lẫn nhau để tạo điều kiện tốt nhất cho đồng đội ghi bàn, mỗi khi có cơ hội, cả hai đều chơi cực kì đồng đội.
 Martial nhỉnh hơn Rashford ở khoản này, bởi anh di chuyển không bóng cực kì khôn ngoan. Anh luôn quan sát, tìm kiếm và tạo khoảng trống cho Rashford, từ đó điều kiện cho Rashford thực hiện những pha xâm nhập trung lộ quen thuộc, tiền đạo người Anh có trung bình 2.83 progressive runs mỗi trận, cho thấy anh có xu hướng tịnh tiến bóng vào khu vực final third, bằng việc thực hiện các tình huống đi bóng.
Hai ảnh phía trên là một ví dụ để thấy rõ pha di chuyển thông minh của Martial có thể mở ra cơ hội cho Rashford. Ở tình huống này, Rashford có bóng, sau đó có thể xộc thẳng vào khu vực trung lộ, tuy nhiên trung vệ đối phương đang ở vị trí có lợi, có thể băng ra và thực hiện pha truy cản với Rashford nếu anh làm vậy, nhưng chính pha chạy chỗ thông minh của Martial đã lôi kéo được trung vệ Brighton di chuyển lệch sang  phía bên cánh. Điều này mở ra khoảng trống cho Rashford thực hiện pha đi bóng và sau đó thực hiện được một cú sút nguy hiểm về phía khung thành, nhưng thủ môn đối phương đã cản phá được được.
 Pha di chuyển của Martial là yếu tố quyết định đên cách Rashford tính toán để tìm ra “con đường” di chuyển vào trung lộ. Pha di chuyển này cũng cho Rashford khoảng trống để dứt điểm, điều thường thấy ở anh. Ở vai trò chạy cánh trái, anh có trung bình 3.14 cú sút mỗi trận, 46.82% cú sút (tính đến thời điểm cuối năm ngoái) từ ngoài khu vực này. Để có được cú sút ở cự li tốt, anh ta cần khoảng trống và Martial là người giúp anh ta có được điều mình cần.
Ảnh trên đã minh họa cho điều vừa đề cập ở đoạn trước, ở đây đề cập đến đường chuyền đầu tiên của Martial cho Rashford. Rashford sau đó di chuyển vào trung lộ và thực hiện cú sút nhưng anh cần khoảng trống và hậu vệ của Newcastle đã chực chờ để dâng lên và chặn đứng cú sút của anh ta. Pha chạy chỗ của Martial hướng ra phía xa của hàng thủ( phía mép ngoài vòng cấm) buộc các hậu vệ đối phương lui về, kéo họ về phía sau và khi điều này xảy ra, Rashford có thể băng lên, trám vào khoảng trống Martial bỏ lại khi anh di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự đối phương. Khoảng trống có được, khiến cho Rashford có đủ không gian cần thiết để chuyển bóng sang chân phài và sút. Khoảng trống này có được nhờ vào pha chạy chỗ thông minh của Martial.
 Rashford cũng có thể hỗ trợ Martial bằng khả năng di chuyển của mình. Một điều dễ nhận thấy là tiền đạo người Pháp thích hoạt động ở khu vực giữa các tuyến và có thói quen lùi sâu xuống các khu vực thấp hơn. Rashford với những pha chạy chỗ theo hướng trực diện với hàng phòng ngự đối phương, pha bóng thường có thể kéo họ lùi về, tạo điều kiện cho Martial có thể nhận bóng ở giữa các tuyến của đối thủ dễ dàng hơn.
Một ví dụ cụ thể trong ảnh bên trên. Khi Martial lùi xuống vùng nằm giữa tuyến giữa và tuyến dưới của đối thủ, Rashford có pha chạy thẳng hướng ra  phía sau hàng phòng ngự đối phương, kéo theo hàng phòng ngự lùi lại khi họ cố gắng hóa giải pha chạy chỗ của anh, do đó đã tạo ra một khoảng trống lớn để Martial nhận bóng. Nhưng không hiểu vì điều gì, Mata không quan sát được vị trí của tiền đạo người Pháp, nhưng điều này không thể phủ nhận đi việc pha chạy chỗ của Rashford mang lại nhiều hơn khoảng trống để tận dụng khi bóng tới được chân của Martial.
Nói chung, cả hai đều có những ý đồ cụ thể trong những tình huống di chuyển để hỗ trợ lẫn nhau, khi Martial mở ra khoảng trống Rashford sẽ băng lên để tận dụng và ngược lại khi Rashford xộc thẳng ra phía sau hàng thủ đối phương sẽ tạo nhiều không gian dành cho Martial giữa các tuyến.

Kết luận

Những phân tích chiến thuật trên cho thấy rằng Marcus Rashford và Anthony Martial là một cặp đôi ăn ý, nếu MU bổ sung thên Sancho vào sự kết hợp này, họ có thể sở hữu hàng tấn công vào loại xuất sắc nhất Premier League.
 Mặc dù họ vẫn có những vị trí cần cải thiện, nhưng không thể phủ nhận được việc trao cơ hội ra sân ngay từ đầu cho cả hai là một quyết định sáng suốt của Solskjaer. Bài phân tích này đã chỉ ra cách di chuyển và sự hiểu ý đồng đội của họ rất tuyệt, cũng như những phẩm chất để họ phối hợp với nhau. Điều này có thể hoàn thiện hơn nữa trong tương lai, mặc dù chất nhân sự của MU chưa thực sự đảm bảo, nhưng hiện tại họ vẫn đang “sống khỏe” với phía trên và cánh trái được đảm nhiệm bởi Martial và Rashford./.
Vừa rồi là những phân tích, đánh giá của tác giả về bộ đôi Martial- Rashford ở mùa giải năm nay. Còn bạn, bạn đánh giá như thế nào về màn trình diễn của 2 cầu thủ này ? Họ đã làm tốt và cần cải thiện về mặt nào ? Hãy để lại ý kiến giúp mình ở phần bình luận, để chúng ta cùng trao đổi nhé. Cảm ơn các anh chị em đã dành thời gian đọc bài của mình, mong mọi người ủng hộ, đóng góp ý kiến để những bài tiếp theo của mình được tốt hơn.