Bài viết dịch từ tạp chí Total football analysis 13/6/2020 của tác giả Yara El- Shaboury: Manchester United 19/20: How do they set up to ensure a Champion League spot ? – Scouting report
Ngoại hạng Anh sắp trở lại, và các cổ động viên đang sốt sắng với tình hình của các đội bóng mình theo dõi. Hầu hết các câu lạc bộ đều rất coi trọng những vòng đấu cuối cùng này, bởi nhiều lí do khác nhau. Liverpool đang hướng đến danh hiệu vô địch lần đầu sau 30 năm chờ đợi. Aston Villa và Bournemouth đang nuôi hy vọng cả thiện điểm số để thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng, trong khi Watford, West Ham và Brighton  vẫn nỗ lực để duy trì khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ. Cuộc chiến cho tấm vé dự cúp Châu âu mùa tới vẫn rất gay cấn. Tottenham và Arsenal, hiện lần lượt xếp thứ 8 và 9, đang đứng trước viễn cảnh vắng mặt ở cúp Châu âu mùa tới. Tuy nhiêu, khoảng cách về điểm số là không nhiều, và những vòng đấu cuối sẽ trở nên cực kì quan trọng.
 Một câu lạc bộ khác vẫn còn quyền tự quyết với số phận của mình là Manchester United. Họ đang có vị trí thứ 5, giành được 45 trên tổng số 87 điểm tối đa. Vị trí hiện tại đảm bảo cho họ suất dự Champions League mùa sau, bởi đơn giản, Man City đã bị cấm dự cúp Châu âu 2 mùa giải tới do những vi phạm về luật công bằng tài chính. City đã kháng cáo lên tòa án thể thao quốc tế(CAS) vào đầu tuần này và sẽ sớm có phán quyết đưa ra. Điều này có nghĩa, nếu Man City kháng cáo thành công, và Man Utd duy trì vị trí thứ 5 đến hết mùa, họ sẽ dự C2 mùa tới. Ngay cả khi Man City kháng cáo không thành công, vẫn còn đó Tottenham và Arsenal bám đuổi phía sau với lần lượt 4 và 5 điểm ít hơn. Cách biệt này có thể dễ dàng bị thu hẹp bởi 2 đội bóng đến từ London. Sự cạnh tranh của họ với Man Utd sẽ ngày càng cam go ở những vòng đấu tới. Việc được dự C1 mùa sau mang lại nhiều doanh thu hơn cho CLB, tăng sức hút của CLB nhằm lôi kéo các ngôi sao mà họ đang theo đuổi, và bài phân tích dưới đây sẽ tập trung đặc biệt vào phần chiến thuật để họ tận dụng tốt hơn các cơ hội để bảo đảm 1 suất chơi ở Champions League.

United nên chơi với đội hình như thế nào ?

Mùa này, Ole Gunnar Solskijaer thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, chiếm tỉ lệ 69% tổng số trận đã đấu.
Đội hình của Man Utd trong chiến thắng 5-0 trước LASK Linz thuộc khuôn khổ Europa League
Trong những trận đấu lớn với các đối thủ trong nhóm “Big six”, Solsa ưa dùng sơ đồ 3-4-1-2 hơn, cụ thể là trong những lần chạm trán với Man City hay Liverpool. Không có điều gì cho thấy Ole sẽ biến tấu lối chơi khác với 2 sơ đồ trên khi mùa giải trở lại.
Ảnh: Sơ đồ 3-4-1-2 trong chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Man City tại Premier League
Trước khi mùa giải bị hoãn, MU đang có phong độ tốt, tuy nhiên điều này có thể bị mất đi, bởi lẽ họ đã không được tiếp tục duy trì đà hưng phấn đang có được( vì nghỉ dịch). Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ đã tạo điều kiện cho các trụ cột trở lại. Tôi hy vọng đội hình MU sau khi giải đấu trở lại sẽ như sau.
Đội hình tối ưu nhất của Man Utd khi mùa giải trở lại (theo tác giả)
Phân tích dưới đây sẽ dựa vào đội hình này, tập trung vào hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng công căn cứ vào màn thể hiện của họ (MU) gần đây, và chiến thuật để họ đảm bảo việc thu về nhiều điểm số nhất có thể.

Hàng thủ ổn định

Một vài cầu thủ trong đội hình trên mặc định xuất phát từ đầu. Ở hàng thủ, David De Gea, Maguire, Wan-Bissaka là những nhân tố mà Solsa đặt niềm tin, như cách mà ông đã làm trong suốt mùa giải. Wan- Bissaka chuyển tới từ Crystal Palace mùa hè vừa rồi, và nhanh chóng có được cảm tình của người hâm mộ. Kĩ năng truy cản và xoạc bóng trở thành thương hiệu của anh ở mùa giải năm nay. Khi so sánh anh với các hậu vệ khác của giải đấu, Wanbi nằm trong top đầu  các hậu vệ có những pha phòng ngự thành công nhiều nhất mỗi 90 phút( chỉ tính với những câu thủ chơi 500 phút trở lên) với 13,25 lần. Ngoài ra anh còn nằm trong top những cầu thủ xoạc bóng nhiều nhất mỗi 90 phút với 2.08 lần.
Wan- Bissaka thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ bởi các con số thống kê của anh (Possession Adjustided Statistic (PAdj statistic)). PAdj là công cụ đi kèm để tính toán thông số phòng ngự, nó căn cứ vào thông số cầm bóng, đưa vào trong việc tính toán các con số thống kê. Thông số phòng ngự thỉnh thoảng có thể bị sai lệch bởi lẽ, hầu hết các trận đấu luôn có một đội cầm nhiều bóng hơn, và đội còn lại có ít bóng hơn, không bao giờ là 50/50 cho cả 2 bên cả. Một cầu thủ chỉ có thể thực hiện tình huống phòng ngự khi đội của anh ta không cầm bóng. Điều này lí giải tại sao chúng ta thường thấy những hâu vệ của các đội bóng xếp dưới có các thông số phòng ngự cao, bởi họ phải phòng ngự nhiều hơn, đối đầu với những đội kiếm soát bóng tốt hơn(possession- based sides)( thường là những đội xếp trên). PAdj statics là những thống kê đã được điều chỉnh để tính toán với giả thiết trong một trận đấu mà 2 đội cầm bóng ngang nhau( tỉ lệ 50/50). Theo cách tính với PAdj nêu trên, Wan- Bissaka dẫn đầu giải đấu với 2.83 cú xoạc bóng mỗi 90 phút, và 10.56 pha truy cản mỗi 90 phút. Hàng thủ MU đã mạnh mẽ hơn rất nhiều với sự góp mặt của Wan- Bissaka.
Harry Maguire là một bản hợp đồng khác trong kì chuyển nhượng hè 2019 của MU nhằm tăng cường chất thép cho hàng thủ. Anh ta đã gặp phải một vài vấn đề, đặc biệt ở phần nửa đầu của mùa giải, nhưng xét tổng thể, anh đã nâng cao chất lượng hàng thủ của MU. Đóng góp đánh kể mà anh mang lại cho đội bóng đó là khả năng không chiến trong những tình huống phòng ngự(khi đội không kiểm soát bóng). Mùa này ở EPL, Maguire giành tới 73.2%  tỉ lệ không chiến thành công, nhiều hơn bất cứ người đồng đội nào của anh ở Man Utd, Victor Lindelof đứng thứ 2 với 60.4%. Mùa trước 2 cầu thủ đầu tiên làm tốt nhất mảng không chiến là Smalling và Lukaku. Mặc dù hiện tại 2 cầu thủ kể trên đều đã rời CLB, và ngay cả những sai sót trong các tình huống tranh chấp bóng bổng trong trong vòng cấm của đội nhà thuộc về lỗi của Smalling, người đã không có được sự chắc chắn trong không chiến như Maguire ở thời điểm hiện tại. Smalling có tỉ lệ tranh chấp bóng bổng thành công cao hơn với 73.8%, nhưng lại có ít hơn hẳn nhưng tình huống chơi đầu, về khoản này, anh chỉ giành chiến thắng 90 lần trong cả mùa trước, so với 150 lần của Maguire của mùa này tính đến thời điểm hiện tại. Maguire cũng là một mũi nhọn nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng khi dâng cao tấn công, điều này khiến Man Utd nguy hiểm hơn trong các tình huống cố định. Đóng góp của Maguire không chỉ về mặt tranh chấp bóng bổng, những phẩm chất khác của Maguire đóng góp rất nhiều cho lối chơi của Man Utd.
Khác với Smalling, Maguire là một trung vệ chơi chân tốt hơn rất nhiều. Điều này mang lại lợi thế cho Man Utd, bởi qua chân Maguire những pha phá bóng, những tình huống bóng dài với độ chuẩn xác cao hơn, sẽ khởi nguồn cho những pha phản công. Lợi thế này cho phép Maguire tự tin cầm bóng dâng cao, tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công khác tiến sâu ở phần sân đối thủ. Họ không phải lo lắng về việc tiếp tục dâng cao và vẫn có thể nhận được bóng từ sâu phần sân của đội mình.
Maguire tự tin cầm bóng dâng cao, cho phép anh có thể tham gia phân phối bóng, đồng đội không phải lùi về để nhận bóng, phía sau luôn có một trung vệ sẵn sang nhận đường chuyền về từ anh.
Vậy ngoài De gea, Wan- Bissaka, Maguire, 2 cầu thủ còn lại được lựa chọn để hoàn thiện hàng thủ là ai ? Với người đá cặp cùng Maguire, Solsa có 2 lựa chọn là Baily và Lindelof. Tôi ưu tiên Lindelof hơn Baily bởi Baily mới chỉ chơi có 102 phút mùa này do chấn thương dài hạn trong khi Lindelof và Maguire đã chơi cùng nhau trong phần lớn mùa giải. Điều đáng mừng cho Solsa là cả 2 đều kết hợp với Maguire khá tốt. Điểm mạnh nhất của cả hai không phải là không chiến, nhưng phải kể đên những điểm nổi trội của họ như tranh chấp tay đôi, khả năng cầm bóng và khả năng theo kèm, truy cản các tình huống chạy chỗ của cầu thủ tấn công đối phương.
Khi Maguire dâng cao, Lindelof có thể lùi sâu giữ vị trí và truy cản các cầu thủ tấn công đối phương bằng tốc độ và phán đoán nhạy bén của mình.
Maguire chơi chân tốt hơn hai người họ, tuy nhiên về khoản này của mình, cả Baily và Lindelof đều thể hiện khá ổn.
Baily và Lindelof có khá nhiều điểm tương đồng. Một trong những điểm khác nhau của họ là cách họ tham gia vào build-up. Baily có nhiều đường chuyền dài chính xác hơn( đường màu xám biểu thị đường chuyền sai hoặc dẫn đến làm cho đồng đội mất bóng) , nhưng Lindedof lại có những đường chuyền ở cự ly xa hơn, luân chuyển bóng tới nhiều khu vực trên sân.
Với vị trí hậu vệ cánh trái, Ole có 3 lựa chọn là Luke Shaw, Diogo Dalot và Brandon Williams. Williams là cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ, vừa được gọi lên đội 1 mùa này. Dù biết anh ta rất tiềm năng, tôi không nghĩ Ole sẽ đặt trọn niềm tin vào anh ta vào giai đoạn quan trọng như thế này của mùa giải. Tôi mong anh ấy sẽ có thời gian để thể hiện bản thân, nhưng hiện tại anh ấy không thích hợp để đá chính từ đầu.
Còn lại Shaw và Dalot, tôi chọn Shaw vào đội hình bởi tôi thấy anh ấy đã có một phong độ rất cao ở mùa giải này, và duy trì nó khá ổn định. Tùy vào ý đồ chiến thuật, có lẽ Ole sẽ sử dụng linh hoạt giữa Shaw và Dalot.
 Shaw với bộ kĩ năng nhỉnh hơn hẳn của mình sẽ được ưu tiên khi Ole vận hành lối chơi tấn công với Inverted- Full back. Pep Guardiola thường sử dụng chiến thuật này với 1 hoặc cả 2 hậu vệ bên ở Man City. Đây là một chiến thuật thực sự ưu việt trong vài mùa giải trở lại đây. Thứ nhất, nó cho phép hậu vệ biên bó vào trung lộ khi đội nhà đang kiểm soát bóng, khiến các cầu thủ ở giữa sân chơi gần nhau hơn, tăng cường khả năng kiểm soát bóng với những đường chuyền ngắn, đồng thời có nhiều đường chuyền chính xác hơn. Thứ hai, việc bó vào trung lộ của họ (Inverted- Full back) cho phép các tiền vệ trung tâm dâng lên làm tăng quân số tấn công tuyến trên (5 người), chiếm lĩnh vùng half-space ở vị trí giữa trung vệ và hậu vệ biên của đội bạn, khiến việc phòng ngự của đối thủ trở nên khó khăn.
Shaw chơi với vai trò của một Inverted full-back, cho phép 2 tiền vệ trung tâm dâng cao tạo nên một hàng công với 5 người. Có thể thấy được, vị trí mà 2 tiền vệ trong tình huống này nằm giữa hậu vệ biên và trung vệ đội bạn. 2 cầu thủ này, cộng với 3 cầu thủ tuyến trên tạo thành thế 5 đánh 4, điều này cho phép họ tạo cơ hội và ghi bàn một cách dễ dàng và đều đặn.
Bộ kĩ năng của Dalot phù hợp khi Ole muốn anh chơi như một hậu vệ thuần túy, bám biên khi tham gia tấn công. Dalot giỏi trong việc bám biên và kéo giãn hàng  phòng ngự đối phương nhằm tạo khoảng trống cho đồng đội khai thác.
Dalot chơi bám biên khi đội nhà đang cầm bóng, khiến hàng phòng ngự đối phương bị kéo dãn, do phải cắt cử người theo kèm anh và đồng đội ở bên cánh đối diện( Wan -Bissaka). Ở tình huống này, 2 tiền đạo cánh sẽ xâm nhập vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ biên đội bạn. Hai tiền vệ trung tâm cũng có thể khai thác khoảng trống ở tuyến giữa và tuyến dưới của đối phương.
Dựa vào những thống kê, có thể thấy mỗi cầu thủ lại hữu dụng hơn trong mỗi chiến thuật cụ thể. Shaw thích ứng với chiến thuật tốt hơn so với Dalot. Anh ta có đủ những phẩm chất để đáp ứng vai trò mới đó(inverted full-back), không bị mất tập trung hay quá ham dâng cao tấn công như các hậu vệ cánh hiện tại. Dalot thì làm tốt hơn với những quả tạt bóng, anh thực hiện thành công trung bình 4.29 lần/ trận so với chỉ 1.82 của Shaw, trong khi đó Shaw có ít số quả tạt bị cản phá hơn với 1.08 so với Dalot là 2.86, tuy nhiên cầu thủ có ít các quả tạt bị cản phá hướng về phía khung thành đội nhà lại là điều tốt hơn, bởi khi đó đối thủ sẽ có ít cơ hội phản công hơn. Shaw cũng làm tốt hơn ở khoản không chiến, khi anh có tới 23 pha tranh chấp bóng bổng thành công so với chỉ 4 lần của Dalot. Điều này có nghĩa, anh ta sẽ là một sự lựa chọn tốt cho các đồng đội hướng tới trong các tình huống ném biên ở các khu vực cuối sân khi mà đối phương cố gắng phá bóng giải nguy. Cuối cùng, Dalot lại là một lựa chọn tốt hơn hẳn cho vị trí hậu vệ biên chơi với thiên hướng tấn công, bởi lẽ anh ta nhỉnh hơn ở các thông số:key-passes per 90, passes to penalty area per 90, progressive passes per 90.

Hàng tiền vệ cân bằng

Viễn cảnh mà nhiều người hâm mộ Man Utd chờ đợi ở hàng tiền vệ là sự kết hợp  lần đầu giữa Paul Pogba và Bruno Fernandes. Khi Bruno cập bến Man Utd trong kì chuyển nhượng tháng giêng, Pogba đang ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá. Giờ Pogba đã bình phục, và cả 2 được xem là những cầu thủ tốt nhất hiện tại. Câu hỏi đặt ra lúc này, là liệu họ có thể chơi tốt khi cùng có mặt trên sân không ?
Câu trả lời ngắn gọn : “Có”, bởi Ole sẽ bố trí họ chơi ở những vị trí khác nhau. Trước khi chấn thương, Pogba chơi như một double- pivot, một số 8, bên cạnh một tiền vệ trung tâm khác là McTominay hay Matic. Khi Pogba trở lại, Bruno sẽ đá ở vai trò số 10, vị trí trước đó thuộc về Lingard hay Pereira.
Trước khi gặp chấn thương, Pogba là hạt nhân chính cho các tình huống tấn công của MU. Mùa giải trước, anh dẫn đầu toàn đội về số lần dứt điểm với 108 lần, 9 lần đi bóng thành công dẫn đến cú dứt điểm sau đó, 13 cú sút dẫn đến tình huống dứt điểm sau đó, 11 lần bị phạm lỗi dẫn đến cú đá phạt thẳng hướng cầu môn, 18 lần tham gia vào các tình huống dẫn đến bàn thắng, 13 đường chuyền dẫn đến bàn thắng, ghi 13 bàn và có 9 kiến tạo. Những con số trên cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của Pogba trên hàng công của MU.
Vấn đề chính ơ đây là việc Pogba thường xuyên đảm nhiệm vai trò tổ chức tấn công  khi MU có bóng bên phần sân của họ, kiêm luôn việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, cùng với việc thực hiện những đường chuyền quyết định hay cả dứt điểm. Quá nhiều trọng trách được đặt lên một cầu thủ! Với sự bổ sung Bruno trong đội hình, Pogba có thể tập trung vào việc triển khai bóng ở khu vực giữa sân,trong khi Bruno có thể tiếp tục chơi ở phía trên, triển khai tấn công ở khu vực final third.
 Lợi thế khổng lồ mà cả hai mang lại khi chơi cùng nhau, bên cạnh việc Pogba giảm bớt những gánh nặng trước đó, mà còn khiến gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương hơn, đơn giản vì họ có chung một phong cách chơi bóng là tìm và khai thác khoảng trống của đối phương. Ở những trận đấu trước đây của Man Utd, đối phương chỉ cần kèm chặt Pogba, đồng thời bịt kín các khoảng trống mà anh định xâm nhập vào. Với sự bổ sung Bruno, sẽ có 2 cầu thủ di chuyển không bóng liên tục để khai thác khoảng trống, vì thế việc theo kèm trở nên khó khăn hơn nhiều.
Khi có cả Bruno và Pogba, đối phương sẽ gặp vấn đề về khâu kèm người đối với họ. Điều này sẽ mở ra khoảng trống cho một trong hai người họ, hoặc cho một đồng đội khác. Ở ví dụ này, Bruno có thể nhận đường chuyền từ Pogba ngay khi tiền đạo lùi xuống để nhận bóng, kéo theo cầu thủ đối thủ kèm anh.
Câu hỏi cuối cùng là ai sẽ là cái tên còn lại trong hàng tiền vệ ba người cùng với Pogba và Bruno. Bởi lẽ Pogba và Bruno đều là những cầu thủ có xu hướng tấn công, hàng tiền vệ cần sự cần bằng, vì vậy tiền vệ còn lại phải có thiên hướng phòng ngự. Một trong số 3 cái tên Fred, McTominay, Matic sẽ được ra sân từ đầu khi mà Pogba và Bruno được xếp đá chung trong đội hình xuất phát. Matic là một cầu thủ giỏi và đẳng cấp của anh là điều không phải bàn cãi. Nhưng ở tuổi 31, Matic không còn có được sự thanh thoát của đôi chân cũng như không đảm bảo được về mặt thể lực, một chốt chặn đáng tin cậy trong vai trò tiền vệ án ngữ trước hàng thủ.
 Còn lại Fred và McTominay. Tôi thiên về lựa chọn McTominay hơn Fred bởi 2 lí do. Thứ nhất, trước khi Pogba chấn thương, anh ấy đã đá cặp ăn ý với McTominay ở vị trí double-pivot. Thứ hai, quan trọng hơn, McTominay năng nổ, linh hoạt và chọn vị trí tốt hơn. Trong khi Fred thi đấu tự do mang xu hướng của một tiền vệ phá lối chơi đối thủ, thì McTominay với khả năng di chuyển linh hoạt của mình, có thể hoán đổi vị trí với Pogba, thậm chí với cả Bruno nếu cần thiết. Điều này làm hàng thủ đối phương trở nên rối loạn, khiến họ bộc lộ sơ hở, và United sẽ có khai thác để có được những cơ hội từ đó.
Cầu thủ đối phương mải mê theo kèm Pogba và Bruno, nhờ đó tiền vệ còn lại sẽ có khoảng trống để khai thác. McTominay là lựa chọn tốt nhất cho vị trí này, bởi anh sở hữu khả năng sút xa, chuyền bóng vào vòng cấm cùng với khả năng phòng ngự chủ động.

Triển khai tấn công

Hàng tiền đạo ba người hiện tại ở Man Utd là Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James, họ thích hợp là 3 cái tên đá chính thường xuyên trên hàng công của Man Utd. Vấn đề của United mùa này tập trung ở khâu ghi bàn và United cần giành những trận thắng để có suất dự C1. Rất mạo hiểm khi sử dụng một cầu thủ như Mason Greenwood, một thần đồng, tuy nhiên non kinh nghiệm, và là một cầu thủ không có được sự ổn định trong giai đoạn này.
Martial và Rashford đã có quãng thời gian kết hợp tốt với nhau để tạo thành cặp tiền đạo đáng sợ, với Martial đá ở vị trí tiền đạo cắm, Rashford đá tiền đạo cánh. Sự trở lại của bộ đôi này khiến cho người hâm mộ Quỷ đỏ cảm thấy cực kì phấn khích, và khi họ tiếp tục đá cùng nhau, vẫn có những tranh luận liệu vị trí phù hợp với Rashford là ở trung lộ hay khi anh đá cánh. Cuối cùng, có vẻ Rashford cùng tìm được vị trí phù hợp và phát huy được khả năng của mình. Hai cái tên kể trên, cùng với James và Bruno/Pogba chơi phía sau sẽ giúp MU tạo nên một thế trận lấn lướt, gây nhiều sóng gió cho khung thành đối thủ.
 Như đã nêu, Man Utd đã nhiều lần gặp khó trong việc ghi bàn mùa này.Sự xuất hiện của Bruno thực sự đã cải thiện điều đó, nhưng một phần điều này là do sự vội vàng ở các pha Decision making. Rất nhiều pha bóng, cầu thủ có bóng tưởng như đã có những quyết định để dẫn đến tình huống bóng có lợi sau đó. James thực sự gặp vấn đề với chuyện này, có những tình huống anh có bóng ở những vị trí thuận lợi, thay vì chuyền cho đồng đội khi mà họ đã tìm được khoảng trống, anh chọn dứt điểm hay một đường chuyền về và thế là cơ hội trôi qua. Việc có những tình huống xử lí dễ đoán khiến cho các tình huống tấn công của Man Utd không còn nhiều đột biến, đặc biệt khi đối đầu với các đội bóng cắt cử người theo kèm tốt Pogba. Khi đội hình có cả tiền vệ người Pháp và Bruno, hy vọng Man Utd sẽ trở nên khó lường hơn.
Hầu hết các cú sút của Man Utd đến từ khu vực trung lộ, cánh phải chỉ chiếm 9%. Điều này khiến các đối thủ dễ dàng thấy được, và các hậu vệ của họ sẽ tập trung khóa chặt các cầu thủ ở trung lộ và cánh trái, bởi họ biết chắc chắn cả James lẫn Wan- Bissaka đều không phải là những cầu thủ có thể đe dọa khung thành của họ với những cú sút.
(Nguồn :WhoScored)

Kết luận

Manchester United còn lại 9 trận đấu phía trước, và kịch bản trong mơ là họ sẽ toàn thắng, hoặc ít nhất là có điểm trong cả 9 trận còn lại. Còn nếu không suôn sẻ, họ không giành được nhiều hơn 2 chiến thắng trong chuỗi trận sắp tới, chuỗi bất bại của họ sẽ dừng ở con số 6( 3 thắng, 3 hòa).
Điều United cần làm là giành điểm của những đội xếp trên và những đội xếp dưới đang cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, và hy vọng rằng họ sẽ giành trọn 3 điểm khi gặp những đội xếp dưới đồng thời các đối thủ cạnh tranh với họ rơi điểm.
 9 trận đấu còn lại của MU bao gồm các trận với Leicester, Tottenham và Sheffield United. Leicester đang xếp trên MU còn Spurs và Sheffield chỉ kém MU vài điểm , Trong 3 đội kể trên, Spurs là câu lạc bộ có thực lực và có nhiều động lực nhất trong cuộc chiến giành tấm vé dự C1. Vừa rồi là đội hình mà Man Utd cần để vận hành(theo quan điểm của tác giả) cùng với những chiến thuật kèm theo. Nó đảm bảo được sự cân bằng, vừa giúp Man Utd tạo được nhiều cơ hội trên hàng công trong khi vẫn đảm bảo sự chắc chắn ở hàng thủ.
Link bài viết ở dưới đây:
Vậy theo các bạn, sơ đồ nào sẽ phù hợp với Man Utd ở thời điểm hiện tại ? Dự đoán về vị trí mà MU đạt được khi mùa giải hạ màn? Hãy để lại bình luận phía dưới để chúng mình có thể cùng trao đổi phân tích nhé. Đây cũng là bài dịch đầu tiên của mình, mình mong nhận được nhiều phản hồi của các anh chị em, để mình có thể cải thiện thêm kiến thức cả về kĩ năng viết lách và kiến thức bóng đá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết này.