img_0
Chúng ta đều biết việc ăn chay là việc làm liên quan đến suy nghĩ và tư tưởng của người thực hiện nó, những người ăn chay chỉ ăn rau và những món giả thịt với lý do là không muốn con người giết hại động vật nữa. Nhưng nếu vậy thì thịt nhân tạo trong phòng thí nghiệm là đồ mặn hay đồ chay?
Theo thiền tông thì có ngũ tịnh nhục:
Thịt ăn mà không thấy người giết. Thịt ăn mà mình không nghe tiếng của con vật kêu la. Thịt ăn mà mình không nghi người ta giết vì mình và cho mình ăn. Thịt của con thú tự chết. Thịt của con thú khác ăn còn dư.
Như vậy, về cơ bản trong thiền tông của phật giáo thì việc ăn thịt là được phép miễn là chúng ta không nhìn thấy người giết, con vật bị giết, mục đích con vật bị giết.
Còn theo bạn, bạn có cho thịt nhân tạo là đồ chay không? Và nếu bạn là người theo đạo, bạn có muốn ăn nó không?