Fake Bali, Fake Cebu... và đến độ fake cả cây cầu chỉ-để-sống-ảo ở Đà Nẳng thì đã lên tầm ảo của ảo.
Đà Lạt đã bị đánh mất những thứ hay ho rất riêng biệt của mình để thành một chốn dành cho du lịch giả tạo.
Do ai?
Do những kẻ chỉ biết mỗi chuyện kiếm tiền một cách láu cá, ăn xổi?! Đúng một phần. Còn phần lớn hơn thuộc về khách du lịch trẻ bây giờ. Họ chỉ hướng đến mấy cái hình check in ảo ảo để post lên FB, Insta...
Chiếc xích đu trên không ở Đà Lạt, nằm trong một khu phức hợp gồm quán cà phê và homestay gần đèo Tà Nung, thu hút nhiều bạn trẻ đầu tư trang phục để chụp ảnh. Mô hình này được cho là giống "xích đu tử thần" Bali Swing (ảnh sau) ở Indonesia. Người chơi Bali Swing được thả vào không trung từ nơi rất cao so với phiên bản ở Đà Lạt, bên dưới là thung lũng cây nhiệt đới, đồng lúa, làng mạc, thác nước. Ảnh: yuki_hana96 – Artem Beliaikin.
Không chỉ có "tiểu Bali", khu du lịch này còn xây một bàn tay khổng lồ gần giống công trình ở vườn hoa Sirao, thành phố Cebu (Philippines).
Khách sạn bong bóng khá phổ biến ở các nước châu Âu, cũng nổi tiếng ở bãi biển Bali, có mặt trong một khu nghỉ dưỡng trên đường Khe Sanh (TP Đà Lạt) hồi tháng 7/2019. Khách sạn từng "gây bão" trong cộng đồng du khách yêu mến Đà Lạt. Ảnh: Di Vỹ - Hoàng Kim.
Cánh cổng đặc trưng của đất nước Indonesia cũng được tái hiện ở khu đồi cáp treo Đà Lạt, có tên gọi "cổng trời Bali". Cổng trời ở Đà Lạt là sản phẩm được sơn vẽ gần giống phiên bản thật, kích thước nhỏ hơn.
Đà Lạt hiện có hai mô hình thu nhỏ của Cầu Vàng Đà Nẵng vốn nổi tiếng thế giới, tọa lạc ở xã Xuân Thọ cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Dù thu hút khách tham quan nhưng các công trình này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Nhận mình là một người yêu Đà Lạt, nhà báo Lê Minh Hạ không muốn thành phố lãng mạn này trở thành  "tiệm tạp hóa" gồm quá nhiều sản phẩm, nhất là sản phẩm sao chép. Theo anh, từ lâu, Đà Lạt đã đủ hấp dẫn du khách thập phương. Một khi đủ hấp dẫn thì không cần thiết phải dựng lên những công trình mang tính phong trào, không mang bản sắc địa phương như vậy.
Nguồn: vnexpress