Đội bóng thủ đô Hà Lan sẽ kiếm được lợi nhuận lớn nếu họ bán những ngôi sao đang lên dưới đây với một mức phí khổng lồ. Họ hứa hẹn sẽ còn thực hiện được những điều còn lớn lao hơn là đánh bại Real Madrid trong tương lai gần. Hãy cùng điểm qua 10 nhân tố đáng kỳ vọng nhất của bóng đá Hà Lan cũng như Thế giới.
1. FRENKIE DE JONG:

Frenkie sẽ chẳng mấy hài lòng khi danh tiếng và tài năng của anh được ví như một “Johan Cruyff mới”. Thế nhưng tiền vệ 21 tuổi nên dần làm quen với những lời lẽ hoa mỹ ấy bởi De Jong luôn quá xuất sắc trong cả màu áo CLB Ajax lẫn ĐTQG Hà Lan.
Cũng chính vì vậy, Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua đã ẵm trọn Frenkie về Camp Nou với mức phí khổng lồ 75 triệu Euro, vượt qua sự cạnh tranh gắt gao của gã nhà giàu Manchester City. Đội bóng nước Anh sẵn sàng chồng đủ 70 triệu Euro, cộng thêm 20 triệu Euro tiền thưởng hòng đánh bại đội bóng Tây Ban Nha nhưng vẫn chịu thất bại.
De Jong từng được chào mời với tư cách là kẻ kế cận cho cuộc cách mạng triết lý phòng ngự mang dấu ấn của Hoàng đế Franz Beckenbauer. Mới chỉ thực sự đặt chân vào đội hình XI Ajax mùa giải trước nhưng giờ đây, Frenkie đã trở nên quá đỗi quan trọng trong tuyến tiền vệ của đội bóng Thủ đô Hà Lan.
Cầu thủ sinh năm 1997 nhanh chóng nở rộ thành một trong những nhân vật chủ chốt của đội tuyển Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay huyền thoại nước này, Ronald Koeman, kể từ khi Frenkie có lần ra mắt Cơn lốc Da Cam hồi tháng 9/2018.
De Jong thậm chí còn khiến N’Golo Kante - tiền vệ đánh chặn hay bậc nhất toàn cầu đang chơi cho Chelsea tắt điện hoàn toàn khi Hà Lan đả bại Pháp 2-0 ở UEFA Nations League, qua đó giúp Frenkie củng cố tài năng và triển vọng của chính mình để trở thành một trong số ít những cầu thủ hay nhất Thế giới ở vị trí của mình.
2. MATTHIJS DE LIGT:

Chỉ một năm sau khi Virgil van Dijk trở thành hậu vệ đắt giá nhất của bóng đá Thế giới, người ta đã bóng gió nói về việc cầu thủ Liverpool sẽ bị một đồng hương trẻ chiếm đi vị trí tưởng chừng không thể đụng đến của mình.
Matthijs de Ligt chỉ mới 19 tuổi nhưng nếu quan sát và phân tích kỹ lối chơi, người ta sẽ chẳng dễ dàng đoán được số năm kinh nghiệm của anh. De Ligt là một con mãnh thú, một ông chủ nơi hàng phòng ngự và chỉ đơn giản là ngày càng tiến bộ.
Trụ cột hàng thủ và là đội trưởng của Ajax, De Ligt luôn cần thể hiện được tư chất thủ lĩnh ở cả chuyên môn lẫn khả năng truyền lửa đến các đồng đội khi cần. Tính đến trước ngày 27/1/2019, trận thua duy nhất của Ajax ở Eredivisie (Giải VĐQG Hà Lan) cũng là trận đấu De Ligt không thể góp mặt trong cuộc tỷ thí với PSV Eindhoven. Ở đó, đội chủ sân Johan Cruyff Arena phải nhận thất bại tủi hổ 0-3 ngay trên sân nhà.
Chưa hết, De Ligt bị vùi dập không thương tiếc sau màn ra mắt tệ hại ở ĐTQG. Khi đó, Hà Lan thất thủ 0-2 trước Bulgaria trong trận đấu vào tháng 3/2017. Nhưng đến khi Ronald Koeman chính thức nắm quyền, mọi thứ trở nên tươi sáng với trung vệ 19 tuổi. Matthijs nổi lên nhanh chóng và đóng đinh vị trí của mình bên cạnh thủ quân Virgil van Dijk ở đội hình chính thức.
Thực vậy, trông De Ligt thi đấu vô cùng rắn rỏi khi đá cặp cùng người đàn anh. HLV Koeman và Wesley Sneijder hoàn toàn có thể trông cậy rằng, Matthijs sẽ là cầu thủ phá vỡ kỷ lục khoác áo “The Oranje” nhiều lần nhất của chính Sneijder với 134 lần.
Trước mắt, Barcelona và Manchester City sẽ đấu đá nhau cho cuộc đua chữ kí của trung vệ này. Và tất nhiên, không loại trừ khả năng hàng loạt các đại gia khác như Real Madrid, Juventus sẵn sàng nhảy vào bàn đàm phán.
Ngay cả khi Matthijs de Ligt không thể phá vỡ kỷ lục 75 triệu Euro của Van Dịjk, thì triển vọng và tài năng của anh hoàn toàn có thể đặt ở mức tương xứng.
3. HAKIM ZIYECH.

Việc cầu thủ 25 tuổi vẫn còn đang chơi bóng tại Eredivisie vẫn là một điều bí ẩn, bởi đó có thể gọi là “phước lành” cho giải đấu cao nhất Hà Lan.
Đã 6 năm kể từ ngày Ziyech có lần đầu ra sân ở giải đấu này. Anh nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của CLB Heerenveen trước khi chuyển đến Twente với danh vọng của một nhân tố xuất sắc.
Trong khi những đội bóng khác ở châu Âu tỏ ra do dự, Ajax đã nhanh chân ẵm Hakim về vào tháng 8/2016, thời điểm vừa kịp trước khi TTCN đóng cửa. Ziyech ngay lập tức kích hoạt một nguồn sáng tạo vô bờ cho Ajax, điều gần như mất tích kể từ khi Christian Eriksen chia tay Thủ đô năm 2013.
Bên cạnh khả năng liên tục tung những cú sút xa sấm sét, tiền vệ tấn công này còn cho thực hiện những đường chuyền giàu trí tưởng tượng từ mọi vị trí trên sân bóng. Ziyech thiết lập một mối quan hệ đối tác siêu hạng với Dusan Tadic ở mùa giải này. Tính đến nay, cả hai lần lượt có 14 và 16 lần lập công trong giải đấu.
Ziyech cũng lập cho mình 12 bàn sau 23 lần ra sân cho đội tuyển Morocco, là chìa khóa quan trọng của đội tuyển nước này ở cúp bóng đá các Quốc gia châu Phi cũng như World Cup 2018.
Hiện hợp đồng của Hakim Ziyech với Ajax vẫn còn đến 2021. Tuy nhiên, CLB vẫn sẽ để cầu thủ 25 tuổi ra đi nếu tìm được một sự thay thế phù hợp, cùng việc có một đội bóng chi ra mức giá không quá đắt đỏ là 40 triệu Euro.
4. NICOLAS TAGLIAFICO:

Với 4 bàn thắng và 3 kiến tạo ở mọi mặt trận, Nicolas Tagliafico đã tạo được chỗ đứng khó lòng thay thế ở Ajax kể từ khi chuyển đến từ Independiente vào tháng Giêng 2018 với mức phí 4.5 triệu Euro.
Tagliafico có đến 103 lần ra sân và gây ấn tượng mạnh ở Argentina trong màu áo CLB Banfield. Trong thời gian ấy còn là lần được cho mượn đến CLB ở giải hạng 2 Tây Ban Nha, Real Murcia.
Còn hiện tại, Nicolas được HLV Lionel Scaloni hết mực tin tưởng. Bằng chứng là việc cầu thủ 26 tuổi có vinh dự 3 lần mang băng thủ quân của La Albiceleste từ sau World Cup đến hết tháng 11/2018.
Barcelona, Atletico Madrid và Arsenal được cho là đang liên hệ với Ajax về trường hợp của hậu vệ trái này. Tagliafico hoàn toàn có thể coi thủ đô Hà Lan là một điểm dừng, một bước đệm cho sự nghiệp đang phất lên nhanh chóng của mình. Hành trình của cầu thủ Argentina cần phải được hướng đến những cột mốc lớn lao và đáng nhớ hơn.
Với tài năng sẵn có cùng một bản hợp đồng không quá ràng buộc đã ký, Ajax tiếp nhận mức giá 25 triệu Euro cho đội bóng nào muốn sở hữu Nicolas Tagliafico.
5. DAVID NERES.

Ajax sẽ phải làm quen với việc đưa ra những lời đề nghị dành cho David Neres nếu họ muốn tận dụng tối đa khoản đầu tư vào cầu thủ chạy cánh Brazil.
Cầu thủ 22 tuổi tiết lộ rằng, Borussia Dortmund và Roma đã cố gắng tiếp cận và ký hợp đồng với anh ở kỳ chuyển nhượng hè, nhưng Neres vẫn chọn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Amsterdam. Hồi tháng 9/2018, anh được đội chủ sân Johan Cruyff Arena gia hạn hợp đồng đến 2022.
Thể chất tốt, khéo léo và rê bóng giỏi, Neres quả là một thử thách thực sự khó chơi dành cho mọi full-back. Cầu thủ Brazil rất xuất sắc trong việc tự tạo không gian cho bản thân chỉ bằng một cú chạm nhẹ hoặc “flick” nhẹ, trước khi tung ra một cú căng ngang vào vòng cấm.
Tuyển thủ U-20 Brazil ngày nào vẫn đang theo đuổi sự nhất quán trong lối chơi. Nhưng sự tỏa sáng với 20 bàn thắng và 17 pha kiến tạo sau 60 trận đấu ở Eredivisie đã cho thấy, Ajax đang sở hữu một viên ngọc quý trong tay.
 6. KASPER DOLBERG.

Chấn thương đã làm gián đoạn tiến trình phát triển của Dolberg trong năm 2018, nhưng khi được thi đấu trở lại, anh nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.
Tuyển thủ 21 tuổi người Đan Mạch đã ghi được 10 bàn và 1 lần kiến tạo sau 17 lần ra sân ở giải VĐQG Hà Lan mùa này. Anh cũng vừa gia hạn hợp đồng với Ajax thêm một năm đến tháng 10/2022.
Đây là mùa giải thứ 3 của Dolberg trong thành phần đội I ở Johan Cruyff Arena. Anh ngày càng hoàn thiện khả năng dứt điểm của mình với tổng cộng 41 bàn thắng cho Amsterdam, thu hút sự quan tâm cực lớn từ những nhà hoạch định chiến lược của Napoli và Barcelona.
Dolberg không có kế hoạch khởi hành một chuyến tàu mới của sự nghiệp ở mùa giải này, nhưng anh đang có những bước đi đúng hướng để vươn đến những cấp độ cao hơn nhiều năm tới. Thật vậy, nếu tiếp tục tập luyện và phát triển như tiến độ hiện tại, giá trị của Dolberg có thể tăng lên hơn 35 triệu Euro vào thời điểm Ajax sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị.
7. DONNY VAN DE BEEK.

Donny van de Beek đã tăng trưởng vượt bậc và trở thành một ngôi sao từ những ngày còn ăn tập ở học viện Ajax, nơi anh cùng Abdelhak Nouri tạo thành bộ đôi tiền vệ ăn ý ở mọi cấp độ tuổi của CLB.
Tinh tế và quyết đoán là những cụm từ chính xác để miêu tả lối chơi của De Beek. Cầu thủ 21 tuổi thường xuyên đột phá dũng mãnh vào vòng cấm đe dọa khung thành đối thủ. Mặt khác, cầu thủ Hà Lan cũng rất biết cách phối hợp với đồng đội để mở ra cơ hội.
Man Utd, Tottenham, Roma và AC Milan đều đã liên hệ với tiền vệ có 118 lần ra sân ở Eredivisie, kể từ lần đầu mùa giải ở 2015/16.
Theo dõi những màn trình diễn sung mãn nhất của De Beek, đến nay trên mọi mặt trận, cầu thủ 21 tuổi đã ghi được 10 bàn thắng. Và sự quan tâm dành cho cầu thủ này sẽ ngày một lớn khi Donny tiếp tục trau dồi và phát triển bản thân.
8. ANDRE ONANA.

Được ký hợp đồng từ Barcelona năm 2015, tuyển thủ người Cameroon là một chốt chặn khổng lồ trong khung gỗ của đội bóng Thủ đô.
Thủ thành 22 tuổi đã có hơn 100 trận bắt chính cho Ajax. Mặc dù thi thoảng cũng mắc lỗi, nhưng không thể phủ nhận Andre Onana là sự hiện diện đáng tin cậy ở khung thành đội nhà kể từ khi chính thức thay thế Jasper Cillessen.
Thất bại trong việc soán ngôi vương của PSV Eindhoven, bên cạnh sự sụp đổ của Ajax khi không thể vượt qua vòng loại Champions League mùa giải trước đã khiến Onana cân nhắc về tương lai của mình.
Tuy nhiên nhờ những khuyên nhủ từ GĐ Điều hành Edwin van der Sar và huyền thoại Marc Overmars, thủ thành trẻ vẫn tiếp tục gắn bó với Amsterdam để giờ đây, anh trở thành thủ thành hay số 1 giải đấu. Nhiều khả năng, Andre Onana sẽ thu hút vài lời để nghị hậu hĩnh trước khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào năm 2021.
9. NOUSSAIR MAZRAOUI:

Gia nhập Ajax từ năm 8 tuổi, Noussair Mazraoui đã hoàn tất mọi cấp bậc lứa tuổi thuộc quy trình đào tạo của CLB. Sự đột phá của cầu thủ 21 tuổi ở vị trí hậu vệ phải đã giúp anh chiếm trọn lòng tin của HLV Erik ten Hag nơi đội hình chính thức của Ajax.
Noussair Mazraoui luôn rất nguy hiểm với những pha đột phá bên hành lang phải. Cầu thủ sinh năm 1997 hiện đã ghi được 2 bàn ở Champions League mùa này.
Quyết định chọn Đội tuyển Morocco thay vì Màu áo Cam đã gây tranh cãi và phản ứng dữ dội từ giới hâm mộ Hà Lan. Họ rất thất vọng khi không được chứng kiến Mazraoui cống hiến cho đội tuyển Cơn lốc. Nhưng điều đó cũng cho thấy một điều rằng, anh được đánh giá rất cao không chỉ ở Ajax mà còn khắp đất nước Hà Lan,
Đây vẫn mới chỉ là mùa giải chính thức đầu tiên của Noussair Mazraoui trong màu áo đội I Ajax. Và tất nhiên là đội chủ sân Johan Cruyff Arena rất muốn giữ chân tài năng trẻ sáng giá này. Cầu thủ đa năng vẫn có 2 năm rưỡi hợp đồng gắn bó với đội thủ Thủ đô.
10. MAX WOBER.

Cầu thủ 20 tuổi Max Wober đang bị giới hạn số lần ra sân ở mùa giải này sau khi Daley Blind trở lại Ajax. Nhưng kể ra, tương lai của trung vệ này vẫn là rất sáng sủa kể từ khi gia nhập đội bóng thủ đô từ Rapid Wien từ năm 2017.
Sau lần ra mắt trọn vẹn 90 phút ở Eredivisie đối đầu Heerenveen, cầu thủ người Áo gây được ấn tượng mạnh bằng bàn thắng thể hiện sự háo thắng của mình. Kể từ đó, anh trở thành một chốt chặn vững chắc ở trung tâm hàng phòng ngự, trước khi chấn thương làm gián đoạn phần còn lại của mùa giải.
Tuyển thủ Áo dần mất đi vị trí vào tay đàn anh Daley Blind. Vai trò dự phòng không thể khiến Max Wober hài lòng, và rõ ràng anh có lý do chính đáng để mong đợi nhiều hơn sau màn trình diễn thuyết phục trước Bayern Munich ở Champions League.
Tuy hợp đồng hiện tại của Wober với Ajax vẫn còn kéo dài đến 2021, nhưng với khao khát được ra sân và chứng tỏ bản thân nhiều hơn, cầu thủ này vừa chuyển đến Sevilla ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2019 theo dạng cho mượn.
_______________
Biên tập: Kinh Luân.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên Goal.com với title: “The €400 million project: How Ajax are set to make a fortune on De Ligt, De Jong and more.”