Bài review trở lại sau 1 năm của mình, hỏng phải là 1 bài về phim, về các genre mình hay nghe (như electronic, pop, rnb, hiphop, lofi), mà là 1 bài từ thời xa xưa mà mình vô tình nghe được trong thời gian gần đây. Đó là ca khúc "Lovin' You" của Minnie Riperton. 

1/ Nữ hoàng của quãng sáo.
Sinh năm 1947, Minnie lớn lên ở khu phố Bronzeville của Chicago ở South Side. Khi còn nhỏ, cô học nhạc, kịch và khiêu vũ tại Trung tâm Lincoln của Chicago. Trong những năm tuổi teen, cô hát chính cho nhóm nhạc nữ The Gems có trụ sở tại Chicago. Hợp đồng thương mại đầu tiên của cô là với Chess Records có trụ sở tại Chicago. Nó đã giúp cô có cơ hội hát hậu thuẫn (backing vocals) cho nhiều nghệ sĩ đã thành danh như Etta James, Chuck Berry, Muddy Waters... Khi ở Chess, Minnie cũng hát chính cho nhóm nhạc rock / soul thử Rotary Connection, từ năm 1967 đến năm 1971.
Minnie Riperton là một diva lớn trong lịch sử âm nhạc thế giới, người đã đi tiên phong và trở thành tượng đài cho giọng nữ cao màu sắc (coloratura soprano) với những quãng sáo (whistle register) lảnh lót. Bên cạnh quãng sáo, cô còn được biết đến nhờ khả năng hát những nốt ở âm khu cao (head voice) cực kì điêu luyện và mượt mà. Khả năng phát âm hiếm có của cô trong các quãng cao làm cho Minnie khác biệt so với hầu hết các ca sĩ thời bấy giờ. Khả năng này được phô diễn rõ trong ca khúc "Here We Go" (song ca với Peabo Bryson), khi cô hát "here we go" bằng kĩ thuật whistle register hoặc trong bản hit thành công nhất sự nghiệp của cô: "Lovin' You".

2/ Quá trình sản xuất Lovin' You.
Bài hát nổi tiếng nhất trong album phòng thu thứ hai "Perfect Angel" của Minnie Riperton không gì khác, ngoài "Lovin’ You". Ca khúc mang giai điệu nhạc Soul này mô tả tình yêu bao la của nữ ca sĩ dành cho con mình, Maya Rudolph và ban đầu nó được dùng để hát ru cho cô bé Maya.
Richard Rudolph (chồng Minnie) bắt đầu sáng tác "Lovin' You" vào năm 1971, khi ông và Minnie đang sống ở Chicago. Tuy nhiên quá trình sáng tác bị gián đoạn khi Minnie có mang. Sau đó họ chuyển đến Florida, tiếp tục công việc sản xuất ca khúc, khi con gái Maya của họ chào đời vào năm 1972. 
Minnie được đề nghị ký hợp đồng với hãng thu âm Epic Records vài năm sau đó, và cặp đôi chuyển đến Los Angeles để hoàn thành việc thu âm album "Perfect Angel". Khi Epic hỏi Minnie rằng cô muốn hợp tác với ai, cô nói mình muốn cộng tác Stevie Wonder. Stevie lúc bấy giờ là một trong những tên tuổi lớn nhất của nền âm nhạc đại chúng Mỹ, đồng thời cũng là một người hâm mộ của Minnie, vì vậy mà sự kết hợp này dễ dàng được thực hiện.
Có một điều ít người biết, là vào cuối quá trình sản xuất album, có tám bài hát đã hoàn thành; Stevie Wonder muốn có thêm một ca khúc để đưa album đến gần hơn với tiêu chuẩn về thời lượng phát hành thời bấy giờ là 40 phút. Ông ấy yêu cầu Minnie và Richard thêm vào một ca khúc trong album. Minnie đã đề cập đến một bài hát ru mà cô đã hát cho con gái Maya. Từ sự vô tình đó, cùng với sự giúp đỡ của chồng và Stevie, Minnie cuối cùng đã hoàn thiện “Lovin 'You” từ bài hát ru.
Trong một bộ phim tài liệu nói về bài hát Richard Rudolph đã giải thích quá trình sản xuất bài hát:
Chúng tôi trở về nhà ở Florida và quanh quẩn trong đó khi Maya chào đời. Tôi chơi đàn còn cô ấy bắt đầu hát, và từ ấy tất cả những giai điệu cũng như cảm hứng cứ thế mà hiện ra. Tôi viết lời và phần chuyển tiếp (bridge) của ca khúc, cô ấy đảm nhận phần gia điệu cuối cùng. Nhưng phải mất vài năm, ca khúc mới hoàn thiện.
3/ Sức ảnh hưởng của ca khúc.
Khi mới phát hành, nó peaked #1 trên US Billboard Hot 100, đạt #2 trên UK Singles chart, và #3 trên Billboard R&B. Tại Mỹ, nó được xếp #13 trong danh sách Billboard Year-End Hot 100 singles of 1975 (top 100 đĩa đơn hay nhất năm 1975). Ngoài ra nó còn được xếp hạng #46 trong danh sách Billboard's Top 50 Love Songs of All Time (50 bản tình ca hay nhất mọi thời đại).
Ed Hogan của All Music mô tả tác phẩm của Minnie "truyền tải một thông điệp về tình yêu vô cùng đơn giản nhưng sâu sắc, là sự kết hợp đầy mê hoặc giữa tiếng đàn piano và phần đệm guitar". Daryl Easlea của BBC cho rằng "Lovin 'You" là "một trong những ca khúc không theo trào lưu thời bấy giờ từng giành được vị trí hàng cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc của Hoa Kỳ". Classic Pop nói rằng bài hát thể hiện giọng hát đỉnh cao của Minnie, mô tả nó "không thể chê vào đâu được". Marcus J. Moore của Pitchfork đã mô tả "Lovin 'You" là một "bài hát ru ngọt ngào mà Minnie mang đến cho con mình". Ông ấy cảm thấy rằng bài hát là một ví dụ xuất sắc về giọng năm quãng tám đầy ấn tượng của Minnie.
4/ Lời kết.
Kể từ khi phát hành cách đây hơn 40 năm, "Lovin' You" nói riêng và Minnie Riperton nói chung đã trở thành niềm cảm hứng cho những nghệ sĩ đi sau cô như Ariana Grande, Olivia Newton-John hay thậm chí là Mariah Carey.
Sự vô tình như ở đầu bài viết mà mình đề cập, chính là việc mình nghe được hai bản "Lovin' You" của Việt Nam theo hai phong cách khác nhau, nhưng chất lượng của nó thì đều như nhau: tuyệt vời. 
Thứ nhất là bản này:
Thứ hai là bản này: