Thời đại ngày nay là thời đại nhà nhà làm content, người người làm sáng tạo nội dung. 
Muôn vàn khóa học, muôn vàn cách thức sáng tạo và lại càng nhiều công thức, tips trick đủ cả.
Vậy làm sao để có thể bắt đầu mà không bị rối não nhất? 
Nếu bắt đầu với những công thức và khuôn mẫu sẵn có thì mình nghĩ khả năng cao là chúng ta đều không thể kiên trì được lâu dài.
Mình nghĩ rằng chữ viết cũng chỉ là một phương tiện để truyền đạt thông điệp: như lời nói, như ngôn ngữ hình thể,...
Vậy nên để viết tốt (hay nói tốt, hay diễn đạt tốt) thì cần có một tư duy tốt và kiến thức tốt về chủ đề đấy.
Và muốn viết được hay thì phải nhọc công: nhọc công nghiên cứu, nhọc công lên dàn ý, nhọc công tìm kiếm kiến thức. Một bài viết chất lượng không thể nào không mất nhiều công sức được.
Cho dù tốc độ sáng tạo nội dung của chúng ta có thể trở nên nhanh chóng thì đó cũng là kết quả của cả một quá trình tích lũy và xây dựng từ trước đó. 
Quy trình để viết thật ra rất đơn giản: cần có kiến thức về chủ đề mình muốn viết  => viết ngắn gọn => viết hay.
Viết hay là yêu cầu sau cùng của một hành trình viết. Đến lúc này thì mới cần đến năng khiếu mỗi người nhiều hơn.
Còn lại chỉ cần chúng ta có kiến thức để viết và trình bày một cách ngắn gọn dễ hiểu thì đã có thể đạt được nhiều kết quả rồi.
Văn chương không cần bay bổng, văn chương trước hết cần có giá trị. 
Cách để viết hay nên là đi về bên trong, xây dựng nội lực đầy hơn bằng cách học nhiều hơn và viết nhiều hơn chứ không nên là đi học nhiều công thức và động lực ở phía bên ngoài.