Từng là thủ môn xuất sắc nhất ở Premier League, phong độ của David De Gea đang bị đặt dấu hỏi sau tình huống mắc lỗi không đáng có ở trận thua ở Derby Manchester vừa rồi, và trước đó là tứ kết lượt về Champions League trước Barcelona.
Liên tục được điền tên vào đội hình tiêu biểu năm do PFA bình chọn trong 4 mùa, De Gea quả rất xứng đáng với biệt danh “Bức tường 1 người” của hàng thủ Man United như lời huyền thoại đội bóng, Gary Neville chia sẻ. Tuy vậy, cùng với sự yếu kém và bất ổn ở hàng phòng ngự trước mặt, “Bức tường” ấy đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Trận đấu với Man City không những bộc lộ rõ khoảng cách về trình độ giữa hai đội bóng thời điểm hiện tại, mà còn chỉ ra những điểm yếu lúc này của David De Gea. Gary Neville phần nào giảm đi ấn tượng về De Gea khi chứng kiến màn trình diễn không mấy thuyết phục của anh. Bàn thằng mở tỷ số ở góc gần của Bernardo Silva, và cú sút của Leroy Sane đã đập vào chân De Gea, trước khi bay vào lưới. Thủ thành người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong cả 2 bàn thua.
Chia sẻ trên Sky Sport, huyền thoại Gary Neville nói: “Một thủ môn giỏi phải làm được tốt hơn thế. Đó là một sai lầm tồi tệ. David De Gea thi đấu rất tuyệt vời cho Man United nhiều năm qua. Nhưng ở mùa giải này, cậu ấy đã không giữ vững được phong độ tốt như thế. Đôi chân của De Gea đã gây thất vọng. Những tình huống phát bóng lên không còn đủ độ chính xác. Còn ở bàn thua thứ 2, bóng bay thẳng từ chân của Sane đến vị trí của De Gea, nhưng lại đập ống chân cậu ta và bay vào lưới.”
Đây quả thực là một mùa giải khó khăn của De Gea. Anh phản ứng khá chậm trước cú sút tầm xa của Gylfi Sigurdsson ở trận thua 0-4 trước Everton. Ngoài ra, Neville cũng bày tỏ sự không hài lòng sau bàn thua thứ 2 trước Lionel Messi: “Tôi đã có mặt ở Camp Nou và chứng kiến bàn thắng đó của Messi. Tôi rất bất ngờ khi De Gea lại mắc lỗi như vậy.”
Và thật không may rằng, những sai lầm đang tiếp diễn từng ngày.
Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, David De Gea phải đối mặt với những hoài nghi sau mùa giải đầu tiên đầy chật vật trong màu áo Man Utd. Theo Opta, De Gea đã mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua ở EPL mùa này, nhiều hơn mùa giải 2011/12 như đã nói, và tất nhiên là nhiều hơn bất cứ mùa giải nào tại sân Old Trafford của anh.
Bởi thành tích “gánh team” trong thời gian dài của De Gea trong quá khứ mà nhiều người ủng hộ anh vẫn khó miễn cưỡng nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ luôn bảo vệ thủ thành người TBN với bằng chứng là những pha cứu thua diệu kỳ trong chiến thắng trước Tottenham ở Wembley. Chỉ cần có thế, David De Gea vẫn là thủ thành hay nhất EPL hiện tại.
Nhưng nếu nhìn xa hơn, phong độ của De Gea đã phập phù từ mùa hè World Cup thảm hại trên đất Nga. Sai lầm khó hiểu sau cú sút của Ronaldo trong trận hòa 3-3 mở màn chiến dịch gặp Bồ Đào Nha mới chỉ là điểm khởi đầu. Dù màn trình diễn đỉnh cao trước Spurs đủ thuyết phục rằng anh vẫn đang là thủ môn top đầu giải Ngoại hạng, nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự thật, De Gea chơi rất bất ổn cùng hàng phòng ngự trước mặt. Alisson tại Liverpool và Ederson tại Manchester City đều tỏ ra vững chãi hơn xuyên suốt mùa giải, qua từng trận đấu.
Hãy nhìn sâu hơn vào những con số thống kê để nhìn nhận.
🔴 1. Số liệu thống kê cho ta thấy điều gì?
Bằng cách phân loại những cú sút mà một thủ môn phải đối mặt, vị trí thực hiện cú sút, và vị trí bóng bay về phía cầu môn, Opta có thể xác định khả năng những cú sút đó trở thành bàn thắng (expect Goal – bàn thắng kỳ vọng) dựa trên hàng ngàn bức ảnh từ vệ tinh. Những phân tích đó đã phản ánh những nỗ lực chưa trọn vẹn của De Gea ở mùa giải này.
Dựa theo những tính toán trên, con số chỉ ra rằng, trung bình De Gea sẽ chỉ phải vào lưới nhặt bóng từ 46 đến 47 lần suốt mùa giải Premier League. Nhưng thực tế thủ thành TBN lại để lọt lưới đến 50 lần tính đến trước vòng 36, nhiều hơn bất kỳ ai trong số top 3 thủ môn tốt nhất mùa giải, và là kỷ lục bàn thua của United trong 40 năm.
Phân tích tương tự cho thấy Alisson đã cứu Liverpool 5 bàn thua ở mùa này. Con số 5 cũng là thành tích cản phá của đội trưởng Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, một phần nhờ những tình huống cản phá phạt đền cực tốt của thủ thành người Pháp. Ederson cũng cản phá hơn 1 bàn thua so với chỉ số kỳ vọng.
Chỉ có De Gea là ngoại lệ và United phải trả giá rất nhiều.
De Gea thực tế phải nhận nhiều bàn thua hơn so với chỉ số kỳ vọng
Điều gây sốc khác về những thống kê này là De Gea hiếm khi nào chơi mạo hiểm ở vị trí của anh. Còn nhớ Alisson đã chủ quan dùng chân chơi bóng, và ngay lập tức thủ thành người Brazil phải chịu một bàn thua trước Leicester City hồi đầu mùa giải. De Gea không làm như vậy, và cũng không liều lĩnh bước ra khỏi vòng cấm địa của mình.
Opta ghi lại số lần các thủ môn lao ra ngoài khung thành tổ chức những pha đánh chặn, hòng cắt đứt những đường chuyên đột phá của đối thủ, với vai trò như một “sweeper-keeper” (thủ môn quét). Những người gác đền số 1 của 3 đội bóng dẫn đầu EPL đều thực hiện ít nhất 16 lần cản phá từ xa chính xác ở mùa giải 2018/19, trong khi con số này của De Gea chỉ là 2.
De Gea không thường xuyên lao ra “quét dọn” như các thủ môn top khác
Điều này mặt khác lại cho thấy sự khôn ngoan của De Gea, và cũng bởi lối đá riêng của từng đội bóng. Pep Guardiola ưu tiên một thủ thành có thể chơi chân tốt, bởi ông muốn xây dựng lối chơi và sự gắn kết của cả tập thể ngay từ hàng thủ. Tương tự vậy, Mauricio Pochettino đánh giá cao sự chủ động lao lên của đội trưởng Hugo Lloris, bởi điều đó cho phép Tottenham có thể chơi bóng với một hàng phòng ngự dâng cao.
Bóng đá hiện đại là vậy, luôn đặt nặng tính chiến thuật và sự thích nghi của mọi cầu thủ, nhưng nếu xét một cách truyền thống rằng, sự xuất sắc của một thủ môn được xác định bằng cách chặn lại những cú sút mang tính đột biến, thì phải công nhận De Gea là người giỏi nhất ở lĩnh vực này. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Những thống kê lần này vẫn không ủng hộ thủ thành người TBN. De Gea vẫn không thể làm tốt điều giúp anh trở nên xuất sắc.
De Gea phải nhận nhiều bàn thua từ ngoài vòng cấm hơn mọi đối thủ khác
Thực tế, De Gea đã nhận số bàn thua từ những cú sút xa nhiều hơn cả 3 đối thủ của mình cộng lại với 8 lần, tính trước vòng đấu 36. Và việc anh bị loại khỏi đội hình tiêu biểu do PFA bình chọn sau nhiều năm cũng không quá khó hiểu.
🔴 2. Tại sao De Gea lại đánh rơi phong độ thê thảm như vậy?
Có nhiều lý do để lý giải. Đầu tiên phải là sự yếu kém ở mặt trận phòng ngự trước mặt De Gea. Từ nhiều năm, chất lượng hàng thủ của Man Utd bị đánh giá rất thấp, nhưng nhờ sự xuất sắc của thủ thành người TBN trước đây mà đội chủ sân Old Trafford ít ra vẫn không phải là rổ đựng bóng của các đối thủ. Cho đến mùa giải năm nay, việc thi đấu ngày càng bết bát và công tác chuẩn bị thể lực đầu mùa giải có vấn đề đã khiến Man Utd chịu cay đắng.
Cựu thủ quân của United, huyền thoại Roy Keane đã chỉ trích Luke Shaw đã không thể bắt bài được tình huống Bernardo Silva ghi bàn mở tỷ số, trước khi Neville nhắc đến De Gea.
Thất bại trong việc ngăn chặn bóng rơi vào vùng nguy hiểm, có thể giải thích tại sao De Gea phải đối mặt với nhiều cú sút từ ngoài vòng cấm ở mùa giải này hơn bất kỳ thủ môn nào khác ở Premier League.
Cũng có ý kiến cho rằng, những điều khoản chưa thống nhất trong hợp đồng đã ảnh hưởng đến tâm lý của De Gea. Như lời Gary Neville chỉ ra hồi cuối tuần trước, De Gea ít nhiều xao lãng khi chứng kiến một người khác ít đóng góp hơn, dính nhiều chấn thương và thi đấu tệ hại được hưởng lương cao ngất ngưởng, cao khi chừng đó đóng góp của mình trong nhiều năm lại không được đánh giá cao bằng.
Có quá nhiều thứ khiến HLV Solskjaer phải đau đầu cho mùa hè này cùng Man Utd. Và dù cho phong độ của De Gea có ra sao đi nữa thì thủ thành người TBN vẫn là một mảnh ghép quan trọng trong khung gỗ. Điều này giúp chiến lược gia người Na Uy yên tâm phần nào để tập trung giải quyết những vấn đề khác.
Đó là lý do tại sao Solskjaer luôn bảo vệ De Gea trước những chỉ trích.
“Tôi nghĩ David vẫn có những pha cứu thua tốt ở trận này.” – Ông phát biểu ở buổi họp báo sau trận Derby Manchester.
“Cậu ấy vẫn là một tiêu chuẩn cao so với thủ môn thời nay, và luôn chăm chỉ luyện tập. Khi chúng tôi trải qua khoảng thời gian như thế này, toàn đội cần phải gắn bó với nhau, chiến đấu hết sức mỗi lần bước ra đường hầm và tiếp tục làm việc.”
Nói thế nhưng Solsa chắc chắn nhìn ra được sự phập phù của De Gea. Điều này cần được khắc phục càng sớm càng tốt, trước khi nó trở thành một hội chứng không đáng có tại Old Trafford, bởi những gì trong quá khứ mà De Gea thể hiện là rất đáng nể phục. Chưa kể trước đây còn có bước đi của những huyền thoại như Peter Schmeichel hay Edwin Van Der Sar. Đáng buồn thay, David De Gea bây giờ lại “ngồi chung mâm” với những Phil Jones hay Chris Smalling, là minh họa cho sự thảm hại của hàng phòng ngự Man Utd ngay giữa thời điểm khó khăn nhất.
__________
Biên tập: Kinh Luân.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên Sky Sports, ra ngày 25/04/2019 với title: “David de Gea's form: What's up with Manchester United's goalkeeper?”
Link gốc: https://bit.ly/2IZCKjN