- Co mạch phổi do thiếu oxy mô: Giảm oxy mô ảnh hưởng đến (kháng lực) các động mạch phổi đoạn xa, với mục đích là đưa dòng máu đến các phế nang được thông khí hiệu quả để tối ưu hóa tỷ số thông khí/tưới máu (V/Q).
- Giãn mạch do thiếu oxy mô: Đáp ứng này diễn ra ở hầu hết các động mạch hệ thống, đặc biệt là ở tuần hoàn ở cơ xương, mạch vành và não. Mục đích của đáp ứng này là tăng tưới máu cho các mô đang thiếu oxy.
=> Mặc dù kết cục của 2 đáp ứng vận mạch đối với tình trạng thiếu oxy mô ở 2 hệ mạch phổi và hệ thống có vẻ như trái ngược nhau (vì chức năng 2 hệ mạch này khác nhau) nhưng nhìn chung đều được điều hòa bởi một hệ thống nhạy cảm với O2 cấp (con đường truyền tin ty thể-màng tế bào?).
Hệ thống này có khả năng phát hiện những thay đổi về áp suất riêng phần của O2 và để truyền tín hiệu (kích thích/ ức chế) đến các kênh ion trên màng tế bào (dòng ion âm/ dương? Dòng đi vào/ ra?), làm thay đổi điện thế màng tế bào (khử cực/ phân cực) để điều hòa kênh Ca2+ đóng mở bởi điện thế, điều hòa nồng độ Ca2+ nội bào (tăng/ giảm nồng độ Ca2+ nội bào), từ đó điều hòa quá trình co cơ.
Nguồn:
Moreno-Domínguez A, Colinas O, Smani T, Ureña J and López-Barneo J (2023), Acute oxygen sensing by vascular smooth muscle cells. Front. Physiol. 14:1142354. doi: 10.3389/fphys.2023.1142354