Ngày công bố điểm đại học 27/08 vừa qua là ngày quyết định cho cuộc đời của thế hệ học sinh 2k2. Hòa vào bầu không khí đó là sự chất chứa rất nhiều tâm trạng, cảm xúc đan xen. Thế là kết thúc 12 năm sách đèn của một thế hệ, người thì cố gắng nỗ lực nay đã hái được quả ngọt; người thì thất vọng, lạc lối trong việc đi tìm mục tiêu, “bến đỗ” thực sự cho mình…
 Mỗi thế hệ, cá nhân là mỗi hoài bão, mơ ước, mục tiêu đã được vạch sẵn từ rất lâu. Không quan trọng ta bước đi trên con đường nào nhưng quan trọng là ta đi được bao xa, hoàn thiện bản thân mình từng ngày như thế nào. Mỗi ngày trôi qua như ngồi trên đống lửa. Thế hệ 2k2 giờ đây phải trải qua cảm giác hồi hộp, lo sợ, mong chờ điểm chuẩn chính thức từ các trường vì đó cũng chính là thời khắc chúng em hoàn thành ước mơ còn dang dở phía trước. Nhưng gần đây, trường đại học Gia Định lại làm dậy sóng cộng đồng mạng với tin nhắn hết sức “duyên dáng” từ ban tuyển sinh dành cho cộng đồng học sinh 2k2:

 Việc spam tin nhắn qua SMS rất bình thường vì không chỉ trường Gia Định mới áp dụng phương pháp này. Đây cũng xem như là một cách thức để quảng bá cho trường. Mỗi ngôi trường đại học cũng là một mô hình kinh doanh. Một ngôi trường chính là công sức lao động, giảng dạy của biết bao nhiêu thầy cô. Chính vì thế, trường cũng phải cần sinh viên để duy trì chi phí cho mình, cũng như để trả công xứng đáng cho công sức của họ. Và các trường đại học danh giá hiện nay đều được xây nên từ chính thành tích của mỗi sinh viên, mỗi con người nơi đây.
Trường đại học Gia Định được thành lập vào năm 2007 -vẫn được xem là “khá mới“  nếu so sánh với các trường đại học hiện nay. Việc mới thành lập như vậy có nghĩa trường chưa đủ thành tích để thu hút sinh viên. Cho nên, việc marketing, quảng bá cho trường là một việc làm cần thiết. Quan sát trang web của trường thì đánh giá trường tiếp cận với sinh viên thông qua những thông tin rất tiêu cực, ảnh hưởng tâm lý học sinh:

 Một chiến lược marketing được xem như thành công nếu như chúng đáp ứng được nhu cầu của mỗi người thông qua hình ảnh, thông tin tích cực. Từ đó gây dựng uy tín cho mình, Trường Đại học Gia Định cũng đáp ứng được nhu cầu của mỗi sinh viên hiện nay – xác định điểm đến là một ngôi trường tốt để học tập. Nhưng trường lại đi ngược lại thị hiếu của thị trường khi tiếp cận học sinh với phương diện tiêu cực, làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều học sinh. Cách làm như vậy tuy mang lại độ nhận diện cực kỳ cao nhưng kéo theo đó lại là hàng tấn “gạch đá” từ cộng đồng mạng và có thể tạo nên một làn sóng dư luận tẩy chay trường.
 Tìm hiểu về các tin nhắn trước đây của trường Gia Định thì mình thấy có tin nhắn như thế này:

Cách trường đang kêu goi, khuyến khích học sinh nhập học một cách “bất chấp” như vậy sẽ không thể nào đảm bảo được chất lượng đầu vào. Mặt khác, học sinh sinh viên giỏi sẽ khó có thể tin tưởng một ngôi trường không thể đảm bảo chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất nếu thực hiện phương thức tuyển sinh như vậy. Thay vì thế, mình nghĩ trường nên đầu tư cơ sở vật chất, tiếp cận cộng đồng theo một cách thức khác. Như vậy, trường sẽ dần trở nên thiện cảm hơn đối với học sinh – sinh viên và trong tương lai tự khắc sẽ càng ngày càng phát triển hơn.
Hiện tại, trường đã đưa ra thông báo xin lỗi trên trang web chính thức hiện tại. Mọi người cũng không nên tẩy chay trường vội vì chỉ bộ phận tuyển sinh mắc lỗi không thể hiện được toàn bộ giá trị, công lao giáo dạy của từng thầy cô, bộ phận khác nơi đây. Hãy nhớ rằng :
          “ An eye for an eye  (Ăn miếng trả miếng) only ends up making the whole world blind.” 
                                                                                   Mahatma Gandhi