Đối với bản thân mình thì thực sự quan trọng. Đại học là nơi giúp người trẻ được trang bị kiến thức và xây dựng các mối quan hệ - những thứ rất cần để tồn tại trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này. Thay vì việc sau khi học xong THPT và bước ra cuộc sống làm việc thì chúng ta dành thêm 4 năm nữa để trau dồi thêm kinh nghiệm để có thể trưởng thành hơn. Tại ngôi trường đại học sinh viên sẽ được dạy các kỹ năng cũng như được tiếp xúc va chạm với nhiều quan điểm xã hội và từ đó sẽ ngày càng tự tin để thực hiện những dự định của bản thân. Bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của việc học đại học đã được số đông những doanh nhân hay những tỷ phú đã lập nghiệp thành công chứng minh như: Tỷ Phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Thái Vân Linh, Phạm Thanh Hưng, Tràn Bá Dương,…hay xét ra phạm vi thế giới như Donald Trump, Warrant Buffett, Larry Page, Elon Musk, Jeff Bezos,…
Tuy nhiên, chúng ta cũng không phủ nhận việc rất nhiều những người thành công mà không cần học đại học như: Bill Gate, Steve Jobs, Mark Zuckerberg,…Nhưng đó chỉ là con số rất nhỏ. Theo thống kê của Forber, trong số 400 người tự lập nghiệp giàu nhất thì chỉ có 63 cá nhân từ bỏ đại học, 337 người còn lại có ít nhất một bằng đại học. Và rồi căn cứ vào số lượng ít ỏi trong tổng thể đó, nhiều người lấy việc bỏ đại học làm gương, cho rằng để thành công không nhất thiết phải học đại học hay người ta không học vẫn giàu. Đó chỉ là lời ngụy biện cho sự lười biếng và thiếu nghị lực cố gắng.
Nhiều bạn trẻ bây giờ thường hay có suy nghĩ: “Bằng đại học không quan trọng, mình sẽ đi theo con đường của mình”. Thế là họ bắt đầu hình thành tư tưởng dựa vào may rủi, chờ đợi cơ hội đến với mình. Họ thường bị cuốn vào các câu chuyện tỉ phú và quên rằng trong số 30 triệu người bỏ Đại học tại Mỹ, tỉ lệ thất nghiệp, nghèo đói và nợ nần cao hơn hẳn các cử nhân. Họ có những quan điểm sai lầm đó là do phần lớn họ đã bỏ qua chi tiết là những người bỏ học và thành công là những cá nhân vô cùng xuất sắc. Thành công của họ dựa trên các kĩ năng đã có từ trước khi vào đại học. Họ biết cách tự học, quản lí thời gian, tiền bạc…Cũng có thể họ được hưởng lợi từ mạng lưới quan hệ rộng, từ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè hay người quen và đặc biệt, họ vốn có trí tuệ cực cao. Vì vậy, chỉ khi nào bạn tự tin có trí tuệ như vậy thì mới nên bỏ học làm giàu. Còn nếu một người trẻ không có nguồn lực đó, bỏ học để kinh doanh thì giống như đang chơi xổ số với cuộc đời của mình vậy, và giải độc đắc sẽ là 1/1000000. Nhưng một trong số đó cũng không chắc sẽ có thể thành công được như Mark Zuckerberg, Bill Gate…, còn 999999 trường hợp còn lại chắc chắn sẽ là một trong hàng triệu người bỏ học vô danh khác Tuy nhiên, cũng có những người trí tuệ kém bỏ học làm giàu cũng thành công nhưng cái mức độ giàu đó không phải đặc sắc và phần trăm thành công cũng rất nhỏ. Do đó, có tri thức vẫn là con đường có xác suất vững chắc nhất cho tương lai.
Hơn nữa, những người học đại học sẽ được tiếp thu kiến thức trên nền tảng kiến thức của nhiều thế hệ chắt lọc ra tạo thành chương trình học. Sau đó trải qua kinh nghiệm sống mà hình thành ý thức riêng. Những người không học đại học cũng có ý thức nhưng cái ý thức ấy hình thành rất chậm do phải tích lũy kinh nghiệm sống. Họ sẽ phải đánh đổi nhiều hơn về thời gian, tiền bạc và đặc biệt là công sức để bù đắp cho khoảng cách giữa mình và người khác. Và vì như vậy nên không thể tránh khỏi tình trạng chán nản, bỏ cuộc giữa chừng, chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình. Trên thế giới hiện không thiếu những tấm gương, những người nổi tiếng, thành công, giàu có mà không có bằng đại học, tuy nhiên, họ chưa bao giờ khuyên mọi người không cần hay không nên học đại học cả. Thậm chí, Bill Gate đã từng nói “Mặc dù tôi đã bỏ học và may mắn thành công khi theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, nhưng một tấm bằng đại học vẫn là con đường chắc chắn và an toàn hơn để dẫn đến thành công. Các sinh viên tốt nghiệp đại học có khả năng tìm được một công việc tốt hơn, có thu nhập cao hơn và thậm chí nhiều bằng chứng cho thấy họ sống cuộc sống lành mạnh hơn so với những người không có bằng đại học. Những người này cũng có thể mang những kĩ năng và kiến thức học được để áp dụng vào công việc, giúp tăng năng suất làm việc của lực lượng lao động Mỹ, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển và có tính cạnh tranh”.
Vì vậy, chúng ta đừng nên phủ nhận giá trị của việc học đại học cũng như tấm bằng đại học. Đừng coi nhẹ tấm bằng và nghĩ nó chỉ là một tấm vé thông hành vào cửa. Vì nếu không có tấm vé này, bạn mãi mãi chỉ là người đứng ngoài ngó vào trong doanh nghiệp với ánh mắt thèm muốn. Kể cả khi bạn có năng lực hay kinh nghiệm thì bạn cũng không thể bước qua ngưỡng cửa cần có tấm vé thông hành này. Trong trường hợp có người vượt qua được thì đó cũng chỉ là con số rất nhỏ đi cùng với đó là họ phải cực kì giỏi và đôi khi cũng cần một chút may mắn. Vậy nên, đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là con đường tốt nhất, an toàn nhất và thậm chí là ngắn nhất để lập nghiệp, phát triển bản thân và sự nghiệp.