Chỉ còn vài ngày nữa thôi là năm 2020, một năm đầy ắp những biến động sẽ qua đi. Để chúng ta cùng nhau bước sang một năm 2021 với nhiều niềm tin và hy vọng hơn. và trong bài viết REWIND thứ hai này của mình, hãy cùng mình nhìn lại thị trường phim siêu anh hùng trong năm 2020 nhé.

Dưới góc nhìn của mình, thì năm 2020 thị trường phim nói chung và phim siêu anh hùng nói riêng, có thể gói gọn trong 2 từ đó là "ảm đạm". Nguyên nhân chính có lẽ đến từ đại dịch COVID-19, đến nay vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, không chỉ ở Mỹ mà gần như mọi quốc gia trên thế giới, và dĩ nhiên dưới tác động mà đại dịch mang lại, gần như mọi ngành công nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề, và ngành công nghiệp điện ảnh cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể với thể loại phim siêu anh hùng nói riêng, trong năm vừa qua chúng ta chỉ được đón nhận khoảng 4 bộ phim và đặc điểm chung của chúng là chất lượng chưa đủ hấp dẫn để có thể lôi kéo được khán giả ra rạp xem phim.
Every Superhero Movie Coming In 2020 | Screen Rant
1 năm đầy ảm đạm của thị trường phim siêu anh hùng nói riêng và nền công nghiệp điện ảnh nói chung

Marvel và những dự án hứa hẹn trong tương lai

Đây có thể nói là một năm hơi buồn với nhà Marvel, khi mà trong năm nay hãng đã không thể cho ra mắt được một bộ phim nào ở ngoài rạp chiếu cả do những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Sản phẩm duy nhất họ dự tính ra mắt trong năm nay là Black Widow cũng đã bị Delay lại sang năm sau, cho nên để chúng ta cũng chẳng thể nào đánh giá được về phim của Marvel trong năm nay. 
Tuy nhiên sau tất cả, Marvel rất biết cách chiều lòng các fan hâm mộ, khi mà trong sự kiện Investor day vừa qua. Chủ tịch Kevin Feige đã công bố những dự án trong tương lai của MCU khiến các fan hâm mộ đều đứng ngồi không yên. Cụ thể trong năm 2021, Marvel sẽ cho ra mắt 4 bộ phim để chiêu đãi các fan hâm mộ, bao gồm Black Widow, Shang-Chi, Eternal và phần phim thứ 3 của Spiderman mà theo như nhiều tin tức mình thu thập được, phần 3 của Spiderman sẽ là cánh cổng mở ra đa vũ trụ cho MCU. Không chỉ dừng lại ở đó Marvel Studio còn công bố thêm các dự án TV Series độc quyền trên Disney+ nhằm mục tiêu mở rộng quy mô của MCU ra, cũng như là cơ hội để cho các nhân vật phụ như Scarlet Witch, Vision, Winter Soldier, Falcon và Loki có cơ hội thể hiện mình trên màn ảnh nhỏ.
Black Widow' And Other Marvel Films Postponed AGAIN, So No MCU Movies In  2020 | Entertainment | Rojak Daily
Những dự án mà MCU chuẩn bị cho ra mắt không khỏi khiến các fan đứng ngồi không yên.

Everything We Know About Upcoming Disney Plus MCU Television Series -  GeekDad
Marvel giờ đây đã sẵn sàng cho cả cuộc chiến trên màn ảnh nhỏ với những sản phẩm cực kỳ hứa hẹn

DC : Snyder cut, The Batman và một năm doanh thu ảm đạm

Khác với nhà hàng xóm Marvel, các fan của DC năm nay có cảm xúc khá là lẫn lộn nhau. Khi mà họ rất vui khi mà sau 3 năm không ngừng đấu tranh, cuối cùng thì Justice League phiên bản của đạo diễn Zack Snyder cuối cùng cũng đã được mang ra ánh sáng cho các fan được thưởng thức  với rất nhiều hứa hẹn mà vị đạo diễn này mang lại. Dự kiến phim ra mắt trên nền tảng HBO MAX vào năm sau.
Tin vui cho fan DC: Justice League phiên bản của Zack Snyder sẽ chính thức  ra mắt vào năm 2021
Sau 3 năm đấu tranh không ngừng nghỉ, cuối cùng các fan của DC đã nhận được điều mà họ luôn chờ đợi
Bên cạnh việc Justice League Snyder's cut được công chiếu, các fan của DC tiếp tục nhận những niềm vui kế tiếp, thông qua sự kiện DC Fandome vào ngày 22/08 vừa qua khi mà hãng đã công bố những dự án trong tương lai cho DCEU, cũng như tham vọng mở ra đa vũ trụ DC thông qua bộ phim The Flash với sự góp mặt của Michael Keaton. Thế nhưng thứ thực sự khiến cho các fan DC ấn tượng nhất có lẽ chính là trailer đầu tiên của bộ phim The Batman, được đạo diễn bởi Matt Reeves và có sự góp mặt của Robert Pattison trong vai Batman, phim nhiều khả năng sẽ đi theo hướng mà Joker 2019 đã làm, đó là sự nặng nề, tăm tối và bạo lực và mục tiêu là hướng đến các giải thưởng hàn lâm nhiều hơn là doanh thu.
The Batman: Release Date, Cast & Info on Robert Pattinson's Dark Knight |  Observer
The Batman hứa hẹn sẽ là một quả bom nguyên tử mà DC muốn mang đến cho người xem trong thời gian sắp tới
Tuy tin vui nhiều là vậy. Thế nhưng DC cũng nhận về không ít nhiều những tin buồn khi mà 2 sản phẩm họ cho ra mắt đều không nhận về được phản hồi quá tích cực từ cả phía cộng đồng cũng như là giới phê bình, kết quả là doanh thu của cả 2 bộ phim là Bird Of Prey và Wonder Woman 1984 đều rất khiêm tốn.
Dàn diễn viên 'Birds Of Prey' rất muốn hợp tác với Wonder Woman!
Cả 2 đều nhận về doanh thu khá khiêm tốn.

The Boys : thành công nối tiếp thành công

Sau thành công của ss1, dĩ nhiên Amazons chẳng thể nào ngồi yên được, và thế là The Boys ss2 được ra mắt, và nó vẫn nhận được về những phản hồi cực kỳ tích cực từ phía cộng đồng cũng như giới phê bình. Vẫn trung thành với những yếu tố đã làm nên thành công của ss1, The Boys mang lại cho người xem một cái nhìn khác về những siêu anh hùng. Sẽ ra sao nếu những anh hùng đó chỉ là sản phẩm của thí nghiệm, chỉ là những tên ích kỷ, bệnh hoạn, biến thái, độc tài, nghiện ngập, cuộc hành trình trả thù của Butcher và cuộc chiến giữa team The Boys và The Seven sẽ ra sao, tất cả đều được được gói gọn lại trong 8 tập của ss2. Và để rồi sau kết thúc của ss2, chúng ta lại hào hứng chờ đợi phần 3 của loạt TV series đình đám này.
The Boys' Season 3 Guide to Release Date, Cast News, Spoilers
The Boys giống như thứ mà cộng đồng nào cũng cần vậy, sự mới lạ

Tạm kết


Năm 2020 đầy giông bão cũng sắp qua đi và năm 2021 đang đến gần hơn bao giờ hết với rất nhiều những sản phẩm mới không chỉ của Marvel và DC (Sony với Morbius hay The Boys ss3) mình chúc các bạn 1 năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, được xem những bộ phim, được đọc những đầu comic mà mình yêu quý và mình hy vọng các bạn những người ủng hộ  sẽ tiếp tục ủng hộ mình để mình cho ra mắt những bài viết chất lượng hơn đến với các bạn. Còn bây giờ thì Ciao.