Chỉ vài ngày nữa thôi năm 2019 sẽ khép lại, để mở ra một năm 2020 với nhiều những sản phẩm hứa hẹn của 2 ông lớn Marvel và DC. Bài viết này là tổng kết và cùng nhau nhìn lại năm 2019 vừa qua. Đây là bài viết đầu tiên của mình nên những thiếu sót là điều khó tránh khỏi, vậy nên mình mong nhận được những góp ý từ các bạn để những bài viết của bọn mình sẽ ngày càng được cải thiện hơn về chất lượng hơn nữa.
Dưới góc nhìn của bản thân mình năm 2019 thị trường phim, đặc biệt là dòng phim Siêu Anh Hùng nói riêng và bom tấn nói chung vẫn thể hiện sự áp đảo ở các phòng vé, đặc biệt năm nay Disney thực sự đã thể hiện rõ sức mạnh khủng khiếp và áp đảo của mình khi sở hữu 7/10 bộ phim có doanh thu cao nhất năm nay (con số này hoàn toàn có thể là 8 khi Star Wars: The Rise of Skywalker chuẩn bị ra mắt). Tuy nhiên bài viết sẽ không đề cập một mình Disney mà sẽ tập chung nói vào những bộ phim của dòng phim siêu anh hùng trong năm nay.
MARVEL : Câu chuyện tỉ đô và những drama của mà Marvel phải gánh chịu


Năm 2019 vẫn là một năm đại thành công của MCU khi cả 3 sản phẩm của họ khi ra mắt công chúng đều đạt doanh thu trên tỷ USD, lần lượt là Captain Marvel, Avengers : Endgame và Spider-man Far from Home. Đặc biệt là Avengers : Endgame đã soán ngôi Avatar để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử.
Sau 10 năm cuối cùng vị trí số 1 đã thuộc về Marvel.
Doanh thu tuy có thể cực kì cao nhưng năm nay Marvel cũng vướng vào không ít drama trong năm nay, bao gồm cả phía fan hay giới chuyên môn. Mở đầu là drama xoay quanh các phát ngôn của Brie Larson, thậm chí chất lượng của bộ phim cũng bị đánh giá là 1 phim solo kém, quá an toàn hay yếu tố nữ quyền bị làm 1 cách quá lố trong phim. Đến Avengers : Endgame lại xảy ra cuộc mâu thuẫn giữa các fan khi Marvel quyết định công chiếu lần 2 bộ phim nhằm giúp cho bộ phim có thể đạt doanh thu cao hơn Avatar. Drama nối tiếp nối tiếp Drama, khi Sony và Marvel xảy ra tranh chấp bản quyền giữa nhân vật Spiderman, thậm chí có lúc đã có nhiều tin đã xác nhận Spiderman chính thức rời khỏi MCU, nhưng sau tất cả người xem vẫn có thể chứng kiến Nhện Tom trên màn ảnh ít nhất là vài năm tới. Và cuối cùng cũng có lẽ là Drama lớn nhất trong năm nay với Marvel nói riêng và cả giới phim siêu anh hùng trong năm nay nói chung, đó là việc lần lượt những tên tuổi lớn, những cây đại thụ của bộ môn nghệ thuật thứ 7 lên tiếng về những bộ phim của Marvel. Mở đầu là đạo diễn Martin Scorsese cho rằng những bộ phim của Marvel không thể gọi là điện ảnh mà chính xác là giống như công viên giải trí hơn. Sau phát ngôn này hàng loạt những phản pháo của các đạo diễn, fan Marvel, tiếp nối sau phát ngôn của Martin, đạo diễn của Godfather, Francis Ford Coppola còn nặng nề hơn khi cho rằng những bộ phim của Marvel đáng khinh, và sau đó còn rất nhiều đạo diễn cũng lên tiếng về những bộ phim của Marvel.
Có lẽ ít khi nào Marvel phải vướng vào nhiều Drama như năm 2019 này đến như vậy.
Khép lại Phase 3 đầy thành công, Marvel tiếp tục trên đà thắng thế và công bố những dự án tiếp theo trong Phase 4, mở đầu với Black Widow sẽ ra mắt vào 30/04/2020 tới đây, bên cạnh các phần tiền truyện của Black Widow và các nhân vật vốn đã quen thuộc với khán giả như Dr Strange, Loki, Wanda, Vision,… Marvel cũng sẽ mở rộng thêm vũ trụ của mình cùng với các bộ phim riêng về những nhân vật mới trong MCU, như Moon Knight, Ms Marvel, Blade, She-Hulk,… Đặc biệt chúng ta có thể thấy rõ nhất Marvel đang ngày càng đa dạng hóa nhiều hơn về tuyến nhân vật trong vũ trụ điện ảnh và mở rộng phạm vi của không chỉ là ở nước Mỹ hay ngoài vũ trụ, mà còn là ở những châu lục khác như châu Á,…
DC : Bao giờ ra Snyder’cut ?? và sự khởi đầu như mơ của DC Black
2019 có thể nói là 1 năm thành công của cả 2 ông lớn Marvel và DC. Với Marvel là sự thành công về mặt doanh thu của cả 3 bộ phim họ ra mắt, thì với DC trong năm nay họ chỉ ra 2 sản phẩm đó là Shazam và Joker. Với Shazam đây có thể coi là 1 bước thành công đầu với việc đầu tư kinh phí thấp cho một số bộ phim của DC, như cách WB đã làm với những bộ phim kinh dị kinh phí thấp nhưng thu lại lợi nhuận cao (IT). Về Joker có lẽ khỏi phải nói vì đây bộ phim hay nhất và thành công nhất của WB năm nay, sau hàng loạt những bom tấn không mang lại được doanh thu được như kỳ vọng như Godzilla King Of Monster, Pokemon,…Và thành công ngoài sự mong đợi của Joker cũng là tiền đề để WB tiếp tục triển khai DC Black với những bộ phim thiên nặng về tâm lý, tội phạm, mang tính hàn lâm nhằm tranh các giải như Oscar, Quả Cầu Vàng,..
Diễn xuất tuyệt vời của Joaquin Phoenix đã giúp Joker trở thành bộ phim gắn mác R doanh thu cao nhất mọi thời đại và mang về giải thưởng "Sư Tử Vàng" danh giá.
Nếu đề cập đến Drama năm nay với DC có lẽ vẫn là câu chuyện thường ngày khi hàng đống tin đồn mà “loài báo” viết ra về việc các diễn viên rời khỏi DC, nhưng để nói tiêu biểu nhất phải kể đến cuộc tranh cãi về nội dung, ý nghĩa của Joker khi nhiều ý kiến cho rằng Joker cổ súy bạo lực, gây ảnh hưởng tiêu cực tới người xem, căng thẳng hơn là FBI, CIA cũng phải vào cuộc nhằm khuyến cáo người xem cân nhắc kĩ trước khi xem phim. Bên cạnh sự tranh cãi về nội dung của Joker, thì năm nay WB lại 1 lần nữa phải hứng chịu làn sóng của fan khi yêu cầu tung ra Justice Leauge Snyder’cut, hàng loạt các sao, các họa sĩ comic, thậm chí trong sự kiện SDCC đã có hẳn máy bay với Hastag #RELEASETHESNYDERCUT nhưng có vẻ như WB vẫn làm ngơ bấp chấp sự yên cầu của fan, thậm chí vừa qua trên Twitter cũng như Instagram của mình, WB còn đăng cả ảnh Justice Leauge như thể trêu tức fan rằng “có cl mà bố mày tung ra Snyder’cut ấy”.
Dù ra mắt gần 3 năm nhưng fan DC chưa hề bỏ cuộc về sự tồn tại của Justice League Snyder'cut.
Sau thành công của Joker có lẽ những dự án tiếp theo của DC Black sẽ sớm bật đèn xanh, về phía DCEU năm 2020 sẽ ra mắt 2 bộ phim là Bird Of Prey và Wonder Woman 84, bên cạnh đó WB cũng đã công bố những dự án tiếp theo của DCEU bao gồm Black Adam, The Batman, The Suicide Squad, Aquaman 2, Shazam 2 và The Flash.
X-men : lời chia tay đầy cay đắng sau 20 năm gắn bó.
Năm nay là năm cuối cùng của X-men được nhào nặn bởi bàn tay của Fox (trước khi trở về với Marvel theo thương vụ thế kỷ Disney và Fox). Trùng hợp hơn nữa khi năm nay cũng là kỷ niệm 20 năm cho thương hiệu X-men kể từ lần đầu tiên ra mắt công chúng. Thế nên bộ phim X-men Dark Phoenix vừa là bộ phim kỉ niệm dấu mốc kỷ niệm 20 năm thương hiệu này bước lên màn bạc, vừa là lời chia tay với các dị nhân được làm bởi Fox trước khi trở về Disney. Thế nhưng trái với những kì vọng của fan phim thất bại cả về nội dung lẫn doanh thu, thương hiệu X-men kết thúc lại sau 20 năm với 1 cái kết đầy cay đắng.
Lời chia tay đầy cay đắng với các dị nhân sau 20 năm gắn bó.
Luồng gió lạ mang tên The Boys đến từ Amazons.
Bên cạnh Marvel và DC năm nay chúng ta chứng kiến 1 xu thế phim siêu anh hùng khác đang nở rộ đó là Superhero Destruction và tiêu biểu nhất phải kể đến show truyền hình của Amazons, bộ phim thực sự là 1 luồng gió mới mang đến cho người xem, khi thay vì kể về những anh hùng cứu người dân như Justice Leauge, Avengers,… The Seven thể hiện mặt tối của các anh hùng, những góc khuất của những siêu anh hùng và câu hỏi chúng ta luôn đặt ra rằng “sẽ ra sao nếu như siêu anh hùng làm việc vì chính nghĩa nữa ? Sẽ ra sao nếu như những anh hùng chúng ta từng yêu mến ngưỡng mộ kia thực sự chỉ là những kẻ ích kỷ, bệnh hoạn và biến thái ??” tất cả được The Boys lột tả một cách cực kỳ tốt qua 8 tập phim của Season 1 và sau thành công ngoài hơn cả mong đợi của SS1, SS2 của bộ phim đã được bật đèn xanh ngay sau đó và sẽ được ra mắt vào năm sau. Hy vọng SS2 của bộ phim sẽ mang lại được những trải nghiệm thú vị nhưng cũng không kém phần máu me, bạo lực và tăm tối như SS1 đã làm được.
Hiện tượng The Boys.

Tạm kết.
Năm 2019 cũng sắp qua đi và năm 2020 đang đến gần hơn bao giờ hết, mình chúc các bạn 1 năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, được xem những bộ phim, được đọc những đầu comic mà mình yêu quý và mình hy vọng các bạn những người ủng hộ  sẽ tiếp tục ủng hộ mình để mình cho ra mắt những bài viết chất lượng hơn đến với các bạn.