Hôm trước tôi đã viết 1 bài không nhớ trong topic nào ấy, về chi tiết việc Mỹ đã xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ giờ coi Trung Quốc là đối thủ số 1 rồi, còn đối với họ nước Nga giờ chỉ là cường quốc ao làng, lìu tìu như mấy thằng Pháp, Anh...mà thôi, không có khả năng đe dọa gì Mỹ nữa. Nên nướcMỹ thực dụng nó cũng không quan tâm việc TT Putin nghĩ gì đâu.Giờ đặt câu hỏi đơn giản vì sao ngày xưa Mỹ "xích cổ" những quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc. Giờ lại không làm như vậy, chúng ta bắt đầu nhé. Tôi sẽ cho bạn thấy vài thứ hay ho trong sách trắng quốc phòng của Mỹ 2025 viết về Trung Quốc. Các bạn có thể xem link bên dưới, tải về và đọc.
Trong tài liệu này, các bạn có thể hiểu tóm tắt là Trung Quốc muốn phát triển vũ khí hạt nhân, tăng cường số lượng từ 600 lên 1000 đầu đạn trước 2030 theo kế hoạch. Nhưng đang gặp rất nhiều vấn đề về nội bộ quân đội, tham nhũng tràn lan, đó là lý do TBT Tập Cận Bình phải thanh trừng như báo cáo kia, hoặc báo chí đăng ầm ĩ mấy tháng qua. Tuy nhiên đáng chú ý bên dưới có nói về việc lò CFR-600 dùng Natri làm mát nhanh đang bị chậm tiến độ, cái này là vấn đề này. Anh em vozer không hiểu thì mình sẽ giải thích chi tiết rằng dùng lò CFR-600 thì sẽ lưỡng dụng ở chỗ vừa sản xuất điện hạt nhân, còn nhiên liệu sau khi phản ứng sẽ tạo ra Plutonium. Loại nhiên liệu này dùng để làm bom nhiệt hạch. Nghĩa là 1 công đôi việc, còn cách làm bom cũ của Tàu là dùng máy ly tâm để tạo ra U-235. Nhưng U-235 thì có vấn đề là rất to, gấp 5 lần Pu-239, điều này khiến việc làm đầu đạn rất to, không phù hợp cho việc công nghệ ngày càng phát triển vừa muốn làm tên lửa đạn đạo với nhiều MIRV, nên vì vậy nước nào cũng thèm khát sở hữu Pu-239 hơn là U-235. Ngoài ra U-235 sản xuất dễ bị lộ hơn, tốn điện, tốn kém nhiều chi phí và rất bị vệ tinh theo dõi.Tuy nhiên lò phản ứng hạt nhân CFR-600 của Tàu đang phát triển này đang bị chậm tiến độ, khiến việc tạo ra Pu-239 chậm hơn kế hoạch, cũng có thể do quân đội tham nhũng, cũng có thể do thanh trừng quân đội của TBT Tập ác quá mà khiến bộ máy bị ngừng trệ. Có một chi tiết thú vị là để chạy CFR-600, Trung Quốc cần nhiên liệu MOX (hỗn hợp oxit) mà Nga (tập đoàn Rosatom) đang cung cấp. Việc chậm tiến độ này có thể do các vấn đề kỹ thuật trong việc tích hợp công nghệ hoặc những tính toán chính trị trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân giữa Nga và Trung Quốc.Thế nhưng ngược lại bên kia nước Nhật lại là thằng sở hữu nguồn Pu-239 cực kỳ dồi dào nhờ công nghệ lưỡng dụng hạt nhân của loại lò phản ứng hạt nhân này được Mỹ chia sẻ từ lâu, trong mắt Trung Quốc thì Nhật giống như con hổ đang bị xích. Với số Pu-239 Nhật có thì Nhật có thể sản xuất tới 5000 đầu đạn hạt nhân, điều này nó làm mất cân bằng vị thế quân sự giữa 2 quốc gia là Trung Quốc và Nhật Bản. Hiện tại thì Nhật Bản đang bị Mỹ "xích cổ" vì vậy Trung Quốc trước nay cũng không hề sợ. Tuy nhiên khi Trung Quốc bắt đầu học thuyết chiến lang và ra mặt đối đầu với Mỹ, thì điều này bắt đầu có sự dịch chuyển.Bên kia tầng lớp đầu óc tinh hoa của Mỹ từ lâu đã xây dựng học thuyết 3 chuỗi đảo nó giống như các lớp thành trì, hào hâu trên biển bảo vệ nước Mỹ và trật tự của Mỹ đang áp đặt trên toàn thế giới. Một khi Trung Quốc hoặc bất cứ quốc gia nào phá vỡ được 3 chuỗi đảo trên biển Thái Bình Dương thì toàn bộ thế trận quân sự của Mỹ sẽ sụp đổ, quốc gia lâm vào an nguy, Mỹ hoàn toàn không còn là siêu cường thế giới nữa. Đây là học thuyết quan trọng và sống còn với bất kỳ tổng thống Mỹ nào.
Hình vẽ 3 chuỗi đảo chiến lược như hàng rào thành trì dưới biển Mỹ dùng để thiết lập trật tự thế giới hiện tại
Hình vẽ 3 chuỗi đảo chiến lược như hàng rào thành trì dưới biển Mỹ dùng để thiết lập trật tự thế giới hiện tại
Đầu tiên phải nói việc duy trì 3 chuỗi đảo này mới là mục tiêu tối thượng nhất của Mỹ, nó đảm bảo sự thống trị và vị thế siêu cường quân sự, cũng như kinh tế của Mỹ. Lúc này chúng ta đều biết Trung Quốc muốn tấn công Đài Loan để phá vỡ thế bế tắc đó để vươn ra tầm cỡ cường quốc khu vực. Tức là Trung Quốc muốn phá được chuỗi đảo thứ nhất.Giờ đặt câu hỏi về địa chính trị đã, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Mỹ sẽ bị ảnh hưởng gì, Nhật Bản bị ảnh hưởng ra sao, Hàn Quốc sẽ như nào ?
1. Mỹ nếu để mất Đài Loan vào tay Trung Quốc
- Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Mỹ sẽ bị thủng lớp phòng ngự đầu tiên và không thể bảo vệ được Nhật Bản, Hàn Quốc, toàn bộ biển Đông của Việt Nam, Philipine, Indonesia sẽ bị Trung Quốc chiếm giữ.
- Kinh tế Mỹ sẽ bị cú shock lớn về bán dẫn do không còn Đài Loan, phải mất từ 5-10 năm để thay đổi chuỗi cung ứng và công nghệ.
- Toàn bộ đồng minh NATO và Nhật, Hàn, Úc, Ấn sẽ mất niềm tin vào cái ô bảo vệ quân sự của Mỹ. Thế giới sẽ trở lên phân mảnh, Mỹ mất vị thế siêu cường thống trị, kinh tế suy yếu và quân sự bị thu hẹp.
- Sau khi thủng lớp phòng ngự đầu tiên, thường kẻ chiến thắng tìm cách phá vỡ lớp ngự thứ 2 và thứ 3. Vì vậy có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân, vì đe dọa sống còn của Mỹ.
2. Nhật Bản trong tình huống Trung Quốc chiếm Đài LoanToàn bộ khu vực biển đều là sân chơi của Trung Quốc
- Nhật rơi vào tình huống bị cô lập và đe dọa anh ninh sống còn quốc gia.
- Kinh tế bị Trung Quốc kiểm soát thông qua cô lập giao thương hàng hải và cô lập chuỗi cung ứng.
- Có khả năng buộc phải trở thành thuộc địa của Trung Quốc nếu không tổ chức 1 cuộc chiến tranh trong đó liên minh với Mỹ và Đài Loan.
Vậy dựa trên 2 viễn cảnh trên, các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật trong 2024, bao gồm CSIS và Sasakawa đây là 2 cuộc chiến mô phỏng giả định mới các thuật toán vô cùng phức tạp nếu xảy ra cuộc chiến giữa Trung Quốc đánh bất ngờ Đài Loan trong đó có Mỹ và Nhật tham chiến. Kết quả thật bất ngờ, với bất kỳ kịch bản nào thì Trung Quốc đều thua đau đớn không chiếm được Đài Loan và phải rút quân với thiệt hại khủng khiếp. Nhưng qua các kịch bản đó cũng xảy ra 1 vấn đề đó là Nhật và Mỹ cũng phải chịu 1 thiệt hại khủng khiếp để thắng được Trung Quốc, 2 hạm đội tàu sân bay của Mỹ có thể bị xóa sổ. Vậy là lúc này các nhà hoạch định của Mỹ và Nhật phải ngồi suy nghĩ lại, họ bắt đầu tính toán lại làm sao để có thể giảm thiệt hại lớn nhất có thể nếu 1 cuộc chiến thực sự nổ ra.Thứ hai dựa trên phân tích địa chính trị tôi vừa nói, thì việc nếu Trung Quốc đánh Đài Loan. Mỹ và Nhật buộc phải tham chiến nó là điều không cần bàn cãi thêm. Hãy nhìn những lợi ích mà Nhật và Mỹ được và mất thì chúng ta đã rõ vì sao họ phải làm như vậy, nó liên quan đến vận mệnh của các quốc gia. Thế nhưng như bên trên tôi đã nói nếu Trung Quốc làm tới 1000 đầu đạn hạt nhân và Mỹ cũng là siêu cường hạt nhân mà va chạm nhau thì kết quả sẽ như nào. Điều đó quá tàn khốc đúng không, chiến tranh hạt nhân thì quá nguy hiểm rồi. Và Nhật 1 quốc gia không có hạt nhân thì sẽ bị Trung Quốc tàn phá rất khủng khiếp. Vậy thì lúc này Mỹ đã có 1 bước đi khôn ngoan hơn đó là cởi trói cho đồng minh là Nhật. Đây cũng là điều Nhật đang mong muốn, trước đây Nhật họ cũng chẳng muốn đầu tư cho quân sự, nhưng thói hung hăng và sự nguy hiểm của Tàu+ đang ngày càng trở nên cấp thiết đe dọa thường trực cho Nhật Bản. Mỹ sẽ lui lại phía chuỗi đảo phía sau back up cho Đài và Nhật. Nếu xảy ra chiến tranh thật thì Trung Quốc sẽ đánh nhau với Đài và Nhật Bản, đây chắc chắn là kịch bản khả dĩ nhất. Còn Mỹ sẽ hỗ trợ từ xa chứ không nếu Mỹ và Trung Quốc tham chiến trực tiếp rất dễ có 1 cuộc chiến tranh hạt nhân giữa 2 siêu cường. Thay vì thế cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến ủy nhiệm, Trung Quốc và phe Đài-Nhật đánh nhau dưới dạng ủy nhiệm và sẽ là cuộc chiến tranh phi hạt nhân, nó tương tự như Nga-Ukraine đang đánh vậy, dù Nga có rất nhiều hạt nhân nhưng cũng không sử dụng. Mỹ và đồng minh cũng tuân thủ chỉ gián tiếp cung cấp viện trợ vũ khí, thiết bị... chứ không tham gia trực tiếp để tránh leo thang căng thẳng. Vậy nếu đã là 1 cuộc chiến ủy nhiệm nơi có thể sẽ là Nhật, Đài, Hàn tham gia có Mỹ đứng sau, phía bên kia chiến tuyến là Trung quốc và Triều Tiên tham chiến. Thì việc đầu tiên cần phải gỡ trói cho Nhật và Hàn, đó là Mỹ đã bắt đầu cởi trói cho Nhật và Hàn sản xuất vũ khí thoải mái và duy trì khối lượng Pu-239 mập mờ về việc có thể chế tạo bom hạt nhân như 1 hình thức răn đe Trung Quốc. Trung Quốc rơi vào thế lưỡng nan càng lâu xâm chiếm Đài Loan cơ hội lại càng hẹp dần, vì Nhật Bản đang phát triển quân sự như vũ bão, với năng lực của Nhật hiện tại thì càng để lâu Trung quốc càng khó có cơ hội thắng hơn, vì sau Nhật còn có Mỹ chống lưng rất mạnh. Nhật Bản là 1 cường quốc về công nghệ đóng tàu và các vũ khí công nghệ cao khác, chỉ mất tầm 5-10 năm nữa thôi với tốc độ hiện tại Nhật sẽ tạo ra 1 cường quốc quân sự cực mạnh trong khu vực, lúc này Trung Quốc dù có thể vẫn mạnh hơn Nhật, nhưng cũng không đủ sức áp đảo như thế trận hiện tại khi đánh Đài Loan. Việc chia sẻ quân sự cho Nhật cũng giảm áp lực cho nền kinh tế Mỹ, lúc này Mỹ có thể có nhiều ngân sách hơn để phát triển quốc phòng vào những lĩnh vực công nghệ cao hơn và các khu vực khác, và nếu thế trận xảy ra với Đài Loan thì Nhật sẽ đủ sức chia sẻ gánh nặng rất lớn mà hiện tại về cơ bản là gần như Mỹ đang phải gánh vác hết. Tóm lại đây là 1 chiến lược đấu trí đang rất căng thẳng từ 2 phe, nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng vì sau Trung Quốc đang lên tiếng phản đối rất kinh vì đơn giản Trung Quốc đang ngày càng yếu thế hơn. Có 1 điều mọi người cứ để ý phe nào yếu thế hơn thì hay lên nói tiếng ầm ĩ trên báo chí. Còn ở cmt này tôi chỉ đang phân tích cho các fen thấy tương quan về địa chính trị và lực lượng giữa các phe mà thôi.
Bài tiếp sau tôi sẽ nói tiếp về Iran, Mỹ, Israel và các mắt xích khác trong chuỗi bài viết "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome"