Con đường dẫn tới cuộc sống giàu sang

Bạn nghĩ gì về thời điểm hiện tại khi chi phí sinh hoạt tăng, công việc của bạn bị mất hay chỉ là việc kinh doanh của bạn gặp khó khăn. Tôi rất vinh hạnh được đưa ra vài lời khuyên được truyền lại từ tiền nhân dành cho bạn. Tôi sẽ nói ngắn gọn, bởi một từ đối với người hiểu biết đã là đủ.
Các bạn ạ, đúng là nhiều sự kiện khách quan đã diễn ra dồn dập trong ba năm trở lại đây: thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đã được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng lên đời sống của chúng ta. Nhưng từ rất lâu rồi, trước khi xảy ra những biến cố kể trên và vẫn còn kéo dài tới hiện tại, cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng một cách tồi tệ hơn nhiều bởi sự lười biếng, tính kiêu căng và cũng không kém phần, bởi sự ngu ngốc của chính chúng ta. Những “tai họa” này không dễ dàng trôi qua và rời bỏ chúng ta, cũng không phải chúng là một loại thuế mà nhà nước, qua một Nghị quyết, dễ dàng làm nhẹ bớt gánh nặng cho dân chúng. Tuy vậy vẫn luôn còn con đường lắng nghe lời khuyên tốt và điều gì đó có thể giúp chúng ta chăng ? Trời giúp người biết tự giúp bản thân mình !

Tránh xa lười biếng

Chúng ta than vãn về giá xăng, chi phí thực phẩm đắt đỏ,…nhưng Sự lười biếng là gánh nặng chi phí gấp bội, tồi tệ hơn, sự biếng nhác còn đem đến bệnh tật, rút ngắn tuyệt đối cuộc sống của chúng ta. Sự biếng nhác ví như sự han gỉ ở kim loại vậy, làm cạn kiệt sức lực của ta nhanh hơn là nếu sức lực đó dành cho việc lao động. Bạn có yêu cuộc sống? Nếu có thì đừng hoang phí thời gian, bởi đó là chất liệu của cuộc sống. Bạn đã bao giờ tự hỏi, nhiều hơn mức cần thiết bao nhiêu, thời gian bạn dành cho việc ngủ nướng, đừng có quên có vô tận thời gian để ngủ nơi nấm mồ rồi.
Nếu thời gian là tất cả mọi thứ quý giá nhất, lãng phí thời gian là sự hoang phí vĩ đại nhất. Thời gian một đi sẽ không trở lại, bạn nghĩ mình còn khối thời gian để làm gì đó, nhưng sự thực là bạn chỉ còn một ít mà thôi. Hãy để bản thân thức dậy và làm việc, làm việc có chủ đích. Sự siêng năng giúp ta làm được nhiều việc hơn và ít gặp rắc rối trong công việc hơn. Sự lười biếng làm mọi thứ trở lên khó khăn nhưng với sự siêng năng, mọi thứ trở lên dễ dàng. Người dậy muộn phải bận rộn suốt ngày mà chẳng thể hoàn thành được công việc, người lười bước đi chậm chạp và sự nghèo khó sẽ sớm bắt kịp anh ta. Hãy theo đuổi công việc của bạn, đừng để nó săn đuổi bạn. Hãy ngủ sớm, dậy sớm để có sức khỏe tốt, thông thái và trở nên thịnh vượng.

Siêng năng

Siêng năng chăm chỉ trong công việc thì sống, còn hi vọng vào điều viển vông chỉ có chết đói. Không thể có thành quả bền lâu nếu bản thân không cố gắng, sự giúp đỡ từ người khác phải được sử dụng một cách thông minh, hợp lý. Gia đình bạn đang kinh doanh buôn bán và có khối tài sản kha khá, người thân của bạn có một chức vụ mang lại quyền thế và lợi lộc, nhưng khi bạn tham gia cuộc kinh doanh hay theo đuổi một nghề nghiệp, đừng để phụ thuộc hết vào những lợi thế đã có ấy. Còn nếu bạn không ở vào hoàn cảnh tốt đẹp đó, xin nhớ rằng, nếu siêng năng, ta không bao giờ phải đói khát, tại nơi ở của bạn, cái đói chỉ dám ngó xem chứ không dám bước vào; cũng như không phải nơi nhân viên thu hồi nợ, cảnh sát hay thi hành án bước vào được, siêng năng trả các khoản nợ còn nỗi tuyệt vọng càng làm tăng chúng lên. Làm sao để bạn nhận thấy, không phải di sản thừa kế kếch sù, cũng không phải mối quen biết thân tình với các đại gia, là thứ bạn nên ước vọng. Siêng năng là mẹ của May mắn và Trời trao tặng mọi thứ cho siêng năng. Hãy cày sâu cuốc bẫm trong khi kẻ biếng đang nằm trong chăn, rồi bạn sẽ có cơ nghiệp của mình. Hãy làm việc ngay hôm nay khi hoàn cảnh cho phép bạn, bởi bạn không thể tưởng tượng nổi nhiều đến mức nào những bất trắc cản trở công việc của bạn. Một ngày hôm nay đáng giá hai lần ngày mai, đừng để đến ngày mai những thứ bạn có thể làm trong ngày hôm nay. Hãy tự xấu hổ nếu bản thân nhiễm tính lười biếng, còn thật nhiều điều bạn có thể làm cho bản thân, gia đình hay đất nước. Hãy bắt tay ngay vào công việc, đừng chần chừ, con mèo cuộn mình trên ghế sopha chẳng thể bắt chuột. Thật đúng nếu nói, có nhiều việc để làm nhưng có lẽ bạn không đủ khả năng để làm, nhưng hãy gắn vào công việc đó sự kiên trì, bạn sẽ thấy hiệu quả to lớn, nước chảy đá mòn, mài sắt lên kim.
Bạn hỏi lại, không lẽ tôi phải bận rộn suất ngày, không có thời giờ rảnh rỗi và thư giãn ? Tôi sẽ đáp, bạn tôi, bạn sử dụng thời gian hợp lý chỉ khi bạn dành một khoảng thư nhàn vừa phải, dành được một phút hữu ích rất khó khăn vậy nên đừng vứt bỏ cả một giờ. Thì giờ rảnh rỗi phải dùng để làm điều gì đó hữu ích, chỉ có người siêng năng thực hiện được điều này còn kẻ lười biếng thì không bao giờ, bởi cuộc sống thư nhàn và đời sống của kẻ lười biếng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhiều người không lao động, sống dựa vào sự lừa gạt và sự láu cá, nhưng rồi bị khánh kiệt bởi những ham muốn mù quáng về tiền bạc, nào là cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bất động sản…trong khi đó sự siêng năng đem tới sự sung túc, sự nhàn nhạ và sự kính trọng bởi những con người chân chính.

Cẩn trọng trong từng việc làm

Cùng với sự siêng năng, bạn phải cẩn thận trông nom công việc của bản thân bằng chính đôi mắt của mình, đừng tin tưởng quá nhiều vào người khác. Có như vậy công việc của bạn mới vững chắc và ổn định. Nếu bạn có một cửa hàng, xin nhớ rằng ba lần di chuyển cửa hàng tệ ngang việc xảy ra một đám cháy, giữ cửa hàng của bạn hoạt động đều đặn, ổn định và cửa hàng sẽ bảo toàn bạn. Con mắt của một bậc thầy làm việc nhiều hơn hai bàn tay của ông ta, không trong coi những người thợ là để mặc họ với túi tiền mở của bạn.
Tin tưởng quá nhiều vào sự tận tâm của người khác là nguyên nhân lụn bại của nhiều người, bởi trong công việc của thế gian này con người được bảo tồn không phải bởi lòng tin tưởng mà bởi ước muốn có được sự tin tưởng. Một phút sao nhãng thôi cũng có thể gây ra mối nguy hại to lớn.

Tiết kiệm, tránh chi tiêu xa xỉ

Bạn quả thực đã siêng năng và luôn chú ý trông nom công việc của bản thân, nhưng chúng ta phải thêm tính căn cơ nếu muốn làm cho sự siêng năng có hiệu quả. Nhiều người không biết giữ những thứ mà anh ta dành dụm được, buông thả cuộc đời anh ta vào tảng đá mài và chết không còn một đồng bạc. Một căn bếp béo tương ứng với một ý chí gầy. Nếu bạn muốn giàu có, nghĩ về tiết kiệm nhiều như nghĩ về việc kiếm thu nhập. Người Tây Ban Nha đã chiếm được những vùng đất rộng lớn nhưng không thể trở lên giàu có bởi khoản chi tiêu còn vượt xa hơn cả khoản thu nhập to lớn này.
Từ bỏ đi thói quen chi tiêu ngu dốt của bạn và sau đó sẽ chẳng còn quá nhiều nguyên do để phàn nàn về giai đoạn khó khăn, thuế khóa nặng nề và những chi phí sinh hoạt đắt đỏ; phụ nữ và rượu bia, cờ bạc cùng các trò chơi tiêu khiển lẫn thói dối trá, làm sự thịnh vượng nhỏ lại mà ham muốn lại to lên.
Hơn nữa, nhiều khi những thứ để duy trì một tật xấu cũng đủ để nuôi sống cả gia đình. Có lẽ bạn nghĩ, khẩu phần ăn đắt hơn một ít, trang phục tốt hơn một chút, một vài sự giải trí, không thể là vấn đề lớn, nhưng hãy nhớ rằng, ít tích tụ lại sẽ thành nhiều. Hãy đề phòng những chi tiêu vụn vặt, một lỗ thủng nhỏ sẽ làm đắm con tàu lớn, ai dành tình yêu lớn cho đồ ăn ngon sớm chứng tỏ vô gia cư, những tay ngốc thường tạo tiệc và người thông thái ăn chúng. Bạn hăng say mua sắm đồ xa xỉ và vật trang trí được bày bán, bạn gọi chúng là những hàng hóa tốt, nhưng nếu không cẩn thận, chúng sẽ tỏ ra là quỷ dữ đối với vài người trong số bạn. Bạn mong chúng rẻ đi và có lẽ chúng ít giá trị hơn là giá bán thật. Bạn càng có nhiều thứ vô dụng thì trước đó bạn sẽ bán hết những thứ cần thiết. Quả ngu ngốc nếu đặt tiền của bạn vào việc mua sự ân hận. Nhiều người vì sự lộng lẫy thứ yếu mà đi lại với cái bụng đói và gia đình thì gần chết đói. Lụa, cây cảnh, đồ cổ, những tiện nghi hàng hiệu đẳng cấp, những món đặc sản, những bữa nhậu, liên hoan, cỗ bàn, những buối hát karaoke, những buổi du lịch đắt đỏ tốn kém, những buổi biểu hào nhoáng, cổng chào cùng các tượng đài…dập tắt lửa nhà bếp mỗi gia đình chúng ta. Những thứ này không phải là cần thiết cho cuộc sống, và không thể nói chúng là những tiện nghi, chỉ bởi chúng đẹp và phô trương nhiều người muốn sở hữu chúng. Cùng với các phung phí khác, sự đúng mốt chuyển thành sự nghèo khó và buộc bạn phải đi vay mượn từ những chỗ trước đó bạn khinh thường, nhưng người qua sự siêng năng và tiết kiệm, vẫn duy trì sự vững vàng, trong trường hợp này rõ ràng Người cày đứng thì cao quý hơn Quý ngài quỳ. Có thể họ có một sản nghiệp ở bên cạnh và họ không biết sử dụng, họ nghĩ giờ là ban ngày và không bao giờ tới đêm, một ít tiêu phí quá nhiều không đáng phải lưu tâm, nhưng luôn cho nước ra ngoài bồn và đừng cho nước vào, bạn sẽ sớm chạm đáy, và sau đó khi bồn cạn rồi mới biết giá trị của nước. Tất cả những điều đó đã được lường trước nếu lưu tâm tới các lời khuyên đạo đức. Nếu bạn muốn biết giá trị của đồng tiền, hãy mượn ai đó, bởi người nợ trở lên muộn phiền, hay ngược lại, để bạn cho những người như vậy mượn tiền và đợi đến lúc thu lại chúng. Sự hãnh diện yêu dấu về trang phục và các thứ tương tự bề ngoài, chắc chắn là tai ương, bạn đam mê mua sắm, mua sắm còn nhiệt huyết hơn hỏi han ví của bạn.
Dễ để ngăn chặn ham muốn đầu tiên hơn là thỏa mãn tất cả những thứ theo sau nó. Quả là ngu ngốc khi người nghèo bắt chước người giàu, tương tự như con ếch nọ cố phồng mình để bằng được con trâu. Thuyền tải trọng lớn có thể liều lĩnh hơn, nhưng thuyền nhỏ nên ở gần bờ.
Người thiếu suy xét sẽ sớm bị trừng phạt, sĩ diện ăn tối trong vô hiệu, chống lại được sự coi thường, ăn sáng với sự dồi dào, nhwung ăn tối với sự cơ cực và được ủng hộ bởi điều ô nhục. Dùng nhiều nguồn lực cho sự kiêu hãnh vẻ bề ngoài, cái giá quá nhiều rủi ro, quá nhiều điều phải chịu đựng. Nó không thúc đẩy sức khỏe cũng không làm dịu sự sợ hãi, không làm tăng thêm phẩm giá con người, nó tạo ra niềm ghen tị, nó thúc đẩy sự bất trắc.

Cân nhắc khi vay nợ

Còn điều rồ dại nào hơn là phải lao vào nợ nần cho những thứ thừa thãi trên. Chúng ta được chào mời bởi những điều kiện của cuộc mua bán này, tín dụng trả góp, và khiến chúng ta tham dự vào giao dịch này, bởi chúng ta không có sẵn tiền để giành và giờ muốn “đẳng cấp” mà không có khoản dành dụm. Nhưng ôi, hãy nghĩ bạn làm gì khi rơi vào nợ nần: bạn dâng cho người khác quyền trên sự tự do của bạn. Nếu bạn không thể trả đúng hạn, bạn sẽ xấu hổ khi đối diện với chủ nợ, bạn sợ hãi khi nói chuyện với họ, bạn trở thành nghèo khó, đáng thương hại, thốt ra những lời bào chữa không chân thật, với nhiều cấp độ khác nhau, mất đi tính chân thực, chìm xuống đáy, nói dối hoàn toàn, bởi sự đồi bại thứ nhì là nói dối còn thứ nhất là rơi vào cảnh nợ nần, trong khi đó người tự do thì không cần phải xấu hổ hay sợ hãi khi nói chuyện với người nào cả. Sự nghèo khó ngăn cản tất cả tinh thần và đức hạnh của một người. Thật khó để một bao tải rỗng đứng thẳng được.
Bạn nghĩ gì khi nhà nước ban hành quy định ngăn cấm bạn sử dụng các chất ma túy, ngăn cấm nạn mại dâm, cờ bạc, bói toán mê tín dị đoan, hạn chế bạn trong việc uống rượu bia, ma chay cưới xin, ăn mặc không hợp thuần phong mỹ tục, tôi nghĩ rằng ở đây, chẳng thế nói rằng bạn được tự do và các quy định như thế là vi phạm quyền của bạn. Chẳng phải bạn đã sớm đặt bản thân vào chính sự chuyên chế khi mà mắc nợ nần vì những thói tệ nạn tai hại đó sao? Chủ nợ, trong thẩm quyền, dựa vào sự hài lòng của y, tước đoạt tự do của bạn, kiềm chế bạn, bạn cần xem lại lịch sử xưa kia, những con nợ đã bị tống vào trong ngục tù, bị buôn bán như nô lệ ra sao. Khi bạn thực hiện thương thảo vụ giao dịch, có lẽ ít nghĩ tới việc hoàn trả, nhưng chủ nợ thì nhớ rai hơn con nợ, chủ nợ thuộc nhóm người theo dõi sát sao những thời hạn được ấn định. Ngày tháng trôi qua nhanh trước khi bạn có thể nhận ra và yêu cầu thì hình thành trước khi bạn có thể đáp ứng nó. Thời gian dường như thêm cánh cho những thời hạn trả nợ.
Hiện tại bạn nghĩ mình và gia đình thật thịnh vượng, có thể hào phóng mà không tổn hại gì, nhưng hãy tiết kiệm khi còn có thể, mặt trời không chiếu sáng cả ngày được. Thu nhập có thể là tạm thời và không chắc chắn, trong khi đó, miễn là bạn còn thở, chi tiêu lại không ngớt và nhất định, dễ để xây hai cái bếp hơn là giữ một cái hoạt động, vậy hãy nhớ lấy, thà đi ngủ mà nhịn ăn tối còn hơn rơi vào cảnh nợ nần không trả được.

Kết luận

Dành lấy những gì bạn có thể và giữ gìn chúng, bạn sẽ không phải kêu ca về giai đoạn kinh tế khó khăn hay số kiếp đáng thương của bản thân. Bạn đọc, nếu bạn làm được những điều kể trên, trời cao ban phúc lành cho bạn.
(Phỏng theo tài liệu trong Tri thức nền tảng)