Con ác mộng tài chính tương lai của người trẻ
Cái nghèo sẽ bền vững nếu bản thân không vững bền phát triển cá nhân
Những tin tức gần đây đưa tâm trí tôi trở lại với vấn đề cơm áo gạo tiền trong tương lai, thứ luôn khiến tôi âu lo. Lạm phát đang diễn ra với một tốc độ đáng sợ, những người đang cố gắng sinh tồn và tiết kiệm đang rơi vào một tình thế mà tôi có cảm giác gần như tuyệt vọng.
Giờ đi đâu nhìn giá cả, chi phí tôi cũng hồn xiêu phách lạc.

ảnh lượm lặt
Chúng ta đang đối mặt với điều gì:
1. Sự mất giá của đồng tiền:
Có một sự tương quan đến sự mất giá đến lạm phát, tỷ lệ 1%/0,34%. Nghĩa là VND mất giá 1% thì lạm phát sẽ tăng thêm 0,34%. Theo thông tin dưới đây, con số này khá lớn trong nửa đầu năm 2025.
Với tốc độ mất giá hiện tại, chỉ cách để tránh mất gía đó là dự trữ vàng hoặc các đồng tiền khác. Tôi đang sử dụng các sàn crypto để dự trữ stable coin với lãi suất khá tốt với vốn khoảng 2000USD, cộng thêm sử dụng phương pháp funding farm để có thể duy trì lợi suất 8-10% theo usd với số vốn còn lại.
2. Tương lai nghề nghiệp:
Thật khó để tăng trưởng thu nhập trong giai đoạn hiện tại hoặc sắp tới trong vòng vài năm. Trái ngược với sự lạc quan của nhiều người, rằng cuộc cách mạng AI mặc dù sẽ lấy đi một số công việc nhưng sẽ tạo ra hàng triệu công việc khác. Theo tôi, cuộc cách mạng AI ngược lại với các cuộc cách mạng công nghiệp khác trong quá khứ, thay vì tạo ra công việc mới cho con người, cuộc cách mạng này đang lấy đi một lượng lớn công việc. Áp lực của việc phát triển năng lực cá nhân ngày càng lớn sắp tới, giờ không phát triển đồng nghĩa sẽ bị đào thải chứ không còn là phát triển để tăng thu nhập nữa rồi. Sự tập trung năng suất sẽ tập trung vào một số ít người hơn, tương ứng đó là thu nhập sẽ càng phân hoá càng mạnh giữa các tầng lớp lao động.
3. Vòng xoáy tử thần
Các chính sách tiền tệ tương lai sẽ có cú đánh mạnh vào tầng lớp thu nhập thấp và thu nhập trung bình trong xã hội. Khi mà một người sỡ hữu tài sản sẽ tạo ra dòng tiền lớn hơn việc tham gia vào thị trường việc làm. Với việc các chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại của các ngân hàng trung ương, việc tài sản tăng giá nhanh hơn thu nhập sẽ tạo ra chênh lệch giàu nghèo ngày càng khủng khiếp.
Chứ kể đến chủ nghĩa tiêu dùng đang lấy đi sự tập trung và tiền bạc của người trẻ. Chỉ riêng việc thu nhập tăng chậm + chi phí sinh hoạt tăng nhanh, khiến việc tiết kiệm đã khó, còn bị bào mòn theo thời gian bởi lạm phát sẽ khiến lớp người trẻ chán nản và bỏ cuộc, khiến nền kinh tế trì trệ, ngân hàng trung ương lại bơm tiền kích thích nền kinh tế, một vòng lẩn quẩn...
4. Tôi là ai trong câu chuyện trên
Trước tiên, tôi cần phân loại có các nhóm người chính trong xã hội theo góc nhìn:
1. Những người trên 40 tuổi đã thực giàu có, sở hữu nhiều tài sản
2. Những người trên 40 tuổi vẫn đang tiếp tục đầu tư tài sản, sở hữu một lượng tài sản nhất định
3. Những người trên 40 tuổi không sở hữu tài sản
4. Những người trẻ dưới 40 tuổi có gia đình khá giả và bản thân đã sở hữu những tài sản nhất định
5. Những người trẻ tuổi dưới bắt đầu đi làm dưới 10 năm đã đầu tư và tích luỹ được một ít tài sản nhất định.
6. Những người trẻ tuổi dưới bắt đầu đi làm dưới 10 năm nhưng không có tài sản hoặc thất bại trong đầu tư.
Phân tích:
Nhóm 1,4 sẽ luôn là nhóm chiến thắng cuối cùng, chỉ cần họ không ăn chơi, đập phá thì đa số tài sản của họ sẽ tiếp tục sinh ra nhiều tài sản hơn nữa.
Nhóm 2,5 sẽ có cuộc sống ổn định, nhưng chật vật để tiếp tục tích luỹ tài sản, thậm chí nếu có những bước đi sai lầm về tài chính hoặc xui rủi tai nạn, bệnh tật sẽ quay về với nhóm 3.
Nhóm 3,6 sẽ bị là nhóm khổ nhất, đi làm cũng chỉ đủ để sinh tồn. Không có tiết kiệm, thu nhập & việc làm không được đảm bảo. Nhóm 3 còn có nguy cơ sẽ sớm không còn có thể tạo thu nhập và phải phục thuộc vào con cái hoặc trợ cấp xã hội. Đẩy gánh nặng lớn hơn cho thế hệ trẻ sau này.
Quay lại với chủ đề, tôi thuộc nhóm 5, cận nhóm 6, đầu tư thua lỗ nhưng vẫn còn một ít tài sản để nếu có gì xảy ra cũng có dòng tiền đủ để duy trì gia đình riêng trong vòng 1 năm. Tới thời điểm hiện tại, một quyết định sai lầm đều có thể để lại hâụ quả kéo dài qua nhiều thế hệ
Góc nhìn chua chát là đa số người trẻ nếu không thuộc nhóm 4, có gia đình khá giả thì tương lai sẽ vô cùng chật vật và không được phép sai lầm trong việc đầu tư, kinh doanh. Tất nhiên sẽ có những người đứng dâỵ mạnh mẽ sau thất bại, nhưng đại đa số sẽ bị cuộc đời vùi dập không thương tiếc.
Kết luận
Để thoát được khỏi vòng xoáy đi làm chi đủ sinh tồn này, thì một người trẻ theo tôi phải hội tụ đủ rất nhiều những yêu cầu sau, và tất nhiên nhiều điểm tôi vẫn làm chưa được hoặc chưa đủ :
+ Một người thật chăm chỉ: phải tránh xa chủ nghĩa tiêu dùng, tập trung năng lượng vào việc đi làm, không ngại khó, ngại khổ. Not a chill guy.
+ Phải có khả năng thích nghi nhanh và giỏi trong ít nhất một lĩnh vực để có khả năng tăng thu nhập: liên tục học hỏi, mở mang kỹ năng, phát triển như một con nhà người ta chính hiệu.
+ Tiết kiệm phân lớn thu nhập để tích sản: luôn phải tiết kiệm được ít nhất 30% thu nhập để vào các tài khoản tích kiệm chống trượt giá (như tôi đã đề cập đến 1 cách ở mục 1), chờ đợi những cơ hội mua tài sản giá rẻ khi nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng.
+ Lên kế hoạch đầu tư vào những tài sản bảo vệ và tăng trưởng tài sản: không futures, không fomo, học hỏi kiến thức tài chính để khi cần có thể ra quyết định mua bán tài sản phù hợp.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

