ufo tại anh
ufo tại anh
cho đến nay video ufo 2002 được phi công mỹ quay lại được cho là ufo thật nhất và rõ nét nhất
cho đến nay video ufo 2002 được phi công mỹ quay lại được cho là ufo thật nhất và rõ nét nhất
Hello mọi người, mình có vài dòng thắc mắc là trong xuyên suốt lịch sử con người và kể cả bây giờ. Ai trong chúng ta đều đã từng nghe qua ufo hay alien ( người ngoài hành tinh). Nhưng tại sao đến bây giờ họ vẫn im lặng? Giả dụ họ là những chủng loài bởi vài cá nhân vô tình đi lạc đến hành tinh chúng ta. Nếu như vậy tính thời điểm nào đó trong quá khứ thì đến lúc này, rất có thể trái đất sẽ có một cuộc gặp mặt công khai giữa loài người trái đất với loài ở vũ trụ - hành tinh khác rồi chứ ?
Chúng ta thường hay xem và nghe về thông tin họ bởi những sự việc bí ẩn vật thể bay không xác định, những vụ bắt cóc thí nghiệm.. Phần lớn lại xảy ra tại Mỹ. Đến nỗi nhân chứng về những sự việc ấy cũng khá là đông. Nhưng tại sao lại là nước Mỹ?
Nghịch lý Fermi: Nhà vật lý học người Mỹ gốc Italy Enrico Fermi vào đầu thế kỷ 20 đã đưa ra một nghịch lý còn nổi tiếng cho tới ngày nay về sự sống ngoài Trái Đất. Theo đó, nghịch lý này là sự trái ngược rõ ràng giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất với sự thiếu hụt các bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó.
Nghịch lý Fermi: Nhà vật lý học người Mỹ gốc Italy Enrico Fermi vào đầu thế kỷ 20 đã đưa ra một nghịch lý còn nổi tiếng cho tới ngày nay về sự sống ngoài Trái Đất. Theo đó, nghịch lý này là sự trái ngược rõ ràng giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất với sự thiếu hụt các bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó.
Chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã có tới 100 - 400 tỷ ngôi sao và nhiều ngôi sao trong số đó có khả năng có các hành tinh quay quanh. Các nhà thiên văn học cho rằng có thể có hàng tỷ hành tinh nằm trong khu vực có thể sinh sống được quanh những ngôi sao của nó trong Dải Ngân hà. Điều đó, tức là chúng có những điều kiện cần thiết để sự sống tồn tại
Chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã có tới 100 - 400 tỷ ngôi sao và nhiều ngôi sao trong số đó có khả năng có các hành tinh quay quanh. Các nhà thiên văn học cho rằng có thể có hàng tỷ hành tinh nằm trong khu vực có thể sinh sống được quanh những ngôi sao của nó trong Dải Ngân hà. Điều đó, tức là chúng có những điều kiện cần thiết để sự sống tồn tại
Vậy theo nghịch lý fermi lẫn cái màng lọc vĩ đại của vũ trụ, thì liệu chúng ta đã vượt qua "bài kiểm tra" ấy chưa? Dù mình biết rằng số tuổi hành tinh và cả hệ mặt trời của chúng ta là hoàn toàn vô cùng nhỏ bé so vũ trụ. Nhưng rốt cuộc họ là ai, họ đã đến đây nhưng đổi lại sự im lặng trong suốt mấy nghìn năm (bằng chứng về ufo cổ đại ). Đến khi nào ta mới gặp được họ? Mong được nghe những thuyết âm mưu từ mọi người :v . Nếu bạn nào chưa hình dung được về mọi thứ cơ bản về ufo cũng như lịch sử của nó thì bạn có thể xem series ufo của kênh Explaination!