Chúng ta đang nói đến một công ty khác cũng nổi tiếng, mặc dù công ty này hoạt động trong ngành công nghệ chứ không phải trong lĩnh vực đồ uống: Apple (AAPL).
Nhưng bạn có thể nói rằng Buffett đã bán một số cổ phiếu của hãng sản xuất iPhone trong quý 2. Và bạn có thể xem đó là một tín hiệu xấu.
Nhưng không nhất thiết là như vậy. Tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway hồi tháng 5, Buffett đã ám chỉ rằng việc bán cổ phiếu Apple của ông có liên quan đến việc chốt mức thuế thu nhập trên vốn 21% hiện tại chứ không phải do mất niềm tin vào công ty.. Và ngay cả khi bán 49% vị thế cổ phiếu Apple của mình, Buffett cho biết “rất có khả năng” đây vẫn sẽ là cổ phiếu phổ thông lớn nhất mà Berkshire nắm giữ vào cuối năm.
Theo các chuyên gia của JPPRO, các công ty công nghệ không được biết đến là những người trả nhiều cổ tức vì họ đầu tư rất nhiều vào tăng trưởng. Vì vậy, khoản cổ tức của Apple không phải là con số lớn nhất. Nhưng công ty đã trả cổ tức đều đặn kể từ năm 2012. Và với mức cổ tức hàng năm 1 USD/cổ phiếu, tương đương tỷ suất cổ tức 0,4%, thu nhập thụ động là một yếu tố hấp dẫn trong bức tranh tổng thể về cổ phiếu này.