Nhân việc trong nước đang nóng vụ dự trữ xăng dầu và dầu thô tại Việt Nam, vấn đề Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè đang bị bỏ hoang mặc dù đã được nhà thầu Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không Miền Nam hoàn thành 70–80%. Việc một công trình trọng điểm quốc gia bị dừng xây dựng đột ngột và xuống cấp nghiêm trọng, không thể đưa vào hoạt động là một sự lãng phí lớn, đặc biệt là trong tình cảnh nguồn cung bị đe doạ nặng nề như hiện nay.
Tổng Kho xăng dầu Nhà Bè được khoanh đỏ (Nguồn: Google Maps)
Tổng Kho xăng dầu Nhà Bè được khoanh đỏ (Nguồn: Google Maps)
Tuy nhiên, việc trì hoãn hoàn thành xây dựng Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè đã bị đẩy lên cao hơn mức cần thiết khi nhiều người vin vào đây cho rằng chính quyền không xây dựng kho cảng xăng dầu, đây là dự án ma để chuyển đổi sang mục đích khác. Tuy nhiên, nếu đọc thông tin từ 2022–2023 thì sẽ hiểu phần nào được bối cảnh: nhà thầu Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không Miền Nam đã hoàn thành 70–80% công trình nhưng đành bỏ dở vì không thể thu xếp được vốn.
Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè được đánh mốc đỏ (Nguồn: Google Maps)
Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè được đánh mốc đỏ (Nguồn: Google Maps)
Thông thường, một dự án ma sẽ được thực hiện sơ sài như làm hạ tầng tạm, quây tôn, động thổ rồi để đó. Vì thế, có thể thấy nếu đây là dự án ma để chuyển đổi mục đích thì mức hoàn thành 70–80% là quá lớn. Thậm chí, theo báo dẫn, các hạng mục như cầu cảng và bồn chứa cũng đã được xây dựng và lắp đặt. Số tiền để xây dựng quá lớn nhưng chi phí tháo dỡ và xử lý môi trường là cơn ác mộng đến kiệt quệ đối với bất kỳ chủ đầu tư nào muốn nghĩ đến việc chuyển đổi mục đích dự án.
Hơn nữa, cách viết của báo chí khiến người đọc dễ nhầm tưởng là cả một công trình tổng kho xăng dầu ở Nhà Bè. Tuy nhiên, khi nhìn vào cảnh quan xung quanh, có thể thấy rất nhiều kho xăng dầu khác đang hoạt động: kho xăng dầu của Petrolimex, PVOil, KV102 Thanh Lễ và Lataca. Nhà Bè vốn đã là một trung tâm kho xăng dầu của miền Nam, với hệ thống cụm kho cảng quy mô và hiện đại bậc nhất Việt Nam. Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè, khi hoàn thành, cũng là một phần của hệ thống tổng kho bên sông Soài Rạp tại Nhà Bè.
Thông tin trên càng bổ sung cho việc xây dựng công trình nhà ở bất động sản ngay tại vị trí của Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè là bất khả thi do vi phạm quy hoạch và các yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy của cả hệ thống tổng kho.
Nói cách khác, Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè chỉ là một phần mở rộng của hệ thống Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Việc tổng kho xăng dầu này không được hoàn thành là một vấn đề nghiêm trọng cần được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, nhưng không nên đánh đồng nó với việc Việt Nam nói chung và Nhà Bè nói riêng không có tổng kho xăng dầu.