Chuyện về Alex Jones mất nết và việc lan tràn tin đồn nhảm ở xứ Cờ hoa
Chuẩn bị đi ngủ, đọc lướt Quora thấy có câu trả lời ngạc nhiên quá. Xong double check thì vừa điên tiết vừa ngạc nhiên hơn. Bài biên...
Chuẩn bị đi ngủ, đọc lướt Quora thấy có câu trả lời ngạc nhiên quá. Xong double check thì vừa điên tiết vừa ngạc nhiên hơn. Bài biên theo lối văn vỉa hè, nguồn mời quý bạn tự gúc vì mình dùng đt. Gõ tên các nhân vật là ra ngay. Link Quora update khi nào bật lap.
Đây là một thằng cha tên Alexander Emric Jones - người dẫn chương trình InforWars ở Mỹ, quan điểm cực hữu pha thuyết âm mưu. Mà các quý bạn biết rồi đấy, các cụ bảo trên đời này cái gì quá cũng không tốt. Dĩ nhiên dưới đây là chuyện về anh Alex Jones không tốt. Có liên can tí anh Trăm.

Trước hết, lùi lại 1 sự kiện là Giáng sinh năm 2012, một thằng khùng lôi súng ra bắn chết 20 học sinh 6-7 tuổi tại trường Tiểu học Sandy Hook. Nghe buồn quá, nhưng cũng ko phải quá kì dị ở Mỹ. Dù sao xin chia buồn với các bậc cha mẹ mất con trong sự kiện này, chả có gì đau đớn bằng. Và thật khó để các vị ấy có thể sống một cuộc sống bình thường được nữa.
Và anh Alex Jones mất nết - một người của công chúng Huê Kỳ, đã tuyên bố: (1) méo có đứa nào chết thật ở trường Sandy Hook vì (2) đây là tin giả của chính phủ Mỹ (chính phủ Obama, vận động kiểm soát chặt súng đạn) và (3) chính phủ Mỹ đã sử dụng diễn viên trẻ em.
Kể cả sau khi liên lạc với những phụ huynh mất con thì Alex Jones cũng không hề dừng lại ở đó.
Thằng chả khuyến khích người nghe đài và xem kênh InforWars quấy rối những vị phụ huynh đen đủi và khốn khổ kia.
Một vị rất đen, tên là Leonard Pozner (Lenny) đã phải đi trốn cùng 2 con gái của mình (cả 2 em này đều có mặt tại trường vài thời điểm xả súng, giết chết em trai của1 2 em).
Nhưng môt-bộ-phận dang-cư-mận Mỹ thì hê hê, dĩ nhiên sẽ không dừng lại. Đám này liên tục tìm ra địa chỉ mới của Lenny, đăng tải khắp nơi để người ta có thể truy lùng anh này, gọi điện quấy nhiễu, thậm chí lùng tới tận nhà. Lenny liên tục phải đổi địa chỉ. Một vài thằng còn kiếm được cả số An sinh xã hội của Lenny và up lên mạng. Với trình độ truy lùng như vậy, chắc mấy thằng chả biết rõ rằng vụ xả súng ở Sandy Hook là có thật.
Nhưng Alex Jones đâu có dừng lại ở đó.
Thằng chả up hình đứa con xấu số của Lenny là bé Noah Pozner lên mạng và tuyên bố đây là diễn viên trẻ em. Vầng, chính là hình ảnh của một đứa trẻ 6 tuổi bị bắn chết ở trường.

Ơ nhưng mà Alex Jones cũng vẫn chưa dừng lại ở đó.
Thằng chả up nốt hình của 2 chị gái may mắn sống sót của Noah lên mạng.
Nhưng Alex Jones nào đã dừng lại.
Thằng chả tổ chức phỏng vấn nhiều người về Lenny Pozner, toàn những người to mồm chửi bới "ngày tận số của thằng Lenny sẽ tới" hay "thằng Lenny này sai lầm lớn rồi đó nghe" hoặc "tao sẽ truy lùng và đập nát mặt thằng Lenny".
Nhiều phụ huynh trong vụ Sandy Hook đã gửi thư cho anh Đô nồ Trăm khi ảnh hay lui tới InforWars để vận động tranh cử, cầu xin anh Trăm lên án Alex Jones hoặc ít nhất - vầng, ít nhất là công nhận con họ bị bắn chết ở trường Sandy Hook.

Gần đây, Alex Jones đã phải thừa nhận là thằng chả nói láo 100% trong vụ này. Chỉ sau khi các phụ huynh nén nước mắt mà vác đơn đi kiện Alex tội phỉ báng. Thằng chả cố cãi rằng Tu chính án thứ nhất Huê Kỳ đảm bảo quyền tự do ngôn luận, do đó thằng chả có quyền hiến định được "sáng tạo ra những câu truyện" và không ai đầu óc bình thường lại đi coi đó là sự thực. Nhân tiện, Alex Jones còn ám chỉ số phụ huynh kia tìm cách phá hoại Tu chính án thứ 2 về quyền được mang súng.
Sau đó, Facebook, Google và Spotify mới lục tục xóa các nội dung của InforWars. Còn Twitter chặn tài khoản của Alex được một tuần, sau đó ăn đạn cũng của dang cư mận Mỹ vì ko chịu xóa hẳn tài khoản này.
Câu chuyện về anh Alex Jones mất nết ở xứ sở Cờ hoa văn minh liệu có làm các quý bạn có tí ưu tư không? Dù mấy vị kia đã dùng quyền được đi kiện của mình, nhưng xã hội và chính quyền Huê Kỳ phải chăng đã bỏ qua mấy vị ấy trong lúc đầu óc rối bời, đến tận khi lòng tan dạ nát trái tim lạnh lùng, đủ "lắng" mà vác đơn đi kiện có thể coi là văn minh sao?
Và đọc xong, với tư cách là một dang-cư-mận, quý bạn có tự soi cái gáy của mình xem mình đã từng chạy theo đáp đá kẻ yếu dưới cây gậy phù thủy của mấy đứa mất nết chưa?
Riêng mình thì vẫn đang nghĩ. Và thấy may là ít nhất ở Việt Nam thì mất nết được 1/4 thế này đã lên phường uống chè rồi. Một nửa thế này chắc bị đánh cho bép xác trước khi lên được phường mất.
Hờ hờ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

doanguyen
Tên này xem thì bực mình thật, cơ mà nó là rõ trắng đen rồi. Xem mấy bài phỏng vấn của Tucker Carlson, Kellyanne Conway,... mới thấy nhức óc và bất lực.
- Báo cáo
manhhaok
theo mình thì tại sao một người như vậy mà lại có rất nhiều người nghe, tại sao chương trình của ông lại ăn khách như vậy, tại sao tin giả đó lại được lan truyền, tại sao đến Trump mà còn vận động tranh cử trên đó. Đây là chính trị, ở Mỹ nó cũng rối loạn lắm chứ có phải yên đâu, ông Obama đi khắp nơi được cả thế giới ngưỡng mộ mà có ai biết ở Mỹ có rất nhiều người ghét ông. Ở mỹ có nhiều người ghét cái chính sách của chính phủ, phần đông người dân ở miền trung nước Mỹ ghét các chính sách tự do của ông Obama, và truyền thông ở Mỹ cả chục năm lúc nào cũng nói xấu về những người bảo thủ. Họ chê cười những người sở hữu súng, họ coi thường những người sùng đạo, coi nhẹ những truyền thống, cứ có vụ xả súng nào thì truyền thông đều qui tội cho những người đòi sở hữu súng. Cho nên ngay trong một vụ xả súng là có thật, thì truyền thông đều bu vào chỉ trích luật sở hữu súng, chê bai người sử hữu súng, làm cho những người đó thấy mình có lỗi, khi đó Alex Jones đứng ra nói chống lại những điều đó làm cho nhiều người ủng hộ ông, họ không cần biết đúng sai, họ chỉ cần một người chống lại, bởi hằng ngày đã có một kênh chuyên nối dối bắt nạt họ rồi, đó là truyền thông chính thống cánh tả mà Trump đã chống lại.
Người ta nói ông nói dối trắng trợ, trơ trẽn, nhưng các báo lớn ở Mỹ một khi dối trá nó còn kinh khủng hơn nhiều, vàn nếu Alex Jones chỉ truy đổi theo 2 người thì hàng chục năm qua các báo chí lớn nói dối nó đã truy đuổi theo biết bao người. Cho nên ông Alex Jones chỉ là vũ khí của những người bất mãn thôi, mà vũ khí thì nó phải gây tổn thương rồi.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy chỗ này đúng, chỗ kia không, nhưng nếu nhìn theo kiểu đây là một cuộc chiến thì sẽ thấy khác, sẽ thấy ai mạnh hơn và ai yếu hơn.
Phân biệt đúng sai và thật giả rất khó, nhưng nếu nhiều người hiện nay ủng hộ ông Trump và thấy ông làm giỏi thì nên biết là những người ủng hộ ông trung thành nhất chính là những người đã theo dõi chương trình của Alex Jones
- Báo cáo

Bảo Ân
Mình biết đến ông này qua hai phim là Waking Life và A Scanner Darkly, đều quay ở Texas. Alex Jones trong mấy phim đấy luôn đại diện cho giọng nói khá mạnh mẽ chống lại cường quyền, chống lại truyền thông mainstream v.v.
- Báo cáo
manhhaok
truyền thông nay đã trở thành 1 thế lực khi những điều sai bị nó nói thành một định kiến đúng và điều đúng bị nó làm thành một điều xấu xa.
- Báo cáo

Bảo Ân
Alex Jones hoạt động chắc cũng ngót 2 chục năm, haiz..
- Báo cáo

nemesis
Mình mới biết gần đây, sợ thặc.
- Báo cáo

as00016715
[Đã xóa]

nemesis
1- Theo mình tìm hiểu thì Alex Jones bị nhà Lenny kiện tại Texas, và thẩm phán đã bác yêu cầu hủy vụ kiện của Alex. Tuy nhiên chưa có kết quả xét xử. Ngoài ra, Alex còn đang bị một vài gia đình khác kiện ở các bang khác.
2- Theo mình hiểu thì tung tin giả liên quan tới an ninh, an toàn, lợi ích của người khác thì sẽ thành tội, tại bất cứ bang nào hoặc ở cấp liên bang. Nếu được chứng minh thì đó chính là tội phỉ báng. Alex Jones cố tìm cách chứng minh là ổng tung tin vu vơ, chả liên hệ tới ai, ai tin là đồ ngốc. Có vẻ hơi khó khiến thẩm phán và bồi thẩm đoàn tin cho lắm.
3- Thông tin trong bài nói về giai đoạn Obama cầm quyền, mình đã có mở ngoặc trong bài.
4- Chính phủ Mỹ thực chất tránh xa mấy vụ việc như vậy. Dân chủ Mỹ là thế. Chính phủ Mỹ rất sợ người dân nghĩ là họ có nhiều quyền lực với công dân.
5- Câu nói trên của Trump vào năm 2015. Tuy nhiên tới nay Trump vẫn retweet tin từ InforWars.
6- Việc liên hệ Việt Nam và Mỹ cùng với sự khác biệt giữa văn hóa, luật pháp Mỹ Việt thực tế là hợp lý. Thứ nhất, là con người trong thời đại số, chúng ta chia sẻ nhiều đặc điểm tiêu cực. Thứ hai, liên hệ không nhất thiết phải chỉ ra sự giống nhau mà còn để chỉ ra sự khác nhau.
- Báo cáo

loveless

Well, bạn hãy thử xem bộ phim tài liệu Hoaxed rồi suy nghĩ lại thử? ;)
Nhân tiện gì chứ thuyết âm mưu thì nhiều mà, Russian Collusion của Trump này, Covington Kids này, Charlottesville fine people hoax của Trump này =)) bạn làm như mỗi cánh hữu có mấy cái thuyết âm mưu ấy :))
- Báo cáo

nemesis
Đây là 1 anh zai nổi bật lên trong vô vàn anh khác, độ mất nết thì cũng khá cao. Thế nên mình mới giới thiệu.
- Báo cáo

loveless

mình tháy bình thường, người này người nọ thôi chứ còn nhiều nhân vật cộm cán hơn như này nhiều :))
- Báo cáo

Mai Thy
Vậy theo bạn thì vì có người này người nọ nên những hành động của vị này là bình thuờng và kh đáng lên án trước đại chúng =))) ?
- Báo cáo

loveless

Thật chứ ko biết các bạn theo dõi thế nào nhưng ông Alex Jones này quá bt ấy chứ =)) so độ bốc phét và nguy hại thì còn thua, thua nhiều người lắm
Facebook này, Google này ... sao ko ai thấy lên án khi mà chính họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử vừa rồi và tiếp tục đang can thiệp vào cuộc bầu cử tới bằng cách chọn lọc xem ai thấy cái j
rồi mấy tờ báo như Vox, The Daily Beast, New York Times gần đây còn công khai hạ nhục người khác trên trang nhất này... :))


- Báo cáo

Phạm Nguyên Vũ
Nhưng bạn ơi người khác mất nết thì liên quan gì đến anh Alex này ?
- Báo cáo

loveless

Vì mình còn ko biết tí j về anh này ngoại trừ cái Infowars, trong khi mấy cái khác còn nổi hơn mà lại chẳng thấy ai ý kiến gì :))
- Báo cáo

Phạm Nguyên Vũ
Ừ nhưng nó chả liên quan gì đến việc anh này làm sai lè, mất dạy cả, thêm anh Trump không giải quyết vụ anh này nữa. Bài cũng chẳng đề cập đến "cánh" nào cả.
- Báo cáo