Con gái sinh ra tất nhiên cần mang một phần nhu mì, khéo léo trong những việc như sắp xếp, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng đó là một sai lầm nếu như đàn ông ngồi rung đùi đợi cơm nước và chỉ ngồi chỗ bắt bẻ nếu thiếu một cái tăm hay bát mắm, mặn nhạt không vừa miệng... Đó là một sự thiếu thông cảm và tự mãn về giá trị của nam giới.
Một người vợ không thể quên cô ấy cần có những việc làm ngoài xã hội. Để dung hòa không khí trong gia đình, họ phải dồn nén những phản ứng của mình để giảm thiểu tối đa sự đánh giá đa phần thiếu thiện cảm của gia đình bên chồng. Nhưng sự tích tụ những nhẫn nhịn đó chỉ có được khi có sự thông cảm và giúp đỡ của chồng. Họ cần san sẻ vị thế trong gia đình và cả ngoài xã hội. Nếu cô ta chỉ quanh quẩn trong nhà bếp núc, dọn dẹp, trông con, ừ thì được thôi. Nhưng anh chồng chắc chắn sẽ hình thành một số tư tưởng lệch lạc và phát triển thành thói quen rằng mình xứng đáng nhận được sự chăm sóc đó, vợ dĩ nhiên phải làm những việc đó cho mình. Con gái thì phải huấn luyện được như vậy. Không cần làm chức vị cao, chỉ cần ổn định.
Xin lỗi, nhưng anh định nghĩa thế nào là sự ổn định với nữ giới trong khi cô không thể dành tâm huyết để duy trì sự ổn định ở mức tốt nhất một vị trí công việc ngoài xã hội. Ít ra có thể cô không có ý định phấn đấu làm sếp thì cũng phải là một nhân viên giỏi chứ.  Bao việc không tên tưởng chừng nhỏ nhặt ở nhà cũng quá phiền phức nếu người đàn ông chỉ biết chê trách. Tâm trí đâu để làm việc kiếm tiền, mà không có tiền thì chả lẽ ăn bám tiền lương của chồng. Đâu phải ông chồng nào cũng tự hào về một người vợ chỉ mỗi nội trợ ở nhà, dựa vào tiền lương của chồng đâu?  Ở đấy mà nói rằng cả đời này em chỉ cần ở nhà, anh sẽ nuôi em và con. Nữ giới phải có một thành tựu trong sự nghiệp để cứ thế duy trì một sự độc lập, ổn định về tài chính, một không gian riêng cho bản thân được sống cho riêng mình, bớt bận tâm về những thứ lặt vặt như: hôm nay ăn gì, về sớm còn kịp nấu cơm, nấu cơm muộn lại bị nói (tệ hơn là sống cùng bố mẹ chồng thì việc này vô cùng bận tâm), còn quần áo của chồng con chưa giặt, chồng con vứt đồ bừa bãi, về đến nhà chỉ ngồi xem ….
 Khi nghĩ đến những điều này, đàn ông có luôn luôn ý thức được rằng, ngay lúc mình tan làm, có thể giúp đỡ được ít nhiều cho cô ấy những việc như: quét nhà, dọn mâm cơm cùng vợ, hướng dẫn, giáo dục con trong một số việc, đưa đón, mua sắm đồ… quan trọng nhất là bớt cằn nhằn, chê trách về vợ nếu cô ấy có thiếu sót.
Thiết nghĩ các cô gái mà vẫn muốn độc thân có lẽ vì những điều trên …