Nhân ngày đội tuyển bóng đá nam chiến thắng Penoy, mình muốn cùng bàn luận đôi việc về cách hâm mộ một đội bóng. Chuyện xung quanh về cái áo. Cụ thể là cái jersey -  a shirt that is worn by a member of a sports team. Từ điển Lạc Việt, dịch ra là áo đấu thể thao chính thức. Mình đi thẳng vào cái áo đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

hmmmmmmmmm  not ok
Áo cờ đỏ sao vàng, biểu tượng cho lá cờ tổ quốc Việt Nam, màu đỏ may mắn của đội tuyển. Mặc đi phượt cũng được, cổ vũ bóng cũng xong. Với giá 60k là đã có cho mình 1 cái, in thêm khẩu hiệu sau lưng là 70k. Bắt mắt, nhanh chóng ( mua áo này không cần phải vào cửa hàng, bạn cỡ người gì thì mấy bà ngoài đường đều bán bạn size M, no refund ) và rẻ tiền. Mua một cái và ra nhập đoàn đua trên đê, nhập đoàn cổ vũ đội tuyển trên sân và thể hiện tình yêu nước và bóng đá vô bờ bến :canny:. Khán đài 1 màu đỏ đẹp làm sao, nhưng đẹp như vậy, không ổn lắm.


not ok
Tiếp đến là áo đội tuyển. Cái này cầu kì hơn một chút. Cửa hàng custom lại áo đội tuyển, và bỏ logo của các hãng tài trợ như Lining, Grandsport, Adidas,.. và bán rẻ hơn áo đấu chính thức 1 nửa giá, mấy tay bịp hơn vẫn lén in logo hãng lên. Các hãng tài trợ lớn ( Adidas, Nike ) từ cũng không mở bán áo đấu chính thức của đội tuyển vì doanh số bán quá ít ( ít nhất là từ 2007 - cái này chủ quan ). Cho đến nay, áo đấu của đội tuyển quốc gia đi qua các nhãn hiệu từ có giá trị đến ít giá trị thương mại ( Adidas, Nike, Lining, Grand Sport ). Áo đấu của đội tuyển hiện tại được tài trợ bởi Grand Sport của Thái Lan từ 2015 - 2019, chất liệu vải bình thường, thấm hút tốt, mẫu mã đẹp và không quá đắt, cá nhân mình có sắm 1 cái jersey, đủ để ủng hộ đến hết mùa bóng năm sau. Áo này vứt vứt vứt.
Cả 2 loại kể trên, là những thứ cổ vũ nhất thời, rẻ tiền, không tốt cho nền kinh tế liên quan đến áo quần dụng cụ thể thao và nền bóng đá. Đội bóng quốc gia không bán được áo, không thu được lợi nhuận cho nhà tài trợ, nhà tài trợ rút lui, liên đoàn không có tiền, liên đoàn không có kinh phí. Cổ động viên trên sân cũng không đẹp, áo lẫn lộn với áo, không chuyên nghiệp, nhìn từ sân lên không biết có phải cổ động viên đội mình không.
HanoiFC đã bán jersey chính thức của Kappa, mua đi bạn

Trên tinh thần của một fan bóng đá, phong trào hay fan cứng, chúng ta nhận thấy để ủng hộ một đội bóng, cần những hành động tích cực hơn là khẩu hiệu và đi bão. Mua áo đấu để liên đoàn có thêm nguồn tài trợ, cầu thủ cũng có thêm động lực thi đấu ( thêm tiền hay không thì chưa rõ :pogchamp: ). Cùng với đó là tẩy chay, không tẩy chay được luôn thì ít mặc, rồi dần bỏ thói quen mua những áo đội tuyển fake đi là ok ( chả lẽ sự support của bạn chỉ fake như cái áo fake mãi ? ). Xa hơn, thì bạn quan tâm hơn đối với tuyển địa phương, cố gắng mua jersey và vé mùa để theo dõi, biết đâu bóng V-league vẫn đẹp và thơ mộng ?
hoành tráng thiệt
Năm 2018 là 1 năm khởi sắc của bóng đá Việt. Sắp tới Thể Công sẽ trở lại, hy vọng những anh chị em từng mê bóng Việt, sẽ có hứng thú để theo dõi họ.