Rooney vài ngày vừa rồi đã thông báo giã từ ĐTQG. Lời hứa của một Record-breaker đã không được giữ. World Cup 2018 sẽ không còn hình bóng gã Sherk đâu nữa. Nhưng đâu biết rằng đây sẽ là chương mới của đội tuyển Anh trong hành trình khẳng định bản thân.
Image may contain: 1 person, text

Sau khi Wayne Mark Rooney giải nghệ sự nghiệp quốc tế, Gareth Southgate tung ra bản danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại, đối đầu với Slovakia. Chúng ta vẫn chưa được chứng kiến tài năng Southgate nhưng hãy nhìn bản danh sách triệu tập, lỗ hổng mà Rooney bỏ lại được ông thay thế bằng 3 cái tên: Pickford(Everton), Chalobah(Chelsea),Maguire(Leicester),..



 Và trong cả đội hình, gần như không ai có tầm ảnh hưởng của một ngôi sao thủ lĩnh. Kane có thể nhưng quá trẻ. Đội hình này có thể xem là yếu nếu dựa vào đánh giá vào từng cá nhân. Sturridge chấn thương thường xuyên. Defoe, Vardy liệu có còn giữ phong độ không? Kane đang mắc dớp không ghi bàn. Smalling bao lâu rồi không đá chính? Welbeck tốt hơn Kane không? Cresswell?? Nhưng nếu đánh giá như thế thì liệu Hy Lạp có vô địch Euro ? Iceland có tiến sâu? 
Maguire đóng vai trò gì?
Thậm chí nhìn sang Bồ Đào Nha, ngôi sao duy nhất là Ronaldo, còn lại đều là trung bình khá. Vấn đề mấu chốt của tuyển Anh là gì. Đó là sự hiểu ý và nhuần nhuyễn trong chiến thuật. Mọi cầu thủ đóng vai trò của riêng họ trong chiến thuật của Southgate. Không ai quá nổi bật, Anh sẽ là một tập thể đồng đều về năng lực, một tập thể không nổi bật nhưng đầy hiệu quả. Gạt Rooney thì "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" nhưng khi anh đi thì Southgate mới thoải mái lựa chọn mà không cần phải bận tâm.Trận đấu sắp tới Solvakia vẫn sẽ chưa chứng minh được quyết định của Wayne và tài năng của Southgate là đúng hay sai , nhưng hãy nhìn về phía trước, chặng đường mới không còn Rooney, tuyển Anh sẽ cho tất cả thấy những gì họ có.


Sự thù địch của CLB và cái tôi quá lớn cũng là một nguyên nhân khiến cho sự hòa hợp giữa các cầu thủ vô cùng khó khăn. Scholes hối hận vì từng từ chối lên tuyển cũng vì do phải thi đấu không đúng vị trí để nhường cho một cầu thủ khác. Một số cầu thủ "ngôi sao"  khác cũng từng từ chối chơi cho tuyển Anh vì lợi ích CLB.
Image result for scholes MU