Nhân dịp Oppenheimer – bộ phim mới nhất của Christopher Nolan- đạo diễn có mong muốn cho nổ bom hạt nhân thật mà không dùng CGI sắp ra mắt. Hôm nay, hãy cùng mình điểm lại 10 pha xử lý đỉnh của chóp trong suốt sự nghiệp làm phim lừng lẫy của vị đạo diễn “có thù” với CGI này nhé.
Trong thời đại mà CGI lên ngôi, khi mà diễn viên dần quen với diễn xuất trên nền phông xanh còn khán giả thì dần được “chiều hư” với những hiệu ứng kỹ xảo ảo ma Canada trên màn ảnh rộng. Thì việc tiếp tục sử dụng những phương pháp quay phim truyền thống là điều thực sự không dễ dàng.
Tại sao lại phải bê cả đoàn làm phim ra một địa điểm khắc nghiệt xa xôi nào đấy chỉ để quay một vài cảnh ngắn thay vì ngồi nhà và dựng phông xanh? Hay tại sao phải mạo hiểm tính mạng diễn viên để quay những cảnh hành động nguy hiểm mà không để CGI thay họ làm những điều đó?
Tất nhiên, giữa cái dễ dàng và cái khó khăn, chẳng mấy ai đâm đầu đi lựa chọn cái khó khăn cả. Ấy thế mà đúng là người thành công thường có lối đi riêng. Christopher Nolan – vị đạo diễn đại tài của Hollywood lại lựa chọn cái khó về mình.
Nói Christopher Nolan “có thù” với CGI thực ra không phải. Ông vẫn sử dụng CGI trong những thước phim của mình. Nhưng ở mức độ hạn chế nhất có thể và chỉ dùng chúng để tăng thêm chất lượng cho những thước phim vốn đã xuất sắc và chân thật của mình. Nếu với những đạo diễn khác, CGI là nguyên liệu chính cho một nồi thịt kho hột vịt lộn. Thì với Christopher Nolan, CGI chỉ là chút mì chính nước mắm được ông gia giảm sau cùng để làm tăng thêm mùi vị nồi thịt kho do ông nấu mà thôi.
Hôm nay, hãy cùng mình đi tìm hiểu những phương cách cực kỳ thông minh (lâu lâu thì hơi tốn kém) mà ông đã sử dụng để mang lại tính chân thật nhất cho những cảnh quay của mình thay vì phông xanh và CGI nhé

1, Mua xe tải cỡ lớn rồi cho lật “chơi” trong The Dark Knight (2008)

Tại sao phải sử dụng CGI để ngồi hàng giờ trên máy tính chỉ để tạo ra một cảnh quay về chiếc xe tải bị lật thay vì mua hẳn một “em” và phá nát nó luôn =)))?
À, cái này không thuộc về IQ, nó thuộc về ví tiền nha các bạn =)))

2. Tạo nên một hành lang thực sự”quay đều những vòng quay” trong Inception (2010)

Nếu bạn tưởng cảnh hành lang khách sạn quay đều những vòng quay trong Inception là sản phẩm của CGI thì bạn đã nhầm. Chú toy đã thực sự tạo ra một chiếc hành lang mà chiếc hành lang ấy lại nằm trong một chiếc lồng khổng lồ có thể quay 360 độ. Việc còn lại là “quẳng” đám diễn viên trỏng mà không cho nổi họ cái dây bảo hộ rồi “sống chết mặc bay” =)))). Quay xong thì chú said “Ờ, làm tốt lắm. Quay cảnh tiếp theo thôi” (“yup, good to go.”)
Không biết quay xong phim này, Leonardo DiCaprio và “đồng bọn” có bị rối loạn tiền đình không nhỉ 
. Chớ ngó cảnh hậu trường thôi cũng đủ mắc ói ngang.

3. “Make up” một chiếc xe tải thành một chuyến tàu chở hàng lớn chạy rầm rập ngay giữa Los Angeles trong Inception (2010)

Còn trong phân cảnh chiếc tàu hỏa chở hàng bỗng dưng đột ngột chạy giữa đường phố Los Angeles, Christopher Nolan tất nhiên không dựa tất cả vào CGI. Cũng không đặt đường ray và xe lửa ở giữa đường. Mà thay vào đó, vị đạo diễn đã sử dụng một chiếc xe tải để hóa trang thành chiếc xe lửa cộng thêm chút “ma thuật hắc ám” =)))). Rồi cho chiếc tàu Fake lao xuống đường, phá nát thêm vài chiếc ô tô. Khiến cảnh quay trông vô cùng chân thật.

4. Tạo nên vụ cướp máy bay giữa không trung trong The Dark Knight Rises (2012)

Trong The Dark Knight Rises, thay vì nhờ cậy CGI trong phân cảnh tưởng chừng như khó nhằn là thể hiện một vụ cướp “trên trời” theo đúng nghĩa đen. Christopher Nolan đã sử dụng mô hình máy bay thu nhỏ và diễn viên đóng thế để thực hiện những phân cảnh đầu. Rồi thả rơi tự do một chiếc máy bay thật cho cảnh cuối =))). Chơi vầy ai chơi lại chú

5. Trồng nguyên một cánh đồng ngô khổng lồ để quay trong Interstellar (2014). Quay xong đem bán ngô lấy tiền =))

Ngô là một trong những cây trồng duy nhất vẫn có thể sinh trưởng và phát triển ở thế giới đang chết dần chết mòn trong Interstellar. Trong phim, những phân cảnh mở đầu cũng như những phân cảnh liên quan đến gia đình Cooper đều có mặt của trang trại và cánh đồng ngô. Thế là thay vì “trồng” ngô bằng máy tính và công nghệ CGI, Christopher Nolan và các cộng sự đã thực sự trồng một cánh đồng ngô khổng lồ để phục vụ cho những cảnh quay này.
Kết quả là vừa có được một bối cảnh chân thực đến từng milimet để quay phim. Vừa có tiền đút túi vì quay xong cái là chú tui thì bán ngô lấy tiền, gom chung vào lợi nhuận phim =)))). Kể mà chú toy sau này có thất nghiệp thì vẫn còn nghề nông dắt lưng, nhỉ =))

6. Tạo nên cơn bão cát “thật” trong Interstellar (2014)

Bên cạnh những cánh đồng ngô thì bụi và bão cát cũng chiếm một phần không nhỏ trong các cảnh quay ở đầu cũng như cuối phim. Đặc biệt là phân cảnh chiếc giá sách phủ đầy bụi và cảnh trốn chạy trước cơn bão cát của nhà Cooper.
Để tạo ra hiệu ứng này, đoàn làm phim đã đặt những chiếc quạt khổng lồ và liên tục thổi vào cảnh quay để làm cho các hạt bụi di chuyển xung quanh máy quay. Tất nhiên là cơn bão này không phải là cát và bụi thật mà là một loại phụ gia thực phẩm trông như thật để vừa đảm bảo tính chân thật cho cảnh quay vừa đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các diễn viên và đoàn làm phim.

7. Xài bìa cứng cắt tạo hình người thay vì CGI để tạo đại cảnh có đám đông trong Dunkirk (2017)

Đôi khi, những vấn đề tưởng chừng như phức tạp lại có những giải pháp vô cùng đơn giản. Câu này chắc chắn là dành cho Christopher Nolan, nhất là qua màn xử lý thể hiện IQ vô cực của chú khi sử dụng một lượng lớn những bìa cứng đã qua sử dụng, cắt thành hình người rồi “điền vào chỗ trống” những đại cảnh cần một lượng lớn những diễn viên quần chúng.
Thế là thay vì tốn một mớ công sức cho CGI hay là lo từ catxe cho tới phục trang cho hàng vạn con người, chú tui chỉ đơn giản là tái chế bìa cũ xài không tới =)))). Quay xong chú có bán đồng nát để kiếm thêm hay không thì không biết chứ trước mắt là tiết kiệm được một khoản không nhỏ rồi đấy

8. Gắn camera lên máy bay, và để chúng thực sự “chiến” nhau trong những cảnh không chiến trong phim Dunkirk (2017)

Để thu được chất lượng những cảnh quay không chiến tốt nhất, chân thật nhất Christopher Nolan thay vì sử dụng CGI đã gắn thẳng những chiếc đặt máy quay IMAX lên hẳn thân máy bay. Rồi “để mặc” những chiếc máy bay quần thảo trên bầu trời. Sau đó chỉ việc “ung dung” xem lại những cảnh quay khi máy bay hạ cánh.

9. Mua máy bay rồi cho nổ “chơi” trong Tenet (2020)

Không có nhiều tiền nhất, chỉ có nhiều tiền hơn =))

10. Tạo nên một vụ “nổ bom nguyên tử” mà không gi_ết cả đoàn làm phim trong Oppenheimer (2023)

“Tất cả chú ý, tôi chỉ làm mẫu một lần thôi” -Christopher Nolan said. Và từ đó, không có sau đó =))))))
Đùa chứ Oppenheimer là bộ phim tiểu sử do Christopher Nolan viết kịch bản và đạo diễn. Phim có sự tham gia của Cillian Murphy trong vai J. Robert Oppenheimer – nhà vật lý người Mỹ được cho là “cha đẻ của bom nguyên tử”. Ngoài ra. phim còn quy tụ dàn diễn viên “không tên tuổi mấy” như Emily Blunt , Robert Downey Jr., Matt Damon , Rami Malek , Florence Pugh , Benny Safdie , Michael Angarano , Josh Hartnett và Kenneth Branagh =)))
Christopher Nolan chia sẽ rằng ông có mong muốn tái tạo lại vụ nổ bom hạt nhân nhưng không muốn “nhờ cậy đến” CGI. Tất nhiên là chú không cho nổ bom nguyên tử thật. Nhưng vị đạo diễn đã xài rất nhiều thuốc nổ. Nhiều đến nổi khi nhìn từ xa, chúng trông thực sự giống như đám mây hình nấm từ một quả bom nguyên tử.
Không biết quá trình làm phim có vấn đề gì không chứ trước mắt thì ta có thể dự đoán là ít nhất đoàn làm phim vẫn còn sống vì phim đã hoàn thành quá trình sản xuất và dự kiến sẽ ra mắt trong mùa hè này (21 tháng 7).Cùng hóng chờ phim này với mình nha.
Trên đây là 10 điều mình tìm hiểu được trong quá trình làm nghề của vị đạo diễn mà mình cực kỳ yêu thích. Liệu mình còn thiếu chi tiết thú vị nào không? Bổ sung bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn bạn vì đã đọc đến những dòng này.