Với hơn 30 năm trên võ đài biểu  diễn, Chris Jericho luôn có cách để khẳng định giá trị bản thân trong  mọi công ty - điều mà ngay cả nhiều đô vật gạo cội khác cũng chưa chắc  làm được.      
Chắc hẳn đối với người hâm mộ đô vật, cái  tên Chris Jericho đã quá quen thuộc. Hiện tại anh là một trụ cột quan  trọng trong công ty đô vật mới nổi AEW (All Elite Wrestling) và là một  cái tên nổi trội trong bộ môn đô vật biểu diễn, cụ thể là hơn 30 năm  cống hiến của anh cho khán giả.
Và để  giữ vững được vị thế đỉnh cao của mình, Chris Jericho sở hữu một trong  những yếu tố quan trọng nhất của bộ môn này: đó là sáng tạo.
Sáng tạo trong đô vật
Để  biết được công dụng của sáng tạo trong đô vật, trước tiên phải đề cập  tới tính chất giải trí của bộ môn này. Đấu vật tận dụng những tính kịch  để đan xen vào hành động mãn nhãn, mang lại một trải nghiệm độc nhất cho  người xem. Và các nhân vật trong đấu vật luôn được kịch hóa để mang lại  một màu sắc giải trí, khác với những môn đối kháng khác khi đa số chỉ  có sự cạnh tranh chuyên nghiệp.
Do đó,  các đô vật phải áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo ra những nhân vật  thú vị, có màu sắc riêng, để có thể giữ lấy sự chú ý và quan tâm của  khán giả. 
Nhưng một trong những điều  đáng chê trong đấu vật là sự lười biếng sáng tạo. Thường khi các đô vật  đã “over” (thuật ngữ đấu vật: khi nhân vật đã được khán giả đón nhận),  thì họ sẽ giữ lấy màu sắc nhân vật này một thời gian khá lâu. Vì vậy,  việc các nhân vật trong đấu vật bị nhàm, một màu qua thời gian xảy ra  thường xuyên.
Sự chăm chỉ của Jericho
Khác với nhiều đô vật cùng trang lứa, Jericho luôn là một người tích cực sáng tạo ra những nhân vật (gimmick) mới cho mình. 
Bắt  đầu từ năm 1990 năm khi anh debut cho tới 2021, Jericho đã thay đổi  nhân vật vô số lần và để lại đầy rẫy những tiêu điểm trong lòng người  xem. 
Ở WCW



Khi tới WCW, điểm nhấn của anh là mối thù  với Dean Malenko, người có nhân vật lúc đó là “Đô vật với 1000 thế  khóa”. Anh đã hài hước châm chọc vào nhân vật này của Dean Malenko với  việc nhại lại một nhân vật khác: “Đô vật với 1004 thế khóa”, và xuất  hiện trên truyền hình với một danh sách các thế khóa mình biết dài xuống  tận sàn đấu.
Ở WWE
Khi  đến WWE, anh cũng để lại vô số những kỉ niệm và tiêu điểm. Trong suốt  sự nghiệp từ 1999 cho tới tận 2018, anh luôn luôn nằm trong danh sách  những ứng viên vô địch và luôn được sự tin tưởng của Vince McMahon, ông  chủ của WWE.
Năm 2000 anh ra mắt nhân  vật Y2J, nhại theo sự kiện Y2K ở năm 2000 khi các hệ thống lịch gặp lỗi.  Vào năm 2008 anh ra mắt đòn kết liễu mới Codebreaker và gây thù với  Randy Orton cùng các siêu sao thời ấy như Shawn Michaels, JBL,...     
Trong 2012 anh trở lại WWE sau khi lưu diễn với ban nhạc Rock Fozzy của  mình, để vào một mối thù với CM Punk. Lúc này anh ra mắt nhân vật  rockstar, với một chiếc áo khoác lắp đèn LED và cắt gọn tóc.
Tận dụng chi tiết ngoài đời thật như Punk không uống rượu vì cha mình là  một người nghiện rượu, Jericho đã tấn công và đổ rượu lên người anh  trước khán giả xem trực tiếp và trên truyền hình. Quyết định trên thành  công mỹ mãn, và khán giả đổ dồn hết sự ủng hộ cho CM Punk, và chuyển  sang ghét Jericho.


Năm 2016-2017 anh lại chuyển mình, lấy lại những chi tiết nhân vật cũ ở  WCW của mình, ra mắt danh sách “The List of Jericho”, và ghi vào đó  những gì anh không thích. Nhân vật này anh mặc một khăn choàng và bước  ra cùng với một bìa kẹp giấy. Việc diễn vai mượt mà và những động tác  phóng đại như bấm bút, cùng câu cửa miệng như “You just made the list!”,  lại một lần nữa anh “over” và khán giả luôn hò reo và cuốn theo màn  diễn của anh bất chấp vai anh xấu hay tốt.

Cuối 2016-đầu 2017 anh và Kevin Owens cùng  vào một tuyến truyện về tình bạn hài hước. Đỉnh điểm là Kevin Owens đã  phản bội anh vào tháng 2 2017 và cùng anh xây dựng một tuyến truyện đối  đầu nhau tại Wrestlemania.
Trở về NJPW
Tháng  9 năm 2017 anh hết hợp đồng với WWE, và quay về thi đấu tại Nhật. Vào  lúc này anh đã 47 tuổi, nhưng vẫn muốn thử sức tại thị trường Nhật. Ở  Nhật lúc bấy giờ nổi tiếng nhất là NJPW, và lối đánh cũng khá khác biệt  với WWE khi đơn giản, ít những phân đoạn chương trình hài hước hơn nhưng  bạo lực hơn và có hơi hướng thể thao nhiều hơn.
Lúc  này anh thay đổi và ra mắt tiếp tục một nhân vật mới, với tạo hình  Rockstar nhưng gai góc và bạo lực hơn rất nhiều lúc trước. Anh được đưa  thẳng vào tuyến truyện tranh đai với Kenny Omega, rồi tới những tuyến  truyện đấu với Tetsuya Naito, Kazuchika Okada và Hiroshi Tanahashi.  Những cái tên này là những đô vật giỏi nhất của NJPW, và điều này chứng  minh rằng dù đã có tuổi, kĩ năng đấu vật của Jericho vẫn có thể so tài  được với những đô vật đỉnh nhất bất kể công ty nào.

Đặc biệt, thời gian ngắn ở NJPW đã cho anh một trận đấu được chấm 5 sao  đầu tiên trong suốt sự nghiệp của mình bởi tờ báo Wrestling Observer  Newsletter.
Tới AEW (All Elite Wrestling)
Khi  hết hợp đồng với New Japan, anh là một trong những đô vật đầu tiên tham  gia vào sự thành lập công ty AEW trong năm 2019. Và trong thời gian  ngắn ngủi tới hiện tại, anh nắm vai trò là một lão tướng kinh nghiệm,  lãnh đạo phòng thay đồ của AEW.
Cùng đó  là lại những lần đổi mới nhân vật của anh, đầu tiên là thành lập nhóm  riêng The Inner Circle, rồi tới nhân vật nhà vô địch sang chảnh “Le  Champion”, rồi tới “Demogod”, thần của doanh số người xem.
Đặc biệt câu buộc miệng của anh sau màn  tranh đai với Hangman Page: “Lil bit of the Bubbly” lúc anh đang rót  Champagne ăn mừng bỗng dưng bắt trend. Thế anh cũng đã tranh thủ, liên  hệ làm các sản phẩm để bán như rượu Champagne, áo đấu.
Kết
Là  một người tài năng, phong độ thi đấu chắc chắn, nhưng thứ làm cho  Jericho nổi bật so với đa số đồng nghiệp là khả năng liên tục sáng tạo,  làm mới bản thân.
Để có thể thành công  trong đấu vật, luyện tập kĩ năng không phải là điều cần quan tâm duy  nhất, mà còn cả sự sáng tạo, tự làm mới bản thân, như Jericho đã làm  trong suốt sự nghiệp của anh.