Thật khó để cha mẹ và bạn trẻ có thể chọn lựa giữa trường A và trường B, vì hầu như Website trường nào cũng cam kết “sinh viên ra trường có việc làm”.
Nhưng thực tế, câu chuyện “có được việc” không chỉ phụ thuộc vào nhà trường mà còn cần sự cộng hưởng về mặt năng lực tự phát triển ở sinh viên nữa cơ mà?
img_0
Thay vì bị cám dỗ bởi những con số và hình ảnh, cha mẹ và các bạn trẻ sẽ dựa vào những tiêu chí sau.

1) Xem xét chính bản thân mình, về:

 + Sở thích: Điều bạn yêu thích, hoạt động bạn hứng thú.
 + Học lựckhả năng: Điểm trung bình, kỹ năng thế mạnh.
 + Ngành học phù hợp: 2-3 ngành phù hợp với sở thích, khả năng, tính cách và giá trị của bạn là gì?
 + Kinh tế gia đình: Chi phí 4 năm có thể chi trả.
 + Vị trí địa lý: Nội tỉnh, ngoại tỉnh, ở trọ và sinh hoạt?

2) Xem xét nhà trường, thông qua:

 + Có bao nhiêu trường? Nơi nào đào tạo ngành mà bạn định chọn?
⇢ Tra cứu ở trang Tuyensinhso
 + Nội dung đào tạo: Khung chương trình đào tạo của ngành đó có chuẩn đầu ra là gì, gồm những môn nào? CTĐT của Trường A khác gì trường B?
⇢ Tra cứu trên Website nhà trường, Sổ tay sinh viên.
 + Chất lượng chương trình: Cựu sinh viên nói gì về ngành X ở trường A; Trường A có thể đào tạo tốt ngành X nhưng không tốt với ngành Y; Thông tin giảng viên gồm những ai?
⇢ Hỏi thăm người trong trường, giảng viên, cựu sinh viên, Confession sinh viên.
 + Hoạt động dành cho sinh viên: Nhà trường có sôi nổi trong CLB, dịch vụ hỗ trợ / kết nối,...?
⇢ Quan sát trực tiếp, hoặc theo dõi các kênh tin của trường.
🌟 Chúc các cha mẹ và các em có được quyết định thông minh! 🌟
Xem thêm bài viết "Hiểu về khả năng" ở: