Em đang tập viết nhạc tiếng việt ạ. Đây là 1 đoạn nho nhỏ, em rất mong mọi người có thể cho em góp ý hoặc là ý tưởng thì càng tốt ạ. Em xin cảm ơn.

Bài này có 2 hợp âm thôi ạ. G và C
Nếu một ngày em quay về hôm nay
Đổi 1 hôm trong những ngày sau này 
Ước đời mình mình thật nhiều ngày hôm nay
Để đổi được thêm nhiều ngày sau này

Uh Còn được mấy ngày hôm nay
Uh Mà để dành cho đến mai sau này

Nên em hãy sống như ngày cuối cùng (nhân 2)

*để nếu mà có phải đổi thì*
Ngày mai đây cũng là ngày hôm nay
Ngày hôm nay cũng như ngày mai này 
Đều là ngày cuối 
Cuối cùng của em.