Thị trường đang đẩy Bank mạnh kéo chỉ số, dòng tiền bắt đầu chảy qua bank để lan sang các dòng khác. Theo đúng mạch chảy thì sau bank tầm 5-7 ngày dòng chứng sẽ lên rất mạnh.
Đây là cơ hội cho mọi người giai đoạn trước cầm Bank giá cao có thể cơ cấu lại danh mục, hoặc nếu muốn có thể đầu cơ ngắn hạn bank, còn tiềm năng tăng thì ko nhiều.
Bởi sau khi bơm tiền dòng tiền nhất thiết phải đi qua Bank mới lan tỏa ra được. Rồi sau đó nhất nhất sẽ quay về BĐS (mọi người hẳn vẫn tiếc vì không vào BĐS lúc bank tăng nóng), dòng Chứng thì cứ ngư ông đắc lợi thôi, các ông nào tăng cũng được chỉ cần giao dịch nhiều là được. Nếu cả nhà mình cùng nhìn rộng ra dòng chảy của tiền thì sẽ dễ đánh và an toàn hơn
Chỉ là vài dòng, mong nhận gạch đá.