Mình nghĩ rằng cảm xúc khởi động cho lòng tốt nhưng lí trí mới quyết định lòng tốt có đi đúng hướng để hiện thực hóa thành hành động tốt hay không, và khả năng suy luận logic mới giúp chúng ta sáng suốt trong đánh giá việc người khác làm. Ở khả năng này, mình cho là sẽ chẳng phần mềm nào thay con người làm tốt hơn.
Nếu mọi người quá đề cao sự sáng tạo so với khả năng tư duy logic thì "quyền năng" của một đoạn phim quảng cáo sẽ lớn gấp nhiều lần so với một bản tin khoa học. 
Có vẻ ngày nay, những bà mẹ có con theo học nghệ thuật đang yên tâm về tương lai con mình hơn những bà mẹ có con đang theo các ngành cơ khí, bác sĩ, luật sư...
Điều gì sẽ diễn ra trong tương lai gần nếu bọn trẻ con ở trường được dạy giải toán hệt như cách làm bài chia động từ tiếng Anh (bám lấy dấu hiệu, thuộc làu công thức chẳng cần biết tại sao), rồi đến việc bỏ kì thi tốt nghiệp dẫn đến những người tệ hại trong khả năng đọc viết và gần như không có tí tư duy toán học nào cũng đường đường chính chính nhận bằng hoặc lên các bậc học cao hơn?