Chết là đuối trên cạn là một thứ rất nguy hiểm nhưng lại rất ít người biết đến nó
Chết đuối trên cạn còn được gọi là chết đuối khô và chết đuối cấp tính
Vậy chẳng phải chúng ta đang sống trên bờ đây sao?Bạn đang đọc bài”chết đuối trên cạn “của mình ở ngay trên bờ đây sao?
Để hiểu rõ hơn mong các bạn đọc phần phía sau của mình,đây là một thứ cực kì nguy hiểm!!!
Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân của chết đuối khô!
Nguyên nhân:Khi mà chúng ta hít nước vào mũi,nước từ mũi sẽ tuồn vào phổi của đường hô hấp.
Khi vào phổi rồi thì sẽ như thế nào?Khi vào phổi rồi thì nước đã hít vào sẽ gây ra phù phổi,nếu bạn nào chưa biết thì phù phổi là tình trạng suy tim trái nặng và cấp tính gây tăng áp tĩnh mặt phổi và tràn dịch vào các phế nang(trong trường hợp chết đuối trên cạn là nước tràn vào phế nang)
Thời gian chết!:Người bị chết đuối trên cạn thường có khoảng thời gian chết là từ 1 giờ đến 72 giờ(3 ngày)!
Đừng lo vì sau đây Đức.com sẽ hướng dẫn cách sơ cứu và phát hiện,các triệu chứng.
Cách sơ cứu:Đưa nạn nhân ra khỏi nước,bước 2:vác lên vai,bước 3:đầu chúc ra sau để nước trong phổi nạn nhân chảy ra,làm điều này từ 5-10 giây.
Biểu hiện của việc đuối nước trên cạn:
-1:Ho
-2:Thanh quản bị co thắt
-3:Tức ngực
-4:Chóng mặt
-5:Khó thở
-6:Cơ thể vô cùng mệt mỏi
-7:Buồn ngủ
-8:Choáng váng
-9:Cảm thấy khó khăn khi nói chuyện
-10:Người trong trạng thái mơ màng,không tỉnh táo
-11:Xuất hiện bọt ơn miệng hoặc ơn mũi
-12:Thay đổi hành vi,chẳng hạn như cáu kỉnh,giảm năng lượng do não không nhận đủ oxy(vì phổi đang gặp vấn đề với nước rồi)
Chết đuối khô với chết đuối trên cạn không phải thuật ngữ y tế,mà đúng mới là chết đuối cấp tính.Tin vui là chết đuối cấp tính chỉ chiếm 1% đến 2% trong tổng số ca chết đuối🥳.
Trời ơi mình gửi nhầm ảnh rồi🤒.
Thôi nếu các bạn thấy hữu ích thì cho một like và chia sẻ nhe!