Đầu tiên trong series bài viết này, tôi xin nói đến hiện trạng của mạng xã hội hiện nay :} (4p)

Hiện nay giới trẻ chúng ta tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm. Không khó để tìm trên tik tok, facebook... các tài khoản của các em nhỏ từ 10-13 tuổi. Nếu theo góc nhìn của các bạn trẻ thì những thành phần này rất "trẩu''. Còn để mà đánh giá khách quan thì thật sự facebook nói riêng và các mxh khác hệ thống kiểm duyệt trẻ dưới 16 tuổi tạo tài khoản thật sự vẫn quá lỏng lẻo. Nên trong bài viết này tôi sẽ nêu những quan điểm cá nhân về mạng xã hội
- chúng ta không thể phủ nhận rằng có nhiều mặt tốt về mạng xã hội, nó giúp chúng ta chia sẻ những thứ tích cực, kết nối với mọi người, cập nhật thông tin nhanh chóng. mặt tốt thì nói chung chung vậy, còn tác hại, thói hư thì nhiều vô cùng kể, anh em ráng đọc hết nhé
- Thứ nhất phải nói đến việc muốn được chú ý, nổi bật trên mạng xã hội, đăng ảnh tự sướng (selfie) hoặc những status mơ hồ lên Facebook là cách mà nhiều người thực hiện để thu hút sự chú ý của người khác. Sau những bài đăng, họ sẽ thường xuyên truy cập xem các lượt like ra sao, mọi người bình luận như thế nào…
Điều này dẫn tới một hệ lụy là bạn có thể bị những ảnh hưởng tiêu cực từ các bình luận của người khác. Nếu được khen, bạn sẽ cảm thấy vui và lâng lâng. Ngược lại, những lời chê bai có thể làm bạn buồn và ảnh hưởng tới học tập, công việc.
Thứ 2 cũng kiểu 1, nhưng phổ biến hơn ở các bạn trẻ, đó là kết bạn dạo, 1 ngày up 10-15 cái str, tus không đâu vào đâu, quan trọng hóa tương tác đến độ kết bạn dạo rồi cài bot cmt ttql, tương tác qua lại với mình nha, buff flw, buff mắt xem str, thật sự là rất mất thời gian, rất trẻ con, mọi người sẽ đánh giá bạn rằng bạn không có việc gì khác làm ngoài ngồi ở nhà up tus, up str, check bl
Điều này thì khỏi phải bàn, thật sự ,thật sự là rất mất thời gian. Giới trẻ cứ thế này thì tôi hỏi mấy ông là làm sao thế hệ trẻ việt nam phát triển, còn tương lai nữa, thay hàng tiếng đồng hồ lướt mxh, kb dạo, up str mà đi đọc sách, học tiếng anh có phải ngon hơn không,nhỉ?
Cái vấn đề ở đây là các bạn trẻ vẫn không nhận thức được, vì nó quá đa số đến mức ''bình thường''. Tôi nghĩ mxh như facebook, tik tok nên có cách kiểm duyệt như cccd, hoặc cách khác để có thể hạn chế tối đa các em nhỏ này :}}, ae đọc cho vui nhé, chứ đây thật sự cũng là quan điểm của tôi, đây cũng là bài viết đầu của tôi, mong ae k ném đá vì tôi viết văn kém :]]