Nói Ole hay cũng được, nói Sarri quá tệ cũng được, rõ là cân mà lại không cân ở thời điểm hiện tại.
ManUtd dễ dàng ghi bàn ngay trong hiệp 1 mà không cần đến hai cầu thủ quan trọng( Lingard và Martial) trong bộ khung mà Ole đã sử dụng nối dài chuỗi trận bất bại.
Thua trước PSG là thua trên đấu trường Châu Âu, giữa cái thế của một đội làm chủ bảng đấu vô địch nước Pháp và một đội đang vào guồng bắt đầu cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh.
Chelsea thua ngay từ lúc trước trận.
Sarri đánh giá ManUtd thế nào? Với Ole, luôn cẩn trọng, biết người biết ta.
Ole xuất hiện trong trận đấu giữa MC vs Chel
Ole quay lại Mu với một vai trò hoàn toàn mới, dẫn dắt CLB mình từng xuất vai là siêu cầu thủ(dự bị) và rồi tiếp tục cầm quân chuỗi trận bỏ ngỏ của Mourinho. Khó hay dễ, tin hay không tin, thắng hay không thắng?
Một trận, hai trận, rồi đến 12 trận, như vậy đã đủ để NHM trầm trồ? Cái hay nằm ở chỗ, chiến thuật gì không quan trọng, quan trọng có thể thấy rõ nhất là cách chơi bóng, tham gia bóng của cầu thủ ManUtd sáng và có nét hơn, thoải mái nên tự tin vô cùng. Tinh thần thi đấu luôn quyết định trận đấu. Nhìn các đường chuyền cũng thanh thoát hơn hẳn. Và ấy thế thôi cũng đủ ăn Chelsea 2 bàn nhẹ nhàng.
Với cầu thủ của Chel đâu được như vậy, từ trận thua 0-4, 0-6 và giờ là 0-2 ngay trên sân nhà, sự cố chấp của Sarri bóp nghẹt trận đấu, thay hậu vệ trong nửa hiệp cuối, ôi quá ư bảo thủ với triết lý bóng đá không thể xoay chuyển trận đấu. Được gì thì không hay nhưng trước mắt là Sarri đá bay đi quá nhiều cơ hội của chính mình. Mà có khi đá bay chính cái ghế HLV của mình.
Cơ hội nào cho Sarri???
Mình vốn sẽ luôn coi trọng HLV trên cầu thủ, đến Sarri lại ngoại lệ. Dẫu vậy Chelsea ở thời điểm hiện tại còn nhiều vấn đề để nói hơn là vị trí của HLV hiện tại. 
Nếu có tiếc, chỉ tiếc cho Hazzard của hiện tại, đi lên giữa sự đi xuống của đội bóng...
Tối Chelsea nhưng sáng cửa MU.
Sự đơn giản duy nhất hiện tại chỉ vọn vẹn là sự thoải mái từ chính cầu thủ, ít dính dáng tới HLV, có thể nói Ole không phải làm gì cũng được thôi. Đơn giản mà mang lại hiệu quả như vậy thì nên tiếp tục . Đội hình của MU không thiếu gương mặt sáng giá, cách sử dụng được hậu thuẫn, ngay cả khi cho De Gea nghỉ trận cũng không khiến khung thành của MU tạo cơ hội cho bất kì đối thủ nào.