
Thú vui cuối tuần: mua rau
Hôm nọ mình đang ngồi làm việc bỗng nghe anh CTO của công ty chia sẻ: "Mục tiêu của anh là sống lâu, thác nhanh". Mình nghe cũng buồn cười, nhưng ngẫm lại thì đúng thật đấy. Chúng ta đều luôn mong muốn có một sức khỏe thật tốt. Và có lẽ nếu nghĩ về cái chết, ai cũng mong muốn ra đi một cách nhẹ nhàng. :D
Nghe có vẻ hơi dark. Nhưng mà hồi cách đây 2 năm, lúc mình đi đám ma mẹ của một đứa bạn thân trở về, lần đầu tiên mình ngồi xuống, nói chuyện một cách nghiêm túc về tâm nguyện sau khi ra đi với ba mẹ mình. Mình nghĩ, đã đến lúc ta nên nhìn nhận về cái chết như một sự thật hiển nhiên để có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho người thân và cả bản thân của mình.
Quay trở lại mục tiêu "sống lâu, thác nhanh". Thiệt ra là mình muốn review về cuốn sách: Chế độ ăn trường thọ của Tiến sĩ Valter Longo. Từ khi bước qua độ tuổi 30, mình đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và chế độ ăn uống. Và lúc đọc cuốn sách này, mình khá tâm đắc. Khách quan vì tác giả có cơ sở nghiên cứu rõ ràng. Còn chủ quan vì nó khá là adapt với chế độ ăn của mình.

Mình nghĩ đây là cuốn sách đáng đọc cho ai đang quan tâm đến vấn đề ăn uống healthy
Dưới đây, mình sẽ tóm lược một số điểm chính được đề cập trong cuốn sách. Tất cả đều dựa trên nghiên cứu của tác giả nhé!
5 trụ cột của sự trường thọ
Lý do quan trọng nhất khi áp dụng chế độ ăn là: sống lâu và "chết khỏe mạnh". Chúng ta thường nghe đến những cái chết gắn liền với ung thư, bệnh tật, tai nạn... Tuy nhiên, tuổi thọ tăng lên không nhất thiết đi kèm với sức khỏe kém hay bệnh tật. Nghĩa là chúng ta vẫn có thể giữ cho mình trạng thái tốt ngay cả ở những năm cuối đời.
Để đề xuất chế độ ăn trường thọ, Tiến sĩ Valter Longo đã dựa trên 5 trụ cột sau:
01. Nghiên cứu cơ bản
Mục đích là để hiểu các chất dinh dưỡng - điển hình như protein và đường - sẽ tác động đến chức năng, sự lão hóa và sự tái tạo tế bào theo từng độ tuổi như thế nào. Tác giả đã sử dụng kết quả từ các nghiên cứu cơ bản do tiến sĩ Walford và Weindruch thực hiện. Ngoài ra, ông cũng thực hiện nghiên cứu trên nấm men để xác định các đặc tính cơ bản của sinh vật.
02. Dịch tễ học
Là nghiên cứu về nguyên nhân và các yếu tố có nguy cơ gây bệnh ở một nhóm dân số nhất định. Tiến sĩ Longo đã sử dụng các kết quả nghiên cứu về các bệnh như ung thư và tiểu đường ở những người sống thọ để hiểu rõ hơn về tuổi thọ và từ đó đưa ra những khuyến nghị về chế độ ăn uống phù hợp.
03. Các nghiên cứu lâm sàng
Để chắc chắn rằng những giả thuyết từ các trụ cột nghiên cứu là đúng, tác giả đã thực hiện các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Các thử nghiệm này giúp kiểm tra xem liệu những giả thuyết đó có thực sự hiệu quả hay không.
04. Nghiên cứu về người sống lâu trăm tuổi
Để có dữ liệu cho trụ cột này, tác giả đã nghiên cứu ở các trường hợp sống lâu trên 100 tuổi ở những quần thể có tuổi thọ cao nhất thế giới. Cụ thể là ở Ecuador, miền nam nước Ý và Okinawa (Nhật Bản).
05. Các nghiên cứu về những hệ thống phức tạp
Ở trụ cột này, tác giả phân tích vấn đề của con người theo cách tiếp cận kỹ thuật. Từ đó, tạo ra một mô hình đơn giản để hiểu sự tương tác phức tạp giữa thức ăn, tổn thương tế bào và lão hóa.
Tóm lại thì, ăn gì để sống thường thọ?
- Tuân theo chế độ ăn pescetarian (ăn chay có hải sản): hướng tới chế độ ăn gần như chỉ bao gồm thực vật và cá. Tuy nhiên, cần tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá ngừ, cá thu... Đối với người >65 tuổi, do khối lượng cơ và sức mạnh suy giảm nên ăn thêm thực phẩm giàu protein như trứng, phô mai.
- Protein ít nhưng đủ: mức khuyến nghị là 0,8 gram/kg trọng lượng cơ thể. Tức là nếu bạn nặng 50kg, bạn có thể tiêu thụ khoảng 40 gram protein/ngày. Tất nhiên, đối với thể trạng mỗi người, hoặc chế độ tập thể dục khác nhau, lượng protein có thể chênh lệch. Nhưng nhìn chung nên ưu tiên bổ sung protein từ nguồn thực vật (đậu, hạt) hơn là protein động vật.
- Giảm thiểu chất béo xấu, ưu tiên chất béo tốt và carbohydrate phức: ngắn gọn là ưu tiên các loại chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, cá hồi, hạt hạnh nhân, óc chó.
- Đảm bảo đủ dưỡng chất: khi chế độ ăn thiếu dinh dưỡng, cơ thể sẽ dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy nếu không chắc về chế độ ăn, bạn có thể uống dặm thêm 1 viên vitamin tổng hợp + 1 viên omega-3 sau 3 ngày/lần.
- Ăn đa dạng thực phẩm theo tổ tiên của bạn: tốt nhất nên ăn những loại thực phẩm (lành mạnh) theo cách cha mẹ, ông bà của bạn đã ăn. Bởi có những thực phẩm không phù hợp với một bộ gen cụ thể.
- Ăn hai bữa chính một ngày và một bữa phụ: Bữa nào phụ là tùy vào lối sống của bạn. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi hoặc người có mục tiêu tăng cân, nên duy trì 3 bữa chính/ngày + 1 bữa ăn nhẹ.
- Giới hạn thời gian ăn uống trong 11-12 tiếng/ngày hoặc ít hơn. Tức là nếu bạn bắt đầu bữa sáng mức 8:00 am thì hãy kết thúc bữa tối trước 8:00 pm.
- Thực hành nhịn ăn định kỳ theo chế độ nhịn ăn không hoàn toàn (FMD - Fasting Mimicking Diet)
Ngoài ra trong cuốn sách này, tác giả cũng phân tích khá chi tiết về tác động của chế độ FMD trong việc phòng ngừa chứng ung thư, điều trị tiểu đường, tim mạch... cũng như đề xuất chế độ tập luyện thể thao tối ưu cho tuổi thọ. Nếu bạn quan tâm, hãy tìm đọc chi tiết hơn nhé!
Nhìn chung, cơ thể con người luôn là một cỗ máy phức tạp và chỉ có bạn mới thực sự hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, mình tin chế độ ăn uống và tập luyện luôn đóng một vai trò lớn trong việc duy trì sức khỏe. Chúc bạn luôn có được thể trạng tốt nhất!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Nắng Đêm
Gần đây, mình nhận ra việc ăn chay có thể gây hại. Bởi vì nó liên quan mật thiết với thực phẩm biến đổi gen (GMO). Chẳng hạn như các loại đậu, hạt và nhất là đậu nành. Có tới 80% đậu nành trên thế giới đã bị biến đổi gen. Những thực phẩm này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Cho nên, ai ăn chay thì nên cân nhắc kỹ.
Từ đây, mình thấy chai dầu ăn ở bếp có vấn đề. Trên bao bì ghi đủ thứ tốt đẹp như chứa nhiều Omega-3, không chứa chất béo xấu, nhưng lại không hề có dòng Non-GMO. Nghĩa là chai dầu đậu nành này rất có thể đã bị biến đổi gen.
Thế là mình khuyến khích mẹ đổi sang dầu ô liu. Bởi vì ô liu vẫn chưa bị biến đổi gen. Nhưng từ đây lại dẫn tới vấn đề khác. Nhiệt độ bốc khói (điểm khói) của dầu ô liu thấp, chỉ thích hợp để trộn salad hoặc xào ở lửa nhỏ. Vậy mà mẹ lại dùng nó để chiên cá, khiến dầu bị phân huỷ và sinh ra các chất có hại. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Nhân chuyện dầu ăn, phải nhắc đến cú quay xe của mỡ lợn. Trước đây, mình cứ nghĩ dùng mỡ lợn nấu ăn là hại lắm. Nó toàn chất béo xấu, gây bệnh tim mạch. Nhưng hoá ra không phải vậy. Mỡ lợn thậm chí còn tốt hơn dầu thực vật công nghiệp.
Sở dĩ nhiều người nghĩ mỡ lợn xấu là vì dựa trên những nghiên cứu cũ đã lỗi thời. Các nghiên cứu gần đây lại cho thấy mỡ lợn không hẳn là xấu. Trong đó chứa chất béo có lợi. Nó chỉ thực sự xấu khi đó là mỡ của con lợn nuôi công nghiệp, sử dụng thuốc tăng trưởng.
Nói chung là ăn cho đúng thì rất khó. Chỉ riêng chuyện dầu mỡ thôi đã có vô số vấn đề cần lưu tâm. Tưởng đơn giản mà phức tạp không tưởng. Thôi thì cứ ăn món mình thích đi cho đỡ đau đầu =))
- Báo cáo

Nguyễn Nguyễn
Cái vấn đề dầu ăn với mỡ trong cuốn sách mình đọc cũng có đề cập. Chai dầu ăn chứa nhiều omega 3, giảm cholesterol trong máu các thứ... vốn dĩ chỉ là sản phẩm của marketing. Trong thời đại của marketing đúng là có rất nhiều thông tin sai lệch về sản phẩm, đặc biệt là nhóm đồ ăn và thực phẩm chức năng, đúng là đau đầu thiệt 

- Báo cáo
Đức Goon
Để duy trì sức khoẻ tốt thì ngoài chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp, mọi người nên đi khám sức khoẻ định kỳ để hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của bản thân. Mình nghĩ bỏ ra thời gian khoảng 1-2 buổi sáng trong 1 năm là điều không quá khó khăn và nó thực sự xứng đáng.
- Báo cáo