Tôi biết đến Spiderum đã từ rất lâu vì cũng yêu thích đọc và viết, từ đó đến nay một ngày tôi thường xuyên truy cập Spiderum một ngày đến mấy lần.
Dạo gần đây tôi có thấy các bạn bàn luận đến nhưng vấn đề thương mại, chất lượng bài viết của Spiderum.
Find the dream job . Top IT software jobs for you...
https://findwork.vn/ Đó là một nền tảng dành cho các bạn theo ngành IT Software và các công ty phần mềm và Internet Việt Nam.
Chúng tôi là những người đã học và làm việc Developer Software cũng kha khá, phải được tính là 1 thập kỉ trở lên.
Thú thực, nếu nhìn ra thế giới và hiện tại, chúng ta vẫn là một nước rất có thế mạnh về ngành Outsourcing, theo chúng tôi đó cũng là một hướng đi tốt cho các Developer Software của chúng ta, mà theo tôi cũng là nghành chúng ta có thể cạnh tranh được trên trường quốc tế, không thì chí ít cũng được kể tên trên bản đồ Outsourcing với Ấn Độ, Philippines...

Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh Du lịch, Nông nghiệp công nghệ cao & ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông) là những mũi nhọn then chốt của Việt Nam trong thời kì mới.
Với Công nghệ thông tin: FPT Corporation là công ty hàng đầu của Việt Nam chúng ta đang không ngừng lớn mạnh và mở rộng, hiện tại đang hoạt động ở các quốc gia phát triển khắp năm châu bốn biển...
Ở lĩnh vục Viễn thông phải kể đến Viettel Global hiện nay 9 nước trên khắp các Châu lục đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế ở mảng Viễn thông.
Quay lại câu chuyện nền tảng, với sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay đời sống xã hội đã thay đổi rất nhiều, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi của chúng ta rất nhiều. Đơn cử như ở mảng Thương mại điện tử hiện tại đang là cuộc chiến của các ông lớn như Tiki, Sendo, Adayroi, Lazada... trong đó nghe nói họ đang lỗ rất nhiều, nhưng Tiki một công ty của Việt Nam đang chiến đấu vô cùng mạnh mẽ...
Ở một mặt trận khác là OTT (Over-the-top app) trước kia có sự hiện diện của rất nhiều các sản phẩm đến từ nước ngoài như Viber, Skype , WhatsApp, Line... và sau này có sự ra đời của Zalo một sản phẩm nội địa đãnh bật các ứng dụng ngoại tuy rằng có nghe đâu đó là vẫn chưa có lãi.
Ở một khía cạnh khác vô cùng nóng hiện nay là các ứng dụng gọi xe cũng có : Grab, Go-Việt, Be, Fast-Go... ở đây Fast-Go thuộc trực thuộc tập đoàn NextTech của Shark Bình cuộc chiến này không biết các công ty công nghệ có làm chủ được sân nhà hay không thì chúng ta cần chờ đợi thời gian tới. Đây chắc chắn là một cuộc chiến rất khốc liệt...
Nhìn lại cuộc chiến nền tảng của chúng ta đều có sự cạnh tranh rất mạnh đến từ các tay chơi nước ngoài. Tôi có nghe ở đâu đó là câu chuyện các bạn hay nhắc đó là con gà và quả trứng...

Tôi cho rằng chúng ta nên mạnh dạn sáng lập ra các nền tảng để người Việt Nam sử dụng, sân nhà thuộc về người Việt Nam mới đánh bại được sự nhòm ngó của các nền tảng bên ngoài...
Ở Việt Nam trước kia có IT VIEC đang rất nổi ở mảng này, nhưng gần đây tôi có nghe được rằng đã bị bán lại cho một công ty của Nhật Bản đó là: Mynavi Corporation.
Như vậy sân chơi của các nền tảng công nghệ ở Việt Nam đang có sự thâu tóm và chú ý của các công ty công nghệ nước ngoài.
Tôi cho rằng cả Spiderum & Findwork cần mạnh dạn xây dựng nền tảng cho người Việt Nam, vì người Việt Nam cũng như để cho thế giới thấy rằng các sản phẩm của chúng ta cũng rất đáng để sử dụng...
Ở góc độ người dùng tôi cho rằng chúng ta cũng nên ủng hộ các sản phẩm và nền tảng của Việt Nam nếu thấy tốt, từ đó sẽ làm Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn...
Bài viết mang suy nghĩ chủ quan, rất mong được sự đóng góp chân thành từ các bạn ! Một bài viết trong ngày lập quốc (2/9) và có chút tự hào dân tộc và mong Việt Nam chúng ta luôn có tinh thần kiến tạo và phát triển mạnh mẽ hơn...