http://www.ngaynay.vn/nasa-da-truyen-bai-hat-across-the-universe-vao-vu-tru-the-nao-p278603.html

[Vào ngày 4/2/2008, NASA đã quyết định phát bài “Across the Universe”, một trong những bài hát của Beatles lên vũ trụ.

NASA đã nén bài hát dưới dạng file MP3 kéo dài khoảng 4 phút. Nó được phát đi vào lúc 7h tối giờ địa phương từ một trạm ăng ten khổng lồ tại Madrid, Tây Ban Nha.

Bài hát “Across the Universe” (tạm dịch là “Bay vào vũ trụ”) được sáng tác bởi McCartney và John Lennon, phải mất 431 năm để nó có thể đến được với dân cư Bắc Đẩu (nếu có) vì ngôi sao này cách xa trái đất 2,5 nghìn triệu dặm.

Nếu bạn muốn nghe nó ở trên sao Bắc Đẩu, bạn vẫn cần phải có ăng ten thu sóng và một thiết bị chuyển tín hiệu giống như hệ thống vệ tinh.]

___________

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=UlcDqRkrRLQ

Lần đầu biết tới bài này là khi xem phim âm nhạc "Across the universe" mà anh Jim Sturgess làm diễn viên chính :3. Phim ấy thì đưa vào một loạt nhạc của Beatles rồi. Nhưng không ngờ riêng bài "Across the universe" lại có hẳn một câu chuyện riêng thế này ;))