Không thể tưởng tượng được, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa thủ đô mà 4 sinh viên Đại học Thủy lợi lại chết ngạt vì đốt vàng mã ngày Ông Công, Ông Táo. Thật quá đau đớn và xót xa cho gia đình các cháu và cả xã hội…
Không ít người cho rằng: tục đốt vàng mã, mua cá chép rồi thả xuống hồ ao, sông suối ngày 23 tháng Chạp để Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời trình báo mọi việc với Ngọc Hoàng là nét đẹp truyền thống, là cần phát huy. Vì vậy, cứ đến ngày này là nhà nhà, ngõ xóm, thậm chí là các chung cư đổ xô lấy tiền thật, mua tiền giả, mua vàng mã về đốt đùng đùng. Dân cũng ùn ùn mua cá vàng cúng xong đem thả sông suối, hồ ao rồi ném luôn cả túi ni lông, cả trò đốt xuống đó…
Theo quan điểm cá nhân, đây là một phong tục hết sức thiếu văn hóa, tốn kém, lãng phí, thậm chí là nguy hiểm cần xóa bỏ ngay. Cái chết đau lòng của 4 thanh niên khi đốt vàng mã đã là một minh chứng điển hình và rất sinh động. Hơn nữa, hàng triệu con cá chép cúng xong thả xuống sông suối, ao hồ cũng sẽ chết bởi chúng không thể sống trong môi trường như vậy sẽ gây ô nhiễm môi trường…
Thống kê cho thấy: Mỗi năm Việt Nam đốt hơn 50.000 tấn vàng mã, tương đương hơn 220 tỷ đồng. Lấy tiền thật, mua tiền giả rồi đốt để mong may mắn, bình an cho mình là điều không tưởng và cực kỳ lãng phí trong khi đất nước còn nghèo. Hiện không khí Việt Nam đang nhiễm độc, trong đó có sự đóng góp của hàng ngàn tấn vàng mã và nhang độc đốt hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
Cách đây mấy năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có lệnh cấm đốt vàng mã tại các chùa chiền miếu mạo bởi các đền chùa miếu mạo, lăng tẩm, người ta thi nhau đốt vàng mã. Lễ của người này phải nhiều hơn người khác, để van xin, để cầu khấn, mục đích cuối cùng là mặc cả với thánh thần. Một xã hội còn nhiều mê tín dị đoan, một cộng đồng còn mê muội, lạc hậu như vậy thì khó nói đến phát triển, đừng hy vọng chạm đến ngưỡng văn minh.
Vì vậy, Chính phủ cần ra lệnh cấm triệt để việc đốt vàng mã như cấm đốt pháo trước đây, bởi không có đất nước nào có ngành sản xuất ra thứ chỉ dùng để đốt như ở Việt Nam.
Chính các chức sắc có uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã từng lên tiếng về việc này và khẳng định nhà Phật không có giáo huấn Phật tử về việc đốt vàng mã như là sự thể hiện niềm tin tôn giáo.
Các phương tiện truyền thông không nên cổ xúy cho hủ tục lạc hậu, lãng phí này...
Tác giả: Trần Thị Sánh
Kết quả hình ảnh cho đốt vàng mã
Ảnh minh họa