Trước khi máy giặt được phát minh, thì vào thời kì trung cổ ở các nước phương tây. Giặt giũ ngày xưa thường rất tốn thời gian và công sức, nên đây không phải là việc làm mỗi ngày. Nếu gia đình bạn giàu có, bạn có thể thay đồ quanh năm thường xuyên hoặc sang trọng hơn sẽ có người giặt giũ cho bạn, còn nếu bạn không dư dả thì quần áo sẽ được gom lại và giặt mỗi tháng 1 lần hoặc là vài tháng 1 lần.
Vào thời kỳ này chuyện giặt giũ sẽ được đảm nhiểm bởi phụ nữ, đây như là một hoạt động xã hội nơi phụ nữ có thể trao đổi thông tin và tán ngẫu với nhau, họ sẽ tìm đến một nguồn nước gần khu vực sinh sống , thường sẽ là những địa điểm có dòng nước chảy xiếc như sông suối, quần áo sẽ được đập vào đá hoặc sử dụng gậy giặt để đập quần áo gây ma sát để vết bẩn để dễ làm sạch sau đó sẽ rửa lại với nước và cuối cùng là phơi khô.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tuy nhiên cách làm trên chỉ là cách làm thông thường, vào thế kỷ XIV trong cuốn  “A Medieval Home Companion” hướng dẫn về việc giặt giũ. Do một người đàn ông pháp viết cho người vợ trẻ của mình lúc mới cưới
Trong sách hướng dẫn có ghi. Lấy nước tiểu đun nóng cho đến khi ấm, lấy quần áo dơ ngâm trong vòng 2 ngày. Sau đó dùng tay , bóp phần đồ có vết bẩn ra. Nếu vết bẩn không biến mất thì cho vào nước tiểu khác đánh tan với mật bò và lập lại như cách làm trên.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Hay một cách khác nghe vệ sinh hơn là dùng đất sét ngâm với kiềm chờ cho tới lúc khô lại, sau đó chà xát nó với quần áo cho đến khi vết bẩn biến mất. nếu không có đất sét thì có thể ngâm kiềm với tro và lặp lại tương tự.
Khi quần áo đã giặt sạch, quần áo sẽ được treo ngoài trời trên bụi cây, khung gỗ hoặc trải phẳng trên cỏ dùng ánh nắng tự nhiên để phơi khô. Nếu không có thời gian hoặc thời tiết xấu quần áo sẽ được treo trước lò sưởi để làm khô nhanh chóng.
Có thể nói nhờ phát minh ra máy giặt mà con người chúng ta tốn ít thời gian hơn trong việc giặt giũ quần áo, đặc biệt hơn là tránh những tác hại ảnh hưởng đến cơ thể của chính chúng ta.