Cách để được Phật,Chúa,… những bề trên phù hộ cho
Mình thấy mọi người ăn chay vào ngày này,ngày kia,đi chùa ngày này ngày kia, đọc kinh,chép kinh,phóng sang,… mong Phật, Chúa sẽ phù...

Mình thấy mọi người ăn chay vào ngày này,ngày kia,đi chùa ngày này ngày kia, đọc kinh,chép kinh,phóng sanh,… mong Phật, Chúa sẽ phù hộ cho mình giàu có,an lạc,bình yên,hạnh phúc ,…Mọi người tập trung vào cầu ước và chờ đợi ở những vị thánh thần nào đó mong là làm như vậy sẽ có một thế lực vô hình giúp mình
Mục đích của việc đọc kinh là để HIỂU những gì Phật, Chúa dạy mà CHÍNH MÌNH phải tu sửa làm theo chứ không phải cầu khấn,xin cho
Mình thấy giống như bạn đang đọc một cuốn sách dạy về làm sao để có sức khỏe tốt
Tác giả đưa ra giải pháp là bạn cần ăn uống hợp lý,ngủ nghỉ đủ,tập thể dục ít nhất 30p mỗi ngày…
Thì rõ ràng cái bạn cần làm là phải ăn uống hợp lý và ngủ nghỉ đủ, tập thể dục thì sức khỏe sẽ tốt.
Chứ đâu phải bạn cầu này cầu kia thì tác giả tự truyền sức khoẻ qua cho bạn được đâu
Phật Chúa cũng tương tự như thế nếu truyền qua được họ đã truyền trí tuệ của họ để ai cũng được thành Phật thành Chúa cả rồi đâu cần khấn xin nữa
Thay vào đó mình nghĩ nên là thái độ biết ơn và tôn kính
CHẮC CHẮN không có ai giúp bạn được bạn ngoài CHÍNH BẠN
Phật,Chúa,… không phù hộ cho bạn thành Phật cũng không phù hộ cho mình giàu có,an lạc,hạnh phúc …
Phật,Chúa,Thánh Nhân… là đại diện cho tần số năng lượng cao. Nó là CON ĐƯỜNG giúp mình đạt tới hạnh phúc, an lạc

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

